Thắng dễ Uzbekistan, Triều Tiên vào chung kết với Qatar

20/10/2014 22:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một hat-trick của tiền vệ Jo Kwang Myong cùng các pha ghi bàn được thực hiện bởi Kim  Yu Song và So Jong Hyok đã đưa đội bóng 3 lần vô địch CHDCND Triều Tiên vượt qua Uzbeskistan để ghi tên mình vào trận chung kết.

Ở vòng tứ kết, CHDCND Triền Tiên từng loại Nhật Bản nhưng khi đối đầu đối thủ được đánh giá cao như Uzbekistan, không nhiều người nghĩ đoàn quân HLV An Ye Gun lại có được sự khởi đầu thuận lợi đến thế. Ngay phút thứ 5, Jo Kwang Myong đã khai thông thế bế tắc cho CHDCND Triều Tiên với pha dứt điểm chính xác và cũng chính tiền vệ mang áo số 13 này nhân đôi cách biệt cho đội nhà ở phút 39.

Mặc dù Uzbekistan đã cố gắng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số sau giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu. Tuy nhiên, khi mà nỗ lực của đội bóng này chưa thấy đâu thì họ liên tiếp phải nhận thêm các bàn thua. Lối chơi phòng ngự, phản công của CHDCND Triều Tiên đã cho thấy rõ hiệu quả khi Jo Kwang Myong sớm hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình ở phút 65. Sau đó, Kim Yu Song (70’) và So Jong Hyok (73’) ghi thêm 2 bàn thắng khác cho CHDCND Triều Tiên để hoàn tất chiến thắng chung cuộc 5-0. 

Ở lần thứ 5 lọt vào trận chung kết VCK U19 châu Á, CHDCND Triều Tiên đang quyết tâm tái lập thành công như thế hệ đàn anh của họ đã từng làm được ở giải đấu năm 2010. Khi ấy, CHDCND Triều Tiên đã thắng Australia 3-2 để lên ngôi vô địch.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV An Ye Gun khẳng định: “Ở vòng bảng do chưa thích nghi được với thời tiết nên các học trò của tôi đã thi đấu chưa đúng sức nhưng ở trận đấu này, họ đã thể hiện tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Uzbekistan thì không mạnh như tôi dự đoán và thể lực của họ cũng không tốt, đó là lý do vì sao chúng tôi có thể áp đảo. Với lối chơi tấn công, chúng tôi xứng đáng khi ghi được 5 bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay”.

Đối thủ của CHDCND Triều Tiên trong trận chung kết là . Trận bán kết giữa Myanmar và Qatar diễn ra rất kịch tính. Sau khi Almoez Ali mở tỷ số cho Qatar ở phút 45, Myanmar có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 62 do công của Chan Thu. Hai phút sau, Aung Thu nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà nhưng Hassan Hafif đã kịp gỡ hòa 2-2 cho Qatar ở phút 75. 

Hai phút sau khi hiệp phụ thứ nhất bắt đầu, Serigne Abdou lại đưa Qatar vượt lên dẫn trước 3-2. Đây cũng là bàn thắng quyết định đưa Qatar vào chơi trận chung kết. Trận chung kết giữa CHDCND Triều Tiên và Qatar sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 23/10.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm