'Than Quảng Ninh sẽ đánh bại HA.GL'

31/01/2015 05:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhận định về trận đấu giữa HA.GL và Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng 6 Toyota V-League 2015, HLV Triệu Quang Hà cho biết: “Than Quảng Ninh sở hữu nhiều cầu thủ có đẳng cấp và giàu kinh nghiệm như Quang Hải, Bật Hiếu, Hoàng Max và có lối chơi ổn định nên tôi đánh giá cơ hội chiến thắng của thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa cao hơn đội chủ nhà HA.GL”.

Sau 5 vòng đấu, CLB Than Quảng Ninh đang xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 trận thắng và 1 trận thua. Trong khi đó, CLB HA.GL đang đứng thứ 8 với 2 trận thắng và 3 trận thua.

Ở vòng đấu gần nhất, cả CLB HA.GL lẫn Than Quảng Ninh đều có được trọn vẹn 3 điểm (HA.GL thắng 1-0 trước SHB.Đà Nẵng, Than Quảng Ninh thắng B.Bình Dương với tỷ số 2-1).



HLV Triệu Quang Hà đánh giá cơ hội thắng trận của Than Quảng Ninh cao hơn HA.GL. Ảnh: Quang Nhựt

Nói về CLB HA.GL, HLV Triệu Quang Hà thẳng thẳn chỉ ra những nhược điểm của đội bóng phố núi: “Mặc dù HA.GL trình làng lứa cầu thủ “gà nòi” tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…và mới có được chiến thắng 1-0 trước SHB.Đà Nẵng, nhưng tôi cho rằng, đội bóng của bầu Đức vẫn còn quá non kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu tại sân chơi V-League.

Hơn nữa, lối chơi của HA.GL tỏ ra đơn điệu, hàng công thiếu các phương án tiếp cận khung thành đối phương, trong khi đó hàng thủ lại chơi quá sơ hở và hớ hênh. Trước một đội bóng đang đạt được phong độ cao như Than Quảng Ninh thì cơ hội giành chiến thắng của HA.GL thực sự là không nhiều.

 Có lẽ điều mà thầy trò HLV Graechen trông chờ lúc này có lẽ chỉ là điểm tựa sân nhà Pleiku và sự xuất thần của các cá nhân mà thôi”.

Trái lại với những nhận định về HA.GL, HLV Triệu Quang Hà lại đánh giá rất cao lối chơi của CLB Than Quảng Ninh:

“Không phải ngẫu nhiên Than Quảng Ninh đang xếp vị trí thứ 3 và giành chiến thắng  2-1 ngay trên sân Gò Đậu của B.Bình Dương, đội bóng bất bại liên tiếp ở 4 vòng đấu V-League. Trong đội hình Than Quảng Ninh lúc này là sự kết hợp hài hòa giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Quang Hải, Bật Hiếu, Minh Tuấn và những cầu thủ trẻ chất lượng như Hồng Quân, Minh Tùng.

Bên cạnh đó, là sự chèo lái của HLV Đinh Cao Nghĩa, người có nhiều năm gắn bó và hiểu về bóng đá đất mỏ nên đã tạo ra tập thể đội bóng chơi gắn kết và ổn định.

Tôi nghĩ rằng, ở trận đấu gặp HA.GL, Than Quảng Ninh sẽ chủ động nhường thế trận cho đội chủ nhà và họ sẽ tổ chức đá phòng ngự phản công trên sân khách. Với đội hình đồng đều ở các tuyến cộng thêm mũi nhọn tấn công Quang Hải đang có được phong độ cao thì rõ ràng hàng phòng ngự của đội bóng phố núi sẽ thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động đỏ”.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm