Thán phục bản lĩnh Italia

30/06/2012 07:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Chiến thắng của Italia trước Đức trong trận bán kết EURO 2012 được các chuyên gia và cầu thủ VN đánh giá rất cao, đặc biệt là ở khía cạnh chiến thuật, và tất nhiên vai trò của Mario Balotelli cũng được đề cập tới một cách đúng mức.

HLV Vương Tiến Dũng:

“Italia mạnh nhất EURO 2012 về phòng ngự”

Phải thừa nhận một điều rằng lối chơi phòng ngự của Italia tỏ ra rất hợp lý trước sức mạnh của Đức. Một hàng phòng ngự được tổ chức rất khoa học và các vị trí bọc lót cho nhau rất tốt. Đây chính là những bức tường ngăn cản những mũi tấn công của Đức. Người Đức họ nghĩ với lối chơi đa dạng và tinh tế của mình thì họ có thể dễ dàng đánh bại được hàng phòng ngự của Italia, nhưng thực tế thì họ hoàn toàn bế tắc trong những pha bóng quyết định. Cái hay của Italia là họ phòng ngự hết sức chủ động, đây chính là điểm mạnh mà tôi đánh giá cao Italia ở EURO năm nay.



HLV Vương Tiến Dũng đánh giá cao lối chơi phòng ngự kiểu Ý

Ta có thể thấy trước một ĐT Đức nhiều nhân tố trẻ, các cầu thủ Italia sử dụng lối chơi rất đơn giản đó là những đường chuyền dài vượt tuyến và những đường xẻ nách từ 2 biên. Chính từ những tình huống như thế này mà Italia đã khiến Đức phải nuốt hận.

Balotelli là một mẫu cầu thủ có đẳng cấp và chớp thời cơ rất tốt. Anh ta thật sự nguy hiểm với những pha dốc bóng và thể hiện sức mạnh tì đè của mình. Chính sai lầm của hàng thủ Đức và trong một ngày thi đấu đúng phong độ, Balotelli đã khiến Đức phải trả giá bằng 2 bàn thắng quá đẹp mắt. Nếu tiếp tục có một phong độ tốt như thế này thì tôi nghĩ trận chung kết anh ta có thể sẽ có thêm những bàn thắng cho riêng mình.

HLV Nhan Thiện Nhân (CLB HV.An Giang):

“Nể tài nhưng không thích Balotelli”

Chiến thắng của Italia trước Đức là một điều hoàn toàn xứng đáng, lối chơi phòng ngự chắc chắn của Italia đã làm tê liệt toàn bộ ý tưởng tấn công của người Đức. Có cảm giác ĐT Đức ngày càng bế tắc trước sự phòng ngự quá chắc chắc của hậu vệ Italia.



HLV Nhan Thiện Nhân sướng vì một
Balotelli dũng mãnh trên sân cỏ

Chính khâu phòng ngự hiệu quả của các hậu vệ khiến hàng công của Italia toàn tâm toàn ý tổ chức những đường lên bóng và họ đã có được 2 bàn thắng rất nhanh chóng ở những pha tấn công chớp nhoáng đó. Tôi nghĩ ở đây Đức và Italia không có sự kỵ rơ nhau, chúng ta đã thấy mỗi thời thì mỗi ĐT có thế hệ cầu thủ khác nhau và HLV cũng khác nhau nên lối chơi cũng có những điểm khác nhau.

Tôi nghĩ điểm mấu chốt ở đây là đội nào thi đấu với chiến thuật hợp lý hơn thì đội đó sẽ chiến thắng và Italia đã làm rất tốt điều đó trước ĐT Đức. Tôi nghĩ Italia xứng đáng có mặt ở trận chung kết này.

Tôi đánh giá cao Mario Balotelli ở tài năng trận sân cỏ, anh ta là một cầu thủ có đẳng cấp nhưng tôi không thích phong cách của anh ta thể hiện trên sân.

Tiền đạo Nguyễn Hải Anh (CLB TĐCS.ĐT):

“Balotelli như quả bom nổ chậm”

Không mấy người ưa phong cách kiêu ngạo của tiền đạo Mario Balotelli thể hiện trên sân bóng lẫn ngoài đời. Nhưng cá tính cá biệt đó mới làm nên tiền đạo có biệt danh “Super Mario” này. Sự kiêu ngạo có lẽ là điều giúp Balotelli điềm tĩnh đến độ khiến nhiều người phải kinh ngạc.



Nhưng không thích tiền đạo này ngoài đời, giống như cầu thủ Hải Anh

Tuổi đời còn rất trẻ nhưng Balotelli biết dùng sự kiêu ngạo để vượt qua áp lực của dư luận để khẳng định tài năng của mình. Mà 2 bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân giúp Italia khuất phục Đức là minh chứng rõ ràng. ĐT Italia ngày càng chơi hay hơn sau mỗi trận đấu và cá nhân Mario cũng thể hiện điều này. Màn cởi áo ăn mừng sau bàn thắng thứ 2 của tiền đạo này để khẳng định cho người ta thấy anh ta đã rũ bỏ mọi áp lực để tỏa sáng thế nào.

Không phủ nhận lối đá tinh quái của Italia rất thành công đến thời điểm này, nhưng trong tập thể đó phải có sự tỏa sáng của các cá nhân để giải quyết trận đấu. HLV Prandelli cho thấy cái tài dùng người của mình. Đánh hơi bàn thắng, nhanh , mạnh, dứt điểm quyết đoán, Balotelli cho thấy mình là tương lai đầy triển vọng của bóng đá Italia.

Nhưng nhiều khi thể hiện cá tính quá mức sẽ làm hại cầu thủ trẻ này, bởi nếu khi không có phong độ như ý muốn, áp lực sẽ khiến Balotelli nóng nảy trên sân, qua đó, hại luôn đội nhà. Không phải ai cũng thích cái kiểu thể hiện: “Tôi đẹp, tôi có quyền”. Cái tài và cái tật song hành cùng nhau thì rất nguy hiểm. Ở trận chung kết, khi đã biết được sự lợi hại của Balotelli, Tây Ban Nha sẽ có cách ứng phó với tiền đạo này và có thể họ sẽ dùng cả tiểu xảo khiêu khích để đưa Balotelli vào tròng. Mà nếu điều rất dễ xảy ra này có thật, ĐT Italia sẽ phải chịu thiệt thòi không nhỏ.

V.H(ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm