Thái Lan 1-0 Việt Nam: Minh Châu thẻ đỏ, tuyển Việt Nam chấp nhận trắng tay

24/05/2015 11:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi phòng ngự kiên cường, tranh cướp bóng quyết liệt nhưng đội tuyển Việt Nam đã không thể giữ nguyên vẹn mành lưới cho tới những phút cuối cùng. Tấm thẻ đỏ mà Minh Châu phải nhận ở phút 73 chính là bước ngoặt của trận đấu này.

Mặc dù thua trận nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu hết sức mình.

Hiệp 2 có 3 phút  bù giờ. Chung cuộc, đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 1-0.

90'. Phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Cú đá của Huy Toàn không đến đầu Công Vinh. Liền sau đó Thái Lan phản công nhanh nhưng cú sút của Adisak không khuất phục được Vĩnh Lợi.


  81'. VÀO!!! Cuối cùng thì đội tuyển Thái Lan đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha dứt điểm từ xa của Pokkhao Anan. Cú đá bằng chân trái của cầu thủ vào sân thay người đưa bóng đi đập đất đánh bại Tô Vĩnh Lợi.

79'. Thái Lan giành quyền kiểm soát bóng tới 57%. Vừa rồi thủ môn Vĩnh Lợi cản phá được cú đánh đầu của Adisak Kraison.

77'. Thái Lan tăng cường hàng tấn công, Adisak được HLV Kiatisuk tung vào sân.


73'. Minh Châu phải nhận thẻ vàng thứ 2, đội tuyển Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 người.

68'. Huy Toàn đá phạt, Teerasil Dangda đánh đầu phá bóng, đội tuyển Việt Nam được hưởng phạt góc. Thủ thành  Hathairatanakul ôm gọn bóng.

66'. Cú đá phạt của Teerathon bóng không đi vào khung thành.

  65'. Thái Lan thay người. Ekkachai ra nghỉ, Sarawut vào thay. Sau đó, Anan cũng vào sân.

Đội tuyển Việt Nam đá phạt nhanh, bóng đưa vào lưới nhưng trọng tài chưa thổi còi.

Liền sau đó, Huy Toàn mang về quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam.


62'. Một lần nữa Công Vinh lại có pha băng lên rất nhanh bên cánh trái nhưng thủ môn đội tuyển Thái Lan vẫn lao ra cản phá kịp thời.

Khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ Thái Lan vẫn đang nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam.

  59'. Hải Anh ra nghỉ, Mạc Hồng Quân vào thay, HLV Miura thay cầu thủ thứ 3.

57'. Chỉ hơn 10 phút sau khi vào sân, Tiến Thành đã bị đau và ra nghỉ. Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người bất đắc dĩ. Mai Tiến Thành vào đá hậu vệ trái và Minh Tùng lùi vào trong đá cặp trung vệ cùng Ngọc Hải.


53'. NGUY HIỂM!!! Đội tuyển Việt Nam phản công nhanh. Công Vinh di chuyển từ phần sân nhà, phá bẫy việt vị nhưng không thể nhanh hơn thủ môn Hathairatanakul băng ra rất nhanh để cản phá.

  50'. Tới lượt Minh Châu phải nhận thẻ vàng.

  46'. Đinh Tiến Thành vào thay Huy Cường bị đau cuối hiệp 1.


Thống kê hiệp 1 nghiêng hẳn về phía Thái Lan

HIỆP 2

Hiệp 1 trận đấu chỉ có 1 phút bù giờ.  Tỷ số hiệp 1 là 0-0.

45'. Có rất nhiều cơ hội dứt điểm nhưng cầu thủ Thái Lan vẫn chưa tự tin ở các cơ hội dứt điểm của mình.


Cầu thủ Thái Lan dứt điểm căng nhưng bóng đi đúng vị trí của Tô Vĩnh Lợi.

39'. Trọng Hoàng vừa phải lui về phá bóng giải nguy, chấp nhận chịu phạt góc.


32'. Cú đá phạt nguy hiểm của đội chủ nhà Thái Lan nhưng khi thủ môn Vĩnh Lợi đã đứng nhìn, bóng đi cắt mặt khung thành.

  31'. Huy Cường phạm lỗi với Ekkachai.

  29'. Sarach Yoonyen phải nhận thẻ vàng.

22'. Thêm một lần nữa vận may đứng về phía đội tuyển Việt Nam khi pha dứt điểm của Ekkachai không đi vào khung thành.


17'. Minh Tùng mắc lỗi  vị trí, Wichaya dứt điểm không hiểm trong tư thế thoải mái.

15'. NGUY HIỂM!!! Ekkachai và Teerasil Dangda phối hợp ăn ý nhưng Ngọc Hải đã chơi lăn xả để cản phá pha dứt điểm của Teerasil Dangda.

14'. Từ một cú đá phạt Trọng Hoàng có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút của cầu thủ Becamex Bình Dương đập người hậu vệ Thái Lan.

11'. Trọng Hoàng phạm lỗi với Teerasil Dangda, Ngọc Hải phản ứng quyết định thổi phạt của trọng tài và hai cầu thủ Việt Nam phải nhận thẻ vàng.

Đội hình đội tuyển Việt Nam đang được đẩy lùi sâu để lo phòng ngự.

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đang phải chịu sức ép cực lớn.


Tình huống suýt dẫn đến bàn thua của đội tuyển Việt Nam

7'. NGUY HIỂM!!! Cầu thủ Thái Lan lên bóng tốc độ bên cánh trái nhưng đường chuyền vào trong không được Ekkachai Samre tiếp ứng.

6'. Trọng Hoàng và Khánh Lâm truy cản quyết liêt Chanathip Songkrasin và trọng tài người Australia Benjamin Williams thổi phạt cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

3'. Tuyển Việt Nam lên bóng bên cánh trái. Huy Toàn đi bóng tốc độ rồi chuyền vào trong nhưng đồng đội không tiếp ứng được.

Có 4 cầu thủ U23 được HLV Miura sử dụng ở đội hình xuất phát trong trận đấu này.

1'. Ngay đợt tấn công đầu tiên đội tuyển Việt Nam đã được hưởng quả phạt góc bên cánh trái, cú đá của Trọng Hoàng bị hậu vệ Thái Lan phá ra.

  19h00. Trận đấu bắt đầu!

HIỆP 1

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

--------------------------------------------------------

Đội hình xuất phát

Thái Lan: Thái Lan: Hathairatanakul, Bunmathan, Phukhom, Weerawatnodomm Namwiset, Chanathip, Dechmitr, Yooyen, Thawikan, Samre, Dangda.

Việt Nam: Vĩnh Lợi, Huy Cường, Ngọc Hải, Minh Tùng, Thanh Hiền, Minh Châu, Trọng Hoàng, Huy Toàn, Khánh Lâm, Công Vinh, Hải Anh.



Đội hình xuất phát của hai đội





CĐV Việt Nam đi thành từng đoàn tiến vào sân. Ảnh: Như Thuần


Bầu không khí tại khu vực sân Rajamangala trước giờ bóng lăn cực kỳ sôi động. Ảnh: Đoàn Nhật


HLV Kiatisuk tự tin khẳng định Thái Lan 100% thắng Việt Nam


Số lượng không đông nhưng các CĐV Việt Nam vẫn tạo nên những nét riêng tại sân Rajamangala


Cựu tuyển thủ Quốc Vượng và đồng nghiệp trong công ty cũng hòa vào dòng người đến sân Rajamangala cổ vũ cho thầy trò HLV Miura. Ảnh: Facebook nhân vật


Các sinh viên, người lao động Việt Nam tại Bangkok và các vùng phụ cận đổ về sân Rajamangala để theo dõi trận đấu. Ảnh: Siam Sport


Các cầu thủ Thái Lan đến sân Rajamangala 2 tiếng trước giờ bóng lăn

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, HLV Kiatisuk không những đặt ra mục tiêu ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt vào lưới đội tuyển Việt Nam mà còn mạnh dạn tuyên bố ông tính đến khả năng từ chức nếu để thua trong trận đấu chiều tối nay.

"Chúng tôi được chơi trên sân nhà với sự ủng hộ của hàng triệu người hâm mộ Thái Lan. Chính vì thế, một trận thua là điều tồi tệ không thể chấp nhận được. Tôi sẽ từ chức nếu để thua đội tuyển Việt Nam nhưng điều này chắc chắn sẽ không xảy ra".


CĐV Thái Lan thân thiện cùng các cầu thủ trước trận đấu

Không ngán ngại đội chủ nhà đang hừng hực khí thế và muốn chứng minh đến Thái Lan không phải để du lịch, HLV Toshiya Miura và càng cầu thủ đội tuyển  Việt Nam có lý do riêng để tự tin.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng 3 lần đối đầu với Thái Lan tại "chảo lửa" Rajamangala. Kết quả trong các cuộc đối đầu này khá cân bằng, 1 thắng, 1 hòa, và 1 thua. Trận thua duy nhất là ở vòng bảng AFF Cup 2012, trận hòa là ở bán kết AFF Cup 2010 và chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008. Trận thắng ấy đã giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên lên đỉnh ở khu vực.

Rajamangala không phải nỗi ám ảnh với các cầu thủ Việt Nam và thầy trò ông Miura còn muốn gây bất ngờ trong cuộc đối đầu mở màn mang ý nghĩa quyết định tại vòng loại thứ 2 World Cup 2008 khu vực châu Á này.


VIDEO: Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, Thái Lan - Việt Nam 1-2

"Trước hết là thể lực, toàn đội đã tiến bộ rất nhiều về thể lực nên sẽ chơi pressing với Thái Lan suốt trận. Trước đây chúng ta thua Thái Lan vì thể lực không tốt nên thường thua ở những pha tranh chấp tay đôi nhưng bây giờ mọi việc đã khác. Ngoài thể lực trình độ của toàn đội rất đồng đều nên tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ khiến Thái Lan phải vất vả trên sân nhà của họ” - tiền đạo Lê Công Vinh nói.

Đội hình dự kiến

Thái Lan:
Sinthaweechai, Teerathon, Sanrawat, Korawit, Narubadin, Adul Lahso, Kroekrit, Chanathip, Mongkol, Dangda, Adisak.

Việt Nam: Vĩnh Lợi, Minh Tùng, Ngọc Hải, Huy Cường, Thanh Hiền, Trọng Hoàng, Minh Châu, Khánh Lâm, Văn Quyết, Công Vinh, Hải Anh.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm