Thách thức chờ B.Bình Dương thời hậu GĐKT Lê Thụy Hải

26/04/2015 14:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chia tay tất yếu giữa “Chelsea Việt Nam” B.Bình Dương và  “Mourinho Việt Nam” Lê Thụy Hải có thể dẫn đến những hướng rẽ khác nhau cho đội ĐKVĐ V-League. Dù đã chuẩn bị, nhưng B. Bình Dương chắc chắn sẽ khó trảnh khỏi những khó khăn khi bước vào thời kỳ “hậu Hải lơ”.

Hơn ai hết, các cầu thủ sẽ là những người chịu tác động rõ rệt nhất việc chia tay GĐKT Lê Thụy Hải. Với những cầu thủ hiếm được ra sân khi ông Hải còn tại vị nay đứng trước cơ hội chứng minh rằng mình không phải là “người thừa.

Thách thức chờ đón

Trong khi đó, những cầu thủ được xem là “đệ tử ruột” trong chính sách dùng người của ông Hải như Mai Tiến Thành, Trịnh Quang Vinh… chắc phải cố gắng gấp bội so với thời gian trước để chứng tỏ việc mình được thi đấu thường xuyên trong đội hình xuất phát là xứng đáng.

Nhiệm vụ của HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn trong những ngày “hậu GĐKT Lê Thụy Hải” là phải nắm bằng được tư tưởng của 2 nhóm cầu thủ này cùng với việc sắp đặt, bố trí hợp lý những ngôi sao bị lãng quên. Đối với những người được xem là học trò ruột của ông Hải, bản thân họ đều là những cầu thủ có chuyên môn tốt và khát vọng cống hiến cho Becamex Bình Dương, nơi có môi trường bóng đá chuyên nghiệp tốt nhất Việt Nam. Thế nên, HLV Nguyễn Thanh Sơn phải linh hoạt trong việc sử dụng nguồn lực này.

Thử thách đầu tiên của HLV Nguyễn Thanh Sơn là trận tiếp Hải Phòng chiều 27/4 tại sân Gò Đậu. Nếu dẫn dắt Becamex Bình Dương thi đấu hiệu quả và giành chiến thắng để bảo vệ thành công ngôi đầu bảng thì cabin kỹ thuật của đội ĐKVĐ sẽ tạm thời chưa có sự biến động.

Vẫn phải tìm giám đốc kỹ thuật

Trong trường hợp Becamex Bình Dương không thể “sống khỏe” và hướng đến ngôi vô địch thì ai sẽ là người được mời về đất Thủ ngồi vào chiếc ghế “nóng” mà ông Lê Thụy Hải để lại?

Cái tên đầu tiên mà ai cũng nhắc đến khi đề cập đến nhân vật thay thế GĐKT Lê Thụy Hải sẽ là HLV Nguyễn Hữu Thắng, cựu HLV trưởng SLNA. Ông Nguyễn Hữu Thắng được xem là ứng viên số 1 bởi có rất nhiều yếu tố thuận lợi. Sau khi chia tay, SLNA không vướng bận công việc ở bất kỳ đội nào. Ông Thắng là người có cá tính mạnh, nhiều kinh nghiệm trong quản lý các cầu thủ ngôi sao, nhất là có tầm ảnh hưởng mạnh đối với các cầu thủ gốc Nghệ An vốn đang chiếm số lượng không nhỏ trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng đất Thủ.

trong thời gian dẫn dắt Hà Nội T&T và SLNA, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho thấy sự phù hợp với triết lý bóng đá mà lãnh đạo CLB Becamex Bình Dương đang theo đuổi là đá hay, đẹp. HLV Nguyễn Hữu Thắng dễ được chọn bởi đang được Becamex Bình Dương âm thầm tài trợ ra nước ngoài học nâng cao chuyên môn.

Nếu HLV Nguyễn Hữu Thắng vì lý do nào đó không thể đảm trách cương vị GĐKT của Becamex Bình Dương thì 2 nhân vật khác cũng đang trong độ tuổi bằng với Nguyễn Hữu Thắng sẽ được mời. Trở ngại duy nhất là các nhà cầm quân này đều đang dẫn dắt các đội bóng giàu tham vọng ở V-League, chưa chắc sẽ được đơn vị chủ quản tạo điều kiện để về đất Thủ.

Điều này dẫn đến khả năng Becamex Bình Dương sẽ bổ nhiệm GĐKT là người nước ngoài. Trong lịch sử, Becamex Bình Dương từng có các HLV kiêm GĐKT là người Hàn Quốc (Nam Dae Shik, Cho Yoon Hwan), Bồ Đào Nha (Ricardo, Luis) nhưng đều không thành công.

Theo một số thông tin, trong trường hợp sử dụng GĐKT người nước ngoài thì Becamex Bình Dương chắc chắn sẽ chọn một nhân vật có đến từ Nhật Bản. Nhưng trước mắt, Becamex Bình Dương sẽ phải một mình vượt qua những tháng ngày không có GĐKT Lê Thụy Hải bên cạnh.

Hoàng Thiên Ân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm