TGĐ SHB.ĐN: "Muốn bán đội hạng nhất cũng không dễ"

21/09/2012 12:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Qua cuộc trao đổi với TGĐ Cty CP BĐ SHB.ĐN, ông Bùi Xuân Hòa, thừa nhận nhà tài trợ muốn bán lại hoặc gạch tên đội hạng Nhất là Trẻ SHB.ĐN. Đây là vấn đề tế nhị buộc ông Hòa phải có cuộc trao đổi với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trước khi thương thảo với bầu Hiển về việc này.

* Trước áp lực từ dư luận, Ngân hàng SHB dường như muốn bán lại đội hạng Nhất là Trẻ SHB.ĐN?

- Đúng là có chuyện này. Bởi các bạn cũng biết là từ VFF, VPF và dư luận đòi hỏi bầu Hiển thôi làm nhà tài trợ cho đội bóng sông Hàn. Với lại thời buổi kinh tế khó khăn, Ngân hàng SHB cũng gặp không ít trắc trở trong việc kinh doanh. Nhìn lại việc nuôi đội bóng hạng Nhất là Trẻ SHB.ĐN chỉ có vai trò là sân chơi cho cầu thủ trẻ của chúng tôi. Với nhiệm vụ như thế, nhưng mỗi năm chi phí nuôi cả đội chẳng nhỏ chút nào.

Nói có sách, mách có chứng. Mùa rồi, CLB tính ra là chi đến 40-50 tỷ đồng cho đội bóng này, ngang với hoạt động của đội ở V-League. Thậm chí tiền di chuyển của đội bóng hạng Nhất đôi khi còn tốn hơn cả V-League. Trong thời điểm kinh tế sa sút, phía nhà tài trợ đã có trao đổi việc bán lại hoặc xóa tên đội Trẻ SHB.ĐN với lãnh đạo đội bóng.


Ông Bùi Xuân Hoà đang rất lo lắng cho tương lai của SHB.ĐN nếu bầu Hiển thực sự rút lui. Ảnh: VSI

* Nhưng thời điểm này việc chuyển giao đội hạng Nhất cho đối tác khác là không dễ?

- Giờ các doanh nghiệp đang lao đao vì khủng hoảng, việc chuyển giao đội bóng cho một đối tác quả rất khó khăn. Nhưng việc xóa tên cũng không phải dễ gì, khi việc này còn liên quan đến quyết định của thành phố nữa. Phía đối tác SHB cũng mới chỉ đưa ra đề nghị để giảm bớt khoản tiền thu chi, và tăng tính hiệu quả hoạt động cho CLB.

 Việc bán đội hay xóa tôi là cực chẳng đã, nhưng còn chờ ý kiến chỉ đạo của thành phố. Họ mong lãnh đạo thành phố gánh vác lại một phần trách nhiệm về việc nhận đội bóng và cả khoản tiền nuôi đội bóng ở thời điểm này. Đây là thời điểm căng thẳng về kinh doanh với nhà tài trợ, lẫn việc nuôi cả đội bóng, nên tôi phải trao đổi liên tục với bầu Hiển rồi thành phố để tìm giải pháp.

* Còn chuyện xóa đội U11 và U13 SHB.ĐN, để giảm chi phí là có thực?

- Việc duy trì đội trẻ là bắt buộc để tạo nền tảng cho các tuyến trên trong tương lai, nên việc xóa đội trẻ ở đội bóng là chuyện chưa có. Nhiều khả năng SHB.ĐN sẽ sát nhập đội U11 và U13 làm một, để giảm bớt chi phí. Và cũng còn dựa vào trao đổi từ nhà tài trợ và thành phố. Như tôi đã nói, doanh nghiệp rất muốn có sự hỗ trợ thêm về kinh phí từ thành phố, khi bầu Hiển cũng không thể đứng ra quản lý, đóng góp trước áp lực từ dư luận vào lúc này. Việc nhận đội hạng Nhất hay hỗ trợ kinh phí hoạt động từ mùa 2013 cùng SHB là phương án đang được đưa ra.

* Cầu thủ đang mong ngóng bầu Hiển chi khoản tiền thưởng cho chức vô địch thì sao?

- Tôi khẳng định rằng nguồn tiền thưởng từ Ngân hàng SHB đã được chuyển vào tài khoản CLB. Dù có khó khăn, ảnh hưởng từ nhiều phía nhưng khoản tiền đã hứa thưởng đã được chuyển khoản. Nhưng do áp lực, sự tế nhị vào lúc này, chúng tôi không muốn tiết lộ giá trị số tiền thưởng. Chúng tôi chỉ khẳng định rằng con số ấy không nhỏ, nhưng vào lúc này, sự im lặng đôi khi tốt hơn cho CLB lẫn nhà tài trợ SHB.

* Đã hơn một tháng nghỉ ngơi nhưng 4 tỷ tiền thưởng (chức vô địch, tiền thưởng từ thành phố) cũng chưa đến tay cầu thủ?

- BTC V-League đã gửi 3 tỷ cho chúng tôi, số tiền còn lại cũng được thành phố chuyển qua. Thực tế đến ngày 15/10, toàn đội tập trung trở lại, chúng tôi mới gửi tiền thưởng vào tài khoản cho cầu thủ, chứ không gửi sớm như thường lệ. Khó khăn lúc này các cầu thủ đội khác còn lo lắng hơn, chứ hoạt động đội bóng vẫn an tâm. Chúng tôi chưa muốn gửi tiền sớm vì cầu thủ chưa tập trung, nếu chuyển sớm chưa chắc tốt cho họ. Với lúc này đội bóng còn lo nhiều thứ, chứ không chỉ mỗi chuyện phát tiền thưởng. Cầu thủ cũng là một phần của đội bóng nên họ cũng phải lo lắng cho toàn đội chứ không chỉ mỗi việc nghĩ đến khoản tiền thưởng.

* Ông nghĩ đội bóng sẽ vượt qua khó khăn thời hậu bầu Hiển chứ?

- Bây giờ mọi thứ còn ở trên bàn, kế hoạch chuyển giao, hoạt động thế nào không phạm luật, đội bóng không bị ảnh hưởng là không dễ. Tôi cũng như những thành viên còn lại của CLB cũng mong mọi thứ giải quyết sớm, từ chuyện chuyển giao hay việc xử lý ra sao với đội hạng Nhất. Bây giờ phải chờ ý kiến từ thành phố Đà Nẵng trước khi trao đổi lại với bầu Hiển, nhà tài trợ SHB. Nói chung là mọi thứ vẫn còn rất rắc rối.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Mộc Miên (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm