Tập huấn giám sát, trọng tài giải hạng Nhất: 1 trọng tài, 2 trợ lý bị loại

01/04/2015 08:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong đợt kiểm tra thể lực sáng qua (31/3) diễn ra trên sân Chi Lăng, có 1 trọng tài và 2 trợ lý không đạt và bị loại khỏi danh sách làm nhiệm vụ tại lượt đi giải hạng Nhất QG 2015.

Theo đó, trọng tài bị loại là Trương Bửu Lân của Đắc Lắc. Ông Mùi cho biết, trường hợp trọng tài Trương Bửu Lân cõ lẽ sẽ phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn vì liên quan đến tim. 2 trợ lý không vượt qua đợt sát hạch thể lực là Ngô Thanh Phong của Long An và Hà Thanh Vĩnh của Trà Vinh.

Đợt tập huấn công tác giám sát, trọng tài cho giải bóng đá hạng Nhất 2015 khai mạc vào ngày 30/3 và kết thúc vào ngày 2/4 tại Đà Nẵng. Đợt tập huấn đã triệu tập 22 trọng tài và 21 trợ lý tham dự. Các trọng tài và trợ lý tham dự kiểm tra thể lực, chuyên môn, phổ biến luật, rút kinh nghiệm mùa giải trước.

Ông Mùi cho biết thêm, trong số những trọng tài làm nhiệm vụ tại giải hạng Nhất năm nay, Ban Trọng tài đã triệu tập 4 “vua áo đen” đã mắc những sai sót tại V-League 2013 và 2014 gồm Ngô Quốc Hưng, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Văn Kiên và Phùng Quốc Quân.

Giải hạng Nhất 2015 sẽ khởi tranh từ ngày 11/4 đến 29/8 với sự tham dự của 8 đội bóng: Bình Phước, Công an Nhân dân, CLB bóng đá Huế, CLB TPHCM, Đắc Lắc, Hà Nội, Nam Định, Phú Yên.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm