Tăng viện binh, HAGL quyết giành 3 điểm

03/05/2015 05:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đang gây thất vọng với thành tích thi đấu không được như mong muốn và cùng có những sự bổ sung lực lượng ngoại binh, HAGL đối đầu QNK Quảng Nam trong trận đấu mà hai đội đều hạ quyết tâm chiến thắng.

Mùa giải này, cả QNK Quảng Nam và HAGL đều nhận được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Nếu như HAGL trông chờ vào lứa cầu thủ U19 thì QNK Quảng Nam sẽ trở thành đối trọng trong cuộc đua vô địch với gói đầu tư lớn cùng dàn cầu thủ hùng hậu. Thế nhưng, họ gặp nhau ở điểm chung là gây thất vọng.

Lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... đã mang đến cho V-League một sức sống mới, đó là thứ bóng đá đẹp. Chính vì thế, những trận đấu của HAGL thu hút lượng khán giả đến sân đông kỷ lục hồi đầu mùa giải.

Tuy nhiên, các cầu thủ HAGL chưa đủ kinh nghiệm để vượt qua sự khắc nghiệt ở đấu trường V-League. Cho dù bầu Đức đã “thay máu” ngoại binh sau mấy vòng đấu đầu thì HAGL vẫn không thể cải thiện được tình hình. Vấn đề của HAGL nằm ở kinh nghiệm khi họ không có nhiều cầu thủ đủ sức làm điểm tựa cho đội hình trẻ.


HAGL (phải) đặt mục tiêu thắng QNK Quảng Nam trên sân nhà

Không còn khác nào khác, bầu Đức đã quyết định tăng cường “chất thép” cho HAGL. Đội bóng phố Núi đã quyết định ký hợp đồng với chân sút người Bờ Biển Ngà Moussa Sanogo. Tiền đạo này từng có thời gian khoác áo Vissai Ninh Bình tại V.League và thi đấu khá thành công trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2014, ghi tổng cộng 23 bàn thắng.

Theo bản lý lịch, Moussa Sanogo trưởng thành từ lò JMG Bờ Biển Ngà nên hứa hẹn sẽ không gặp khó khăn trong việc hòa nhập với lối chơi của HAGL. Sự xuất hiện của Sanogo trên hàng công hứa hẹn giúp Công Phượng có được đối tác ăn ý. Nhiều khả năng Moussa sẽ góp mặt trong đội hình HAGL ở trận đón tiếp QNKQuảng Nam vào chiều nay.

Trong khi đó, QNK Quảng Nam sở hữu lực lượng thuộc hàng đầu V-League nhưng tính hiệu quả thấp. Cặp tiền đạo Patiyo và Heny được hỗ trợ rất đắc lực từ hàng tiền vệ “khủng” với Thanh Hưng, Huy Hùng, Hà Minh Tuấn, Đinh Thanh Trung... nhưng vẫn không giúp đội bóng xứ Quảng giành những chiến thắng.

Đặc biệt, chân sút Henry gây thất vọng lớn nên lãnh đạo đội bóng xứ Quảng đã quyết định cắt hợp đồng. Theo đó,Henry phải nhường chỗ cho Suileiman Abdulahi, chân sút từng khoác áo Becamex Bình Dương tại V-League 2014.

Với sự điều chỉnh nhân sự này, HLV Hoàng Văn Phúc kỳ vọng hàng công của QNK Quảng Nam sẽ cải thiện được khâu dứt điểm khi Patiyo có đối tác mới là Suileiman. Và, trận đấu gặp HAGL chính là cơ hội để QNK Quảng Nam kiểm nghiệm hiệu quả của sự điều chỉnh nhân sự này.

Cả HAGL và QNK Quảng Nam đều khát khao chiến thắng để cải thiện thành tích và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Giới chuyên môn đánh giá QNK Quảng Nam cao hơn chủ nhà HAGL dù thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang không có phong độ cao.   

Dự đoán: 2-2

Đội hình dự kiến

HAGL: Minh Nhựt, Đức Lương, Đông Triều, Tiến Dũng, Văn Sơn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Thanh Hậu, Thanh Tùng, Văn Toàn, Công Phượng.

QNK Quảng Nam: Xuân Nam, Văn Hậu, Ngọc Nguyên, Hoàng Vissai, Văn Minh; Văn Thuận, Thanh Trung, Huy Hùng, Thanh Hưng, Patiyo, Suleiman.

Phạm Tâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm