Tăng tiền thưởng tại giải bóng đá tranh Cúp Báo Công an Đà Nẵng lần thứ VII

05/08/2016 13:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tại buổi họp báo diễn ra vào sáng 5/8, BTC giải bóng đá truyền thống tranh Cúp Báo Công an Đà Nẵng lần thứ VII 2016 thông báo giải thưởng dành cho các đội lớn nhất từ trước tới nay.

Giải bóng đá truyền thống lần thứ VII năm 2016 của Báo Công an Đà Nẵng diễn ra từ ngày 11 đến 13/8, tại Làng thể thao Tuyên Sơn. Giải năm nay quy tụ 12 đội bóng tham gia.

Theo đó, giải dành cho hệ A gồm: CATP Đà Nẵng, Cty Phú Hoàng – Taxi Tiên Sa, Sacombank Đà Nẵng, CLB đồng hương Nghệ Tĩnh, Tiểu đoàn CS Đặc nhiệm số 3, Bến xe trung tâm Đà Nẵng, Cty CP DHC và Cty Hữu Thanh. 8 đội chia thành 2 bảng đấu vòng tròn, chọn 4 đội vào bán kết, tiếp tục đấu loại trực tiếp để xác định đội vô địch.

Giải dành cho hệ B là sân chơi của anh em làm báo trên địa bàn Đà Nẵng, gồm: chủ nhà Báo Công an TP Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng (DRT), TTXVN tại Đà Nẵng và CLB phóng viên Đà Nẵng – JFC. 4 đội đá vòng tròn tính thành tích.


Bốc thăm, xếp lịch thi đấu của giải

Theo BTC giải, cơ cấu giải thưởng năm nay sẽ tăng hơn 6 kỳ trước.Theo đó, tổng giải thưởng lên đến gần 50 triệu đồng, trong đó Quán quân sẽ nhận Cúp, cờ và tiền thưởng 20 triệu. Đây là giá trị giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay và thuộc top đầu trong hệ thống giải phong trào tại Đà Nẵng.

Với sự góp mặt của nhiều đội bóng mới, hứa hẹn giải đấu sẽ thành công, hấp dẫn và là sân chơi phong trào bổ ích cho các đội bóng phủi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

“Giải bóng đá truyền thống lần thứ VII năm 2016 của Báo Công an Đà Nẵng được tổ chức vào thời điểm diễn ra các sự kiện lớn như chào mừng 71 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 đồng thời lực lượng CAND Việt Nam cũng tràn đầy khí thế thi đua lập thành tích chào mừng 71 năm ngày truyền thống của mình. Đây cũng là thời điểm đánh dấu chặng đường 29 năm kể từ ngày Báo Công an TP Đà Nẵng phát hành công khai số đầu tiên.  

Ngay từ ngày đầu sáng lập, mục đích của Ban Biên tập Báo Công an Đà Nẵng là tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh, có ý nghĩa, vừa nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục thể thao vừa tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND trên địa bàn thành phố và các địa phương.

Điều BTC mong muốn nhất là giải đấu diễn ra thành công với những trận cầu sôi nổi, đẹp mắt được xây dựng trên tinh thần hữu nghị, giao lưu”, Đại tá Nguyễn Hải Thuận – Thủ trưởng đơn vị Báo Công an Đà Nẵng - Trưởng BTC giải nhấn mạnh.

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm