Tấn Trường tội gì?

24/04/2012 16:43 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Theo phát biểu của người trong cuộc (ở đây là ban lãnh đạo Sài Gòn FC), Tấn Trường mắc lỗi nghiêm trọng tại trận hòa SLNA 2-2 giữa tuần qua và đó là giọt nước tràn ly cho mối tình Sài Gòn FC-Tấn Trường.

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

“Nhiều khả năng Trường sẽ được cho TĐCS.ĐT mượn nửa mùa hoặc chuyển nhượng luôn về K.KG trong vài ngày tới. Vấn đề còn lại là giá cả”, đấy là phát biểu của ông Trần Tiến Đại, GĐĐH kiêm nhà môi giới và kiêm “quyền” HLV trưởng Sài Gòn FC.

Tình huống bóng diễn ra ở phút đấu bù cuối cùng và tỷ số lúc đó đang là 2-1 cho Sài Gòn FC. Trung vệ Sơn Hà của SLNA đánh đầu lái bóng về phía cầu môn Tấn Trường và với lợi thế sải tay, Trường hoàn toàn có thể làm chủ quả bóng. Nhưng anh đã bị tiền đạo Dickson “đè” và phạm lỗi kéo áo, để rồi chỉ kịp chạm nhẹ vào quả bóng, trước khi nó rơi xuống rất đúng tầm ngả người của tiền đạo SLNA.


Tấn Trường có thể bị đẩy đi khỏi SG FC

Trọng tài chính Phùng Đình Dũng đã mắc lỗi nhận định và ông cũng không nhận được sự hỗ trợ nào từ trợ lý trọng tài Võ Thành Hưng. Có người nói ông Dũng bắt bù khi trước đó đã không cho SLNA hưởng quả phạt đền sau lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của Đặng Văn Robert. Sài Gòn FC chịu bàn thua oan uổng và mọi sự nghi ngại đổ dồn về phía Trường. Hỏi có oan ức không?!

Chiều qua, TT&VH đã cố gắng liên lạc với thủ môn ĐTQG bằng điện thoại nhưng anh không nghe máy. Trường vốn không thuộc mẫu người thích trình bày và có thể thông cảm điều này, nếu anh muốn giữ thái độ im lặng. Tuy nhiên những người hiểu chuyện cho rằng Tấn Trường giống một nạn nhân hơn, chứ không phải chuyên môn kém hay biểu hiện ngôi sao, chểnh mảng tập luyện.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm