Tấn Trường tổ chức giải futsal mang tên mình

02/10/2011 10:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Đam mê đá bóng sân cỏ nhân tạo đã khiến Tấn Trường quyết định gom góp số tiền dành dụm được sau những năm chơi bóng để hùn vốn với một người bạn mở cụm sân bóng mini ở TP.HCM. Khi đã là ông chủ, Tấn Trường còn mong muốn làm điều gì đó góp sức cho sự phát triển của bộ môn futsal VN. Tấn Trường-League 2011 ra đời từ nguyên do đó. 

Thủ môn Tấn Trường

Giải tổ chức thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về bắt đầu từ hôm nay (2/10). Với 12 đội bóng tham dự, giải sẽ diễn ra 22 vòng đấu. Mỗi tuần 2 vòng đấu vào ngày thứ Tư và Chủ nhật. Trọng tài của LĐBĐ TP.HCM sẽ được mời về bắt giải này, còn cầu thủ có thẻ thi đấu, và các đội bóng có thể chuyển nhượng cầu thủ. Các đội được bổ sung tối đa 3 cầu thủ. Các trọng tài chỉ biết trước trận đấu mà mình sẽ điều khiển khi bốc thăm trước trận đấu 15 phút.

Tổng giải thưởng của giải đấu này lên đến 250 triệu. Những đội từ hạng 10 trở lên đều có giải thưởng tương ứng với thứ hạng. Đội vô địch nhận được 20 triệu đồng cùng Cúp và huy chương. Hàng tháng, sẽ có phần thưởng Cầu thủ và HLV xuất sắc nhất. Đây cũng là cơ sở để bầu chọn các danh hiệu cá nhân cuối giải.

 
Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm