Tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng: 'Tôi tự quyết, tự chịu trách nhiệm trước 90 triệu người'

04/03/2016 06:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã có một cuộc trao đổi dài và rõ ràng về nhiều vấn đề lớn xung quanh quyết định chính thức dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam.

* Trở thành HLV trưởng ĐT Việt Nam, cảm xúc lúc này của ông như thế nào?

- Hôm nay là ngày trọng đại với bản thân tôi, là cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời huấn luyện của tôi. Tôi cảm thấy rất xúc động, hồi hộp, vinh dự, xen lẫn tự hào khi hôm nay được chính thức đón nhận nhiệm vụ phục vụ Tổ quốc mà bất kỳ HLV nào cũng mong hướng tới.

Tôi tin có rất nhiều HLV bóng đá Việt Nam đủ tài năng và nhiệt huyết đảm đương cương vị này. Nhưng với một lý do nào đó, họ đã tin tưởng và giao nhiệm vụ này cho tôi. Bản thân tôi thấy được trách nhiệm và vinh dự lớn lao này nên sẽ cố gắng hết mình.

* Nhận nhiệm vụ vô địch SEA Games và vào chung kết AFF Cup, ông có thấy áp lực không?

- Áp lực từ công việc, áp lực của dư luận xã hội và từ chính bản thân tôi là điều tất yếu trong công việc này. Nhưng điều đó cũng có mặt tích cực. Áp lực ấy khiến chúng ta phải cố gắng, nỗ lực để vượt qua những lúc khó khăn nhất. Khi mình vượt qua được những áp lực ấy, điều mình mong ước, ấp ủ sẽ thành hiện thực.

Tôi cũng như 90 triệu người Việt Nam khác luôn mong làm được điều gì đấy để mang về vinh quang cho Tổ quốc.

* Ông có thể chia sẻ đôi chút về triết lý của mình khi dẫn dắt ĐT Việt Nam?

- Tôi khẳng định chắc chắn 100% rằng tôi sẽ chọn lối chơi phù hợp với con người Việt Nam. Đầu tiên, chúng ta phải kiểm soát bóng trước. Với thể hình thể lực hiện có của cầu thủ Việt Nam, chơi bóng ngắn, trung bình là hợp lý. Chúng ta cũng phải chịu được áp lực từ các đối thủ, phải tập nhuần nhuyễn để phản công được. Đó là triết lý của tôi.

* Điều kiện nào được ông đưa ra với VFF khi nhận ghế HLV trưởng ĐT?

- Tôi và VFF đã đạt được thỏa thuận về chuyện này. Yêu cầu tiên quyết của tôi là tôi phải có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan tới ĐT, từ chuyên môn tới nhân sự, ê kíp và phong cách. Tôi chịu trách nhiệm mọi mặt trước VFF và 90 triệu người hâm mộ. Không ai có thể can thiệp được vào việc này.

* Mới đây, HLV Lư Đình Tuấn đã từ chối lên ĐT làm trợ lý cho ông? Việc này gây ảnh hưởng thế nào tới quá trình chuẩn bị của ông cho ĐT Việt Nam?

- Tôi sẽ bàn lại với VFF về chuyện nhân sự cho ban huấn luyện ngay sau buổi ra mắt. Trong 1 tới 2 trận phía trước, thiếu 1, 2 người chưa phải là việc quan trọng. Chúng ta phải hướng tới AFF Cup và SEA Games sau này. Nhưng bản thân tôi cũng muốn sớm ổn định êkíp làm việc.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: '100% tôi chọn lối chơi phù hợp với người Việt Nam'

HLV Nguyễn Hữu Thắng: '100% tôi chọn lối chơi phù hợp với người Việt Nam'

Hơn 1 lần trong lễ công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định ông được toàn quyền về chuyên môn và sẽ chọn lối chơi phù hợp với tầm vóc, thể lực con người Việt Nam.


* Người tiền nhiệm của ông là Toshiya Miura có vẻ không mấy thân thiện với truyền thông. Ông thì sao?

- Truyền thông là một phần không thể thiếu trong đời sống nói chung và bóng đá nói riêng. Tôi đã học các lớp của FIFA và AFC, đã được dạy rằng HLV phải là người có trách nhiệm thông báo đầy đủ tới truyền thông mọi thông tin liên quan đến ĐT.

Tâm lý cầu thủ, nội bộ ĐT tốt hay không có vai trò rất lớn của truyền thông. Thời gian gần đây, chính tôi cũng cảm thấy vững tin phần nào với quyết định dẫn dắt ĐT khi nhiều báo đài đã lên tiếng ủng hộ. Đó là động lực to lớn cho tôi hoàn thành nhiệm vụ này. Vì vậy, tôi mong các bạn tiếp tục ủng hộ tôi để mang về thành công cho bóng đá Việt Nam.

* 2 HLV nội gần nhất trước ông đều bị sa thải sau một thời gian ngắn. Ông có sợ điều đó không?

- Tôi nghĩ việc sa thải HLV là chuyện bình thường với cả thế giới. Giỏi như Mourinho vẫn ra đi bình thường. Tôi cũng là HLV và không nằm ngoài quy luật đó. Tôi chỉ muốn nỗ lực hết mình để ngay cả khi ở trong tình huống xấu nhất là bị sa thải, tôi vẫn có thể tự hào rằng mình đã làm được điều gì đấy cho bóng đá Việt Nam. Đơn giản vậy thôi!

3 - Hữu Thắng là một trong 3 HLV hiếm hoi ở Việt Nam đã vô địch quốc gia cả trên tư cách cầu thủ và HLV. 2 người còn lại là HLV Lê Huỳnh Đức và HLV Phan Thanh Hùng.

10 - Tân HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ chỉ có đúng 10 ngày chuẩn bị từ nay tới thời điểm ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 (14/3).

20.000 - Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển tiết lộ VFF đã bỏ ra tới 20.000 USD (hơn 400 triệu đồng) mua hệ thống phân tích dữ liệu nổi tiếng InStat. Đó sẽ là hệ thống phân tích dữ liệu của ĐT Việt Nam dưới thời Hữu Thắng.


Thanh Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm