Tân binh V.League 'tậu' tuyển thủ quốc gia

14/12/2016 19:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Văn Hoàn, Đình Luật bộ đôi cầu thủ gốc Nghệ An sẽ chính thức ký hợp đồng với CLB TP.HCM trong tuần này như thông báo của Trưởng đoàn Trần Đình Huấn. Ông Huấn cũng thông báo CLB cũng đã hoàn tất thủ tục hình thành Công ty cổ phần.

Đình Luật và Văn Hoàn sau khi lấy giấy thanh lý ở B.Bình Dương đã mau chóng tìm được bến đỗ cho mình là tân binh vừa lên hạng TP.HCM. Cả 2 cầu thủ này nhận được lời mời của đội bóng Sài thành trong giai đoạn tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Trưởng đoàn CLB TP.HCM cho biết hợp đồng của bộ đôi tuyển thủ này không được tiết lộ cụ thể và họ sẽ chính thức ký kết với CLB trong tuần theo dạng chuyển nhượng tự do.

Đây là sự bổ sung chất lượng của CLB TP.HCM trong quá trình hướng tới V-League 2017. Lãnh đạo CLB nhận định việc quay trở lại V-League là không dễ dàng và để trụ lại càng khó hơn. Vì thế, đội bóng ngoài giữ lại khoảng 15 cầu thủ như quy định còn dự tính bổ sung thêm hơn chục người mới.



Đình Luật chia tay B.Bình Dương và chọn CLB TP.HCM là bến đỗ tiếp theo cho sự nghiệp của mình.Ảnh: Quang Liêm

Ông Huấn cho hay: “Hiện tại có 12 cầu thủ mới trong đội hình, trong đó có một vài cầu thủ đến từ giải hạng Nhất và vài cầu thủ từng có kinh nghiệm chơi ở V-League như Đình Luật, Văn Hoàn (từ B.Bình Dương), Châu Lê Phước Vĩnh (từ SHB Đà Nẵng), Xuân Việt (từ Hải Phòng), Viết Đàn (S.Khánh Hòa BVN), Duy Nam…”.

Kết hợp cùng những nội binh có sẵn của CLB như cựu chân sút U23 Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh, hậu vệ kỳ cựu Duy An, tiền vệ Thanh Bình… CLB TP.HCM có cơ sở để tin tưởng về chuyên môn không thua kém nhiều đội bóng khác.

Người trong cuộc cũng cho biết dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Alain Fiard được phía đối tác Lyon giới thiệu, các cầu thủ đã học hỏi được rất nhiều từ ông thầy đến từ đất nước có nền bóng đá phát triển.

Chấm điểm: Công Vinh lên đỉnh, Đình Luật lao dốc

Chấm điểm: Công Vinh lên đỉnh, Đình Luật lao dốc

Việt Nam chiến thắng Campuchia, đó là điều bình thường nhưng trận đấu cuối cùng của 2 đội tại bảng B là bộ mặt đối lập của những lão tướng Công Vinh và Đình Luật.

Khả năng thực tế của cựu HLV Auxerre ở giải hạng Nhất Pháp phải đợi đến thực tế V-League mới có thể đánh giá nhưng những trận giao hữu trước mùa giải, CLB có những kết quả khá khả quan.

Đội đã đánh bại XSKT Cần Thơ 2-0 tại Tây Đô và hòa 2-2 với Long An. Cộng thêm khả năng của trợ lý Lư Đình Tuấn vừa trở về từ đội tuyển, lực lượng của TP.HCM không phải là điều quá đáng lo.

Ông Fiard cho hay: “Hầu hết các cầu thủ có thể hình không tốt lắm nhưng bù lại họ rất nhanh nhẹn và khéo léo. Tôi thích sơ đồ 4-2-3-1 thay vì 4-4-2 của HLV Lư Đình Tuấn đã xây dựng trước đây. Tôi sẽ thay đổi linh hoạt tùy theo tình hình cụ thể khi vào trận đấu”.

Tin vui nhất cho đội bóng Sài thành trước giờ bóng lăn chính là việc CLB đã hoàn thành thủ tục thành lập Công ty cổ phần CLB bóng đá TP.HCM, hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp mà BTC yêu cầu. Công ty ra đời đảm bảo đủ điều kiện ký kết hợp đồng với các cầu thủ và có kinh phí khá dồi dào để hoạt động.

Chủ mới của CLB chính là Công ty bất động sản đóng chân trên địa bàn TP.HCM và chưa có kinh nghiệm kinh doanh bóng đá. Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM (HFF) Trần Anh Tú từng cho biết về thông tin này và ông Tú cam kết trong vai trò người đứng đầu HFF là sẽ hỗ trợ đơn vị này 2 năm đầu trong ngành nghề mới.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm