Stevens xin lỗi vì không hiểu rõ phong tục Việt Nam

02/08/2016 14:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo chủ lực Errol Stevens của CLB Hải Phòng đã đăng đàn gửi lời xin lỗi đến trọng tài và người hâm mộ Việt Nam sau hành động vái lạy trọng tài trong trận đấu với Than Quảng Ninh ở vòng 18 V-League 2016. Lý giải cho hành động này, Stevens phân trần rằng do anh không hiểu hết phong tục tập quán truyền thống của Việt Nam.
Trên trang fanpage cá nhân  Errol Stevens 10, Stevens viết lời xin lỗi: “Tôi đã rất giận dữ vì tôi biết mình bị đẩy sau. Nhưng thay vì trọng tài thổi một quả penalty thì tôi lại phải nhận thẻ vàng thứ hai trong trận đấu.
 
Tôi biết trọng tài cũng là con người và ai cũng có thể mắc sai lầm. Tôi tha thứ cho sai lầm đó và cũng mong trọng tài sẽ tha thứ cho tôi (Hành động vái lạy trọng tài Võ Minh Trí – PV). Bởi tôi thường đùa với đồng đội bằng cách đó trong khi tập luyện. Tôi đã không hiểu hoàn toàn ý nghĩa của hành động đó trong phong tục truyền thống của Việt Nam.
 
Tôi là một người khiêm nhường và mong rằng sẽ không để hành động ở giải đấu này khiến mọi người  nhìn tôi bằng một con mắt khác. Gửi đến những người hâm mộ và hàng nghìn trẻ em, những người đã cất công đến xem một trận đấu bóng đá đẹp mỗi cuối tuần lời xin lỗi chân thành nhất”.


Stevens gửi lời xin lỗi đến trọng tài và người hâm mộ vì không hiểu rõ phong tục truyền thống của Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, 'quây' trọng tài tại sân Cẩm Phả

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, 'quây' trọng tài tại sân Cẩm Phả

Không hài lòng với cách cầm còi của trọng tài Võ Minh Trí, sau khi trận đấu kết thúc, một nhóm CĐV Hải Phòng đã nán lại trước của ra sân Cẩm Phả đòi "tính sổ" với tổ trọng tài.


Hành động vái lạy trọng tài của Stevens diễn ra trong hiệp 2 trận đấu Hải Phòng làm khách trước Than Quảng Ninh ở vòng 18 V-League 2016. Sau tình huống ngã trong vòng cấm, Stevens cho rằng anh đã bị đẩy sau và phải được hưởng penalty. Nhưng trọng tài chính Võ Minh Trí lại nghĩ khác, ông khẳng định Stevens đã ngã vờ và phạt thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ.
  
Đồng đội của Stevens là Fagan cũng có hành động vái lạy trọng tài Võ Minh Trí ngay trước đó. Khả năng cặp tiền đạo chủ lực của Hải Phòng sẽ đối mặt với án phạt nguội nghiêm khắc từ Ban Kỷ luật. Quyết định kỷ luật dự kiến sẽ có trong chiều nay (2/8).
 
Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm