'Sông Lam Nghệ An không có chỗ cho kẻ nghiện'

10/09/2012 11:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cựu giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm khẳng định ông từng xử mạnh tay với bất kỳ cầu thủ nào của SLNA bị phát hiện nghiện ma túy. HLV Hữu Thắng vẫn khẳng định Huy Hoàng chỉ say rượu.

"Tôi không biết chuyện Huy Hoàng dùng ma túy hay không nhưng tôi khẳng định, SLNA không bao giờ chứa chấp những cầu thủ nghiện ma tuý. Chúng tôi từng thanh lý hợp đồng với những cầu thủ vướng vào con đường tội lỗi này", ông Chiêm nói.

Trong thời gian cựu giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm còn làm việc, đội bóng xứ Nghệ từng rất quyết liệt với những cầu thủ bị phát hiện sử dụng chất cấm. Các tiền vệ tài năng của SLNA như Phan Thanh Tuấn, Hồng Việt buộc lòng phải nói lời chia tay đội bóng khi dính vào ma túy. Ngoại binh mà bị phát hiện nghiện ngập, ông cũng "xử đẹp" luôn.



Ông Chiêm khẳng định SLNA sẽ dứt khoát với những cầu thủ dính đến ma túy


Ông Chiêm khẳng định trước đây và cả sau này, SLNA luôn làm rất mạnh tay với các trường hợp này, kể cả cầu thủ đó có vị trí quan trọng thế nào với đội bóng.

Đến hôm qua, HLV Hữu Thắng sau khi xem clip về cậu học trò cưng, tiếp tục quả quyết hoàn toàn không có chuyện Huy Hoàng dùng thuốc lắc. Sự đảm bảo cuối cùng để kết luận Huy Hoàng đã “sạch” chính là kết luận của cơ quan chức năng, cụ thể là công an Thanh Hóa. Hôm qua, sau khi trình diện, cơ quan Công an Thanh Hóa chỉ lập biên bản Huy Hoàng về hành vi điều khiển xe khi trong người có nồng độ cồn cao, tuyệt đối không nhắc đến dùng thuốc hay ma túy.

Như vậy, hình ảnh gây sốc của Huy Hoàng được kết luận chỉ là “quá chén”.

Song, dù thế nào thì người hâm mộ cũng đã không còn giữ hình ảnh đẹp của Huy Hoàng như thời anh còn khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ngay cả các CĐV SLNA cũng đã phản ứng quyết liệt với lối sống buông thả của Huy Hoàng.

Phó chủ tịch VFF kiêm Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết sẽ đưa vấn đề kiểm tra doping đại trà các cầu thủ ở tất cả CLB ra bàn tại lễ tổng kết mùa giải sắp tới.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm