Sống dậy hy vọng vào Văn Quyến

03/02/2013 07:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đứng cuối cùng giải tập huấn Hải Phòng mở rộng sau XM Vicem Hải Phòng, Thanh Hóa và SLNA nhưng V.NB vẫn không quá lo lắng vì đây đơn thuần chỉ là một giải đấu tập huấn. Không những thế, đội bóng cố đô Hoa Lư còn có lý do để mà hy vọng và trông đợi, bắt đầu từ cái tên Văn Quyến.


Chỉ có Văn Quyến mới biết mình có muốn và có thể tận dụng được cơ hội mà V.NB trao cho hay không? Ảnh: V.S.I

Khi Văn Quyến xin thanh lý hợp đồng với SLNA và lận đận đi tìm bến đỗ mới với mong muốn kéo dài sự nghiệp thi đấu của mình, V.NB chính là đội bóng đã chìa tay ra với “cậu bé vàng” một thời của bóng đá Việt Nam. Đành rằng, những quy định kỷ luật khắt khe, mức lương tuần mà V.NB đưa ra bị cho là hơi nghiệt với Văn Quyến nhưng chính tiền đạo này đã chấp nhận hết sức thoải mái mà không so đo, tính toán chi hết. Với Quyến, được có nơi chốn để tập luyện, thi đấu vào thời điểm bóng đá Việt đang khủng hoảng trầm trọng, cầu thủ thất nghiệp tràn lan đã là may mắn lắm rồi.

Vậy ở V.NB, Văn Quyến đã thể hiện được những gì? Từ chủ tịch Phạm Văn Lệ, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho tới các đồng đội đều dành những lời khen ngợi, động viên cho Văn Quyến sau những gì cầu thủ này đã và đang thể hiện trên sân tập cũng như khi được trao cơ hội vào sân thi đấu. Cân nặng giảm theo từng tuần. Thể lực vốn bị xem là điểm yếu của Văn Quyến nhiều năm trở lại đây thì ngày lại ngày đã tốt dần lên. Hơn tất cả, người ta thấy ở Văn Quyến một ý thức tập luyện nghiêm túc, tinh thần cầu tiến dù không còn là cầu thủ trẻ mới bắt đầu bước vào sự nghiệp quần đùi, áo số.

Tại giải tập huấn Hải Phòng mở rộng, dù Văn Quyến không đá đầy đủ trong cả 3 trận đấu với tổng cộng 270 phút nhưng trong những khoảng thời gian có mặt trên sân, anh đã ít nhiều chứng tỏ được những phẩm chất kỹ thuật của mình. Từ những đường chuyền cho đồng đội ghi bàn hay khả năng chạy chỗ, di chuyển, Quyến đã cải thiện được rất nhiều. Nói như HLV Nguyễn Văn Sỹ, nếu Văn Quyến cải thiện cho thể lực tốt hơn nữa còn có thể chơi hay hơn.

Với một tiền đạo đã trải qua một thời gian dài sa sút về phong độ, khủng hoảng niềm tin thì làm được như vậy đã là một sự cố gắng lớn. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở các cầu thủ và nếu bản thân Văn Quyến không biết điều chỉnh và tiếp tục nỗ lực thì cơ hội sẽ lại trôi tuột qua tầm tay.

Sau giải tập huấn Hải Phòng mở rộng, các cầu thủ V.NB đã trở lại địa phương và chỉ một, hai ngày tới, toàn đội sẽ giải tán để nghỉ Tết nguyên đán. Quãng nghỉ này cũng sẽ là một thử thách đối với Văn Quyến. Nếu không biết nghỉ ngơi, giữ gìn thì nỗ lực trong những ngày qua lại trở thành công cốc. Với Văn Quyến, có thể nói, cơ hội mà V.NB trao cho đã là cơ hội cuối cùng. Nếu không tận dụng được để đáp ứng lại sự kỳ vọng của những người đã tạo cơ hội cho mình thì quả là uổng phí.

Vậy người hâm mộ còn tiếp tục hy vọng vào Quyến được nữa hay không?

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm