Sôi động ngày hội

31/10/2014 05:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả 4 nhà vô địch của 4 quốc gia dự giải đều tuyên bố rất tự tin rằng đây không phải là chuyến du lịch với họ. Cùng với sự háo hức của các CĐV đất Thủ, sân Bình Dương chiều tối nay hứa hẹn sẽ là ngày hội bóng đá và cả văn hóa.

1 ngày trước ngày khai mạc, các CLB đã có buổi họp kỹ thuật và họp báo trao đổi thông tin với giới truyền thông. B.Bình Dương hẳn nhiên được nhiều người quan tâm nhất với tư cách là chủ nhà của giải.

Chủ nhà quyết giữ Cúp

HLV Nguyễn Thanh Sơn không khỏi phấn khởi khi trước giờ bóng lăn, đội bóng đón chào sự trở lại của 6 ngôi sao trở về từ ĐTQG. Động thái này cho thấy VFF rất quan tâm đến hình ảnh đại diện chủ nhà tham dự giải đấu.

Với các ngôi sao trong đội hình, đội chủ nhà lại đang góp mặt ở một trong những giải đấu có đẳng cấp nhất vùng sông Mekong nên không khó hiểu khi thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu của giải.

Vấn đề lớn nhất của B.Bình Dương lúc này theo ông Sơn chính là sự hòa nhập của các cầu thủ. “Chúng tôi không có đủ đội hình tốt nhất để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới vì nhiều cầu thủ bận tập trung ĐTQG. Giai đoạn khởi động mùa giải cũng khó khăn vì các cầu thủ còn chưa có được trạng thái tốt nhất và khâu phối hợp cũng chưa ăn ý. Nhưng sự trở lại của các cầu thủ từ ĐTQG lúc này là rất cần thiết. Chúng tôi sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Các cầu thủ ở ĐTQG cũng đã tập luyện rất nhiều nên có lẽ cũng không mất nhiều thời gian để làm quen với điều kiện thi đấu”.

Chiều qua, ông Sơn và các học trò cũng đã có buổi tập nhẹ cuối cùng để chuẩn bị cho trận đấu với Phnom Penh Crown. Đối thủ đến từ Campuchia bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với chủ nhà.

Bản thân HLV Samuel Schweingruber cũng thừa nhận: “Đối đầu với đội chủ nhà là điều rất khó khăn. Tôi biết B.Bình Dương sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp ở khu vực Đông Nam Á trong đội hình. So với Việt Nam, nền bóng đá Campuchia không thể so sánh bằng. Dù vậy, chúng tôi sang đây không phải để du lịch. Khi bóng chưa lăn thì cơ hội cho chúng tôi cũng ngang ngửa đội chủ nhà. Chúng tôi tôn trọng B.Bình Dương nhưng tôi vẫn tin vào khả năng Phnom Penh Crown sẽ gây nên bất ngờ lớn ở ngày khai mạc”.

Trong đội hình Phnom Penh Crown hiện tại có 6 tuyển thủ QG Campuchia. Bóng đá Campuchia không được đánh giá cao nhưng ông Samuel có lý do để tin vào đội nhà, bởi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong một trận đấu loại trực tiếp.

Ngay cả HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng tỏ ra rất thận trọng: “Ai cũng nói chúng tôi may mắn gặp đội bóng Campuchia yếu hơn. Nhưng tôi lại thấy không hề dễ đâu. Đã đến đây rồi thì ai cũng nỗ lực hết mình, đá vì màu cờ sắc áo nữa. Chúng tôi sẽ chơi thận trọng và hướng đến một chiến thắng để giành tặng cho CĐV nhà trong ngày khai màn mùa bóng mới”.

Khách mời hăng hái giành giải thưởng

Một động lực nữa cũng khiến từ thầy đến trò ở B.Bình Dương háo hức chờ ngày khai mạc là số tiền thưởng kỷ lục 75.000 USD cho nhà vô địch. Tiền vệ Mai Tiến Thành cho biết: “Giá trị vật chất cũng là một động lực để anh em cầu thủ cố gắng thi đấu. Tiền thưởng cho chức vô địch ở giải này lớn quá nên anh em đều đặt mục tiêu phải giữ được Cúp vô địch trên sân nhà, vừa làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam và làm đẹp lòng CĐV nhà”.

Ở cặp đấu còn lại, 2 đại biểu Ayeyawady United (Myanmar) và Hoàng Anh Attapeu (Lào) cũng lên gân trước trận. Ông Phan Tôn Lợi cho biết: “Tôi đã có cơ hội chứng kiến ĐTQG Myanmar thi đấu ở vòng loại AFF Cup vừa qua. Đội hình của Ayeyawady United có đến 6 tuyển thủ QG Myanmar trong đội hình và 3 ngoại binh nên không thể xem thường sức mạnh của họ được. Đội hình Hoàng Anh Attapeu hiện tại có 6 cầu thủ vừa dự vòng loại AFF Cup. Chúng tôi không có ngoại binh vì lãnh đạo CLB cho biết không cần thiết phải bổ sung. Nhưng với lực lượng tốt nhất trong tay hiện có, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để cống hiến những pha bóng hay, đẹp cho người xem”.

Bên kia chiến tuyến, HLV trưởng Sann Win của Ayeyawady United không ngần ngại tuyên bố: “Đã sang Việt Nam lần này, chúng tôi chỉ đặt duy nhất một mục tiêu vô địch”.

Với khí thế hừng hực, các CĐV Việt Nam có mặt ở SVĐ Bình Dương chiều nay có thể sẽ không phải hối tiếc với quyết định đến sân.

Đến chiều qua, BTC sân Bình Dương đã hoàn thiện mọi điều kiện sân bãi để phục vụ giải đấu. Khán đài được sơn sửa rất khang trang và ở khán đài B, dàn ghế cũng đã hoàn thành phục vụ CĐV.

Không chỉ có những trận bóng mới thu hút các CĐV đến sân, BTC còn có những hoạt động bên lề hấp dẫn. Ngoài các nhóm nhảy cổ động góp vui cho giải, BTC còn có những trò chơi quay số trúng thưởng cho các CĐV may mắn đến xem.

3.000 CĐV Bình Dương trên khán đài chiều nay cũng sẽ được phân công chia thành 4 đội. Mỗi mặc đồ truyền thống của các CLB dự giải để cổ động nhằm tăng thêm màu sắc trên khán đài và tình thân ái giữa các đội bóng đến từ các quốc gia vùng sông Mekong.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm