Sợ trọng tài, trọng tài sợ!

24/07/2014 10:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - V-League nóng lên sau World Cup đúng với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và trọng tài tiếp tục trở thành tâm điểm, khi các quyết định của họ bị cầu thủ, đội bóng phản ứng gay gắt. Thậm chí trọng tài còn bị dọa xin “tí tiết”, bị dọa giết ngay trên sân.

1. Song song với những cuộc đua tranh quyết liệt của các đội bóng ở tốp đầu và tốp cuối, công tác trọng tài cũng trở thành tâm điểm vòng đấu vừa qua. Sai sót của trọng tài là khó tránh khỏi, nhưng những phản ứng của cầu thủ, đội bóng khiến cho tinh hình càng căng thẳng thêm.

Việc đội bóng sợ trọng tài là điều không có gì lạ ở V-League suốt những năm qua. Đặc biệt, đây là thời điểm giải đang vào hồi quyết định, một cú phất cờ, cú tuýt còi sai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thứ hạng toàn mùa, vì thế hơn bao giờ hết các đội bây giờ rất sợ trọng tài.

Sợ trọng tài, các đội bóng đã phản ứng gay gắt, gây áp lực về phía người cầm cân nảy mực. Ở trận đấu trên sân Chi Lăng, trọng tài Phùng Đình Dũng bị các cầu thủ lẫn CĐV đội khách Hải Phòng dọa xin “tí tiết”, dọa giết khiến nhiều người ái ngại với bóng đá Việt Nam.

Chưa biết trọng tài đúng hay sai, nhưng việc các đội bóng văng tục, dọa nạt, hay phản ứng gay gắt  như vậy là không cần thiết, nhất là khi nếu lấy ví dụ từ World Cup để so sánh, rõ ràng trọng tài V-League cần được chia sẻ.

Tất nhiên, chia sẻ không đồng nghĩa với việc đồng tình với các sai sót của các trọng tài. Ban Trọng tài cần phải soi xét kỹ lại chuyên môn, động cơ của các trọng tài được giao làm nhiệm vụ để có những hình thức xử lý kỷ luật khách quan, xác đáng.  

2. Nếu đội bóng sợ trọng tài bắt sai sót, thì trọng tài sợ đội bóng phản ứng, dọa nạt và trên hết là sợ căn bệnh đổ lỗi trách nhiệm. Nghề trọng tài được ví như làm dâu trăm họ, vì thế các quyết định của họ được soi xét dưới rất nhiều góc nhìn.

Bắt đúng thì không nói làm gì, nhưng lỡ sai sót họ sẽ nhận những lời lẽ búa rìu từ cầu thủ, đội bóng, dư luận… Trọng tài không bao giờ muốn mình xử lý sai, nhưng giữa mong muốn và thực hiện luôn tồn tại khoản cách tương đối, mà như mọi người vẫn hay thông cảm trọng tài cũng chỉ là con người.

Không dừng lại ở việc bị phản ứng, bị dọa nạt… trọng tài được giao nhiệm vụ ở giai đoạn quan trọng này còn sợ nhiều thứ, nhất là nhóm trọng tài có tên trong danh sách ứng cử viên Còi vàng, Cờ vàng.

Phấn đấu cả mùa nhưng rất dễ “hỏng” ở vài trận đấu cuối, nhất là khi không ít đội bóng, cầu thủ hay quan chức hay có thói quen biến trọng tài thành cái cớ để đổ lỗi cho thất bại.

Nhiều trọng tài rất sợ các vòng đấu cuối cũng là vì thế. Tuy nhiên, nếu các trọng tài vượt qua được ma trận áp lực ấy để hoàn thành nhiệm vụ, thành quả dành cho họ chính là sự ghi nhận bằng các danh hiệu khi mùa giải kết thúc.  

Từ thực tế ấy, rõ ràng càng đến những vòng đấu có tính chất quyết định toàn cục của mùa giải, cả đội bóng lẫn trọng tài đang chịu những áp lực vô hình, cả hai đang sợ nhau.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm