SLNA thua Đồng Nai 1-2, khán giả xứ Nghệ bỏ về giữa trận

04/05/2015 05:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cho dù trận đấu mới chỉ bước sang phút 75, nhưng do quá thất vọng với màn trình diễn của đội chủ nhà, nhiều khán giả ở khu vực khán đài A đã đứng dậy bỏ về giữa chừng. Số khán giả còn lại thì quay sang cổ vũ cho đội khách mỗi khi họ tổ chức tấn công về phía khung thành Nguyên Mạnh.

Đó là những gì phản ánh sự thất vọng của khán giả xứ Nghệ khi phải chứng kiến đội bóng thân yêu SLNA thua ngược với tỷ số 1-2 trước Đồng Nai.

Phút 65, cả hàng thủ SLNA gần như đứng nhìn tiền vệ Hồng Việt ung dung xử lý bóng ngay trong vòng cấm địa rồi tung cú cứa lòng kỹ thuật vào góc xa để nâng tỷ số lên 2-1 cho Đồng Nai.

Sau khi ghi bàn vào đội bóng cũ, Hồng Việt không thể hiện động tác ăn mừng trong niềm vui khấn khởi của đồng đội, nhưng trên khán đài sân Vinh, người xem đã đứng cả dậy vỗ tay tán thưởng cho bàn thắng đó.

Nỗi thất vọng của khán giả lại càng tăng thêm khi ở những phút tiếp theo, đội bóng chủ sân Vinh vẫn thi đấu “thiếu lửa”. Mặc dù SLNA cầm bóng nhiều hơn Đồng Nai trong gần 2/3 thời gian hiệp 2, nhưng các phương án tấn công của đội chủ nhà tỏ ra rất đơn điệu và bế tắc.

Những đường lên bóng của SLNA dễ dàng bị đội khách bẻ gãy mỗi khi tiếp cận vào vòng cấm địa hoặc những cú sút đều cách xa khung thành cả mét, và nếu trúng đích cũng đều không thể thắng được thủ môn Thanh Diệp.

Phát biểu trong phòng họp báo, HLV Trần Bình Sự cũng bất ngờ vì chiến thắng của Đồng Nai: “Trước trận đấu mục đích của Đồng Nai là kiếm một trận hoà, vì chúng tôi thiếu vắng 2 tiền vệ trung tâm quan trọng. Tôi cũng cảm thấy bất ngờ vì Đồng Nai đã làm được hơn thế để giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, theo tôi những gì diễn ra trên sân cho thấy chiến thắng của Đồng Nai là xứng đáng vì chúng tôi đã thi đấu đúng với đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra”.

Trong khi đó, lý giải việc thua trận, HLV Ngô Quang Trường của SLNA lại cho rằng nguyên nhân là do hàng thủ. Ông Trường nói: “Tôi bất ngờ vì kết quả trận đấu nhưng tôi thấy trận thua hôm nay là do lỗi hàng thủ chơi không tốt, không có sự quyết liệt trong các pha tranh chấp tay đôi với tiền đạo ngoại đối phương dẫn đến các nội binh Đồng Nai có khoảng trống. Chúng tôi đã làm hết sức mình nhưng kết quả là không thể chiến thắng”.

Để thua Đồng Nai ngay trên sân nhà đồng nghĩa với việc SLNA đã đánh rơi cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp trước kỳ nghỉ. Mặc dù kết quả này không quá ảnh hưởng đến vị trí hiện tại của SLNA,nhưng với tinh thần thi đấu như mơ ngủ thế này thì HLV Ngô Quang Trường sẽ có nhiều việc để làm trong vòng 2 tháng tới để xốc lại tinh thần thi đấu của các học trò, nhằm tránh tình trạng khán giả trên sân Vinh quay sang cổ vũ cho đội khách.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm