SLNA không ‘nể’ HAGL

21/08/2015 10:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Các thông tin liên quan đến vòng 22 Toyota V-League 2015 và trận đấu quyết định ngôi vô địch giải hạng nhất giữa Hà Nội và TP.HCM sẽ là tâm điểm ở bản tin ngày 21/8.

Thay ‘tướng’ HAGL chưa chắc đổi vận

HLV Guillaume Graechen đã được bầu Đức thay bằng trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn nhưng HAGL bước vào cuộc tiếp đón SLNA trên sân nhà Pleiku vào chiều mai 22/8 với quá nhiều nỗi lo.

Về lực lượng, đội chủ nhà tiếp tục vắng chân sút Sanogo Moussa vì án treo giò trong khi chấn thương cùng thể lực không đảm bảo là trở ngại với những cầu thủ nội như Văn Toàn, Công Phượng, Hoàng Thiên.


HAGL (phải) gặp khó ngay trên sân nhà trước SLNA. Ảnh: V.S.I

SLNA được đánh giá cao hơn HAGL về nhiều mặt nhưng thầy trò HLV Ngô Quang Trường cũng không được phép chủ quan.

Hải Phòng lo lấp lực lượng khi đối đầu Hà Nội T&T

Đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và có cơ hội cạnh tranh vị trí này khi kết thúc mùa giải nhưng lịch thi đấu 5 vòng cuối cùng không ủng hộ Hải Phòng.

Chủ nhật tuần này (23/8), HLV Trương Việt Hoàng và các học trò tiếp Hà Nội T&T trên sân nhà Lạch Tray mà vắng 3 trụ cột là Văn Nam, Ngọc Thịnh cùng Fagan do án treo giò.

Phía Hà Nội T&T dù không có Thành Lương cùng Victor nhưng lại được chào đón sự trở lại của Văn Quyết cùng Duy Mạnh.

Sức mạnh hàng tiền vệ của Hà Nội T&T vì thế không bị giảm đi bao nhiêu và Hải Phòng sẽ gặp khó khăn.

Ở bán kết Cup quốc gia 2015, Hà Nội T&T từng vượt qua Hải Phòng với tỷ số 5-0.


Hà Nội (áo vàng) nhiều khả năng vô địch hạng nhất sớm 1 vòng đấu. Ảnh: Hà Nội FC

Hà Nội quyết đánh bại TP.HCM để vô địch giải hạng nhất sớm 1 vòng đấu

Hiện có nhiều hơn đối thủ cạnh tranh TP.HCM 6 điểm trong khi chỉ còn 2 vòng đấu nữa giải hạng nhất quốc gia 2015 sẽ khép lại, các cầu thủ Hà Nội đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trong trận đối đầu trực tiếp với đối thủ trên sân Thống Nhất chiều 22/8.

Trong trường hợp hoàn thành nhiệm vụ sớm 1 vòng đấu và giành quyền thăng hạng, tiền vệ Quang Hải sẽ được lãnh đạo CLB Hà Nội và HLV Nguyễn Đức Thắng tạo điều kiện cho lên tập trung đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu giải vô địch Đông Nam Á ở Lào.

Trước đó, đội tuyển U19 Việt Nam đã lên đường sang Lào từ ngày 20/8 với thành phần 25 cầu thủ và Quang Hải là một trong số đó.

Tiền vệ của CLB Hà Nội được HLV Hoàng Anh Tuấn cho phép tập trung muộn sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đội bóng chủ quản.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm