SLNA chia tay Công Vinh vì thiếu tiền

16/09/2014 13:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã nhiều lần Công Vinh ghi bàn vào phút 89. Lần này cả SLNA và những người yêu mến đội bóng xứ Nghệ đều mong muốn Công Vinh tiếp tục ghi bàn vào phút cuối cùng để ở lại SLNA. Song chắc chắn tình hình sẽ rất khó ,vì SLNA hiện không thể kiếm đâu ra số tiền lót tay cho 3 mùa bóng để giữ chân Công Vinh theo yêu cầu của cầu thủ này.

Hợp đồng giữa SLNA và Công Vinh đã hết hạn vào trung tuần tháng 8/2014, nhưng cả 2 bên đều chưa thể tiến hành ký kết được bản hợp đồng mới, vì SLNA không thể đáp ứng được khoản tiền lót tay cho việc ký hợp đồng mới, khi Công Vinh yêu cầu 1 bản hợp đồng 3 năm với trị giá 8-9 tỷ đồng cùng mức lương trên 40 triệu đồng/tháng. Yêu cầu là thế nhưng Công Vinh tuyên bố sẵn sàng ở lại SLNA nếu họ đáp ứng được 80-85% nguyện vọng của tiền đạo này.

Sáng qua, Công Vinh cho biết kể từ khi kết thúc hợp đồng vào tháng 8/2014 thì giữa anh và CLB SLNA chưa hề có một buổi làm việc trực tiếp nào cả để bàn bạc về tương lai của tiền đạo này với đội bóng xứ Nghệ. Anh nói: “Hiện nay, tôi đang ở Sài Gòn cùng gia đình và con gái. Tôi khẳng định đến thời điểm này giữa 2 bên chưa có buổi làm việc trực tiếp nào cả. Điều này thì cả chú Thanh, bố Chiêm hay anh Thắng sẽ khẳng định như thế. Hiện nay, tôi đang là cầu thủ tự do”.

Theo TGĐ Nguyễn Hồng Thanh, mỗi năm SLNA được tài trợ khoảng 50 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh hỗ trợ 20 tỷ. Nhà tài trợ ngân hàng Bắc Á luôn chuyển khoản đầy đủ số tiền 30 tỷ đồng cho CLB và trao toàn quyền chi tiêu cho đội bóng. Nhưng 30 tỷ đồng đó để duy trì hoạt động cho cả Công ty CP BĐ SLNA, nên lãnh đạo SLNA không thể trích ra số tiền 6-7 tỷ từ khoản 30 tỷ này để giữ chân Công Vinh. SLNA đã làm công văn đề nghị nhà tài trợ giải ngân thêm nhưng đều không được đáp ứng.

Để chia sẻ khó khăn với SLNA, mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp riêng giữa lãnh đạo UBND tỉnh và các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh về vấn đề chung tay giữ chân nhân tài, trong đó có việc kêu gọi doanh nghiệp cùng SLNA góp vốn để giữ chân Công Vinh. Song rất nhiều doanh nghiệp đều lắc đầu hoặc xin khất vì nguyên nhân đang gặp khó khăn chung về kinh tế. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến SLNA phải tìm cách “hoãn binh” trong thương vụ Công Vinh gần 1 tháng qua.

Công Vinh đã chấp nhận yêu cầu của SLNA là đến hết tháng 9/2014 mới tiến hành bàn thảo hợp đồng để SLNA thu xếp nguồn kinh phí. Song gần đến thời điểm trên thì SLNA vẫn chưa xoay đâu ra số tiền lớn như thế để ký hợp đồng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết: “Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa thể tìm được nguồn kinh phí nào để tiến hành ký kết bản hợp đồng với Công Vinh. Mặc dù Công Vinh đã rất thiện chí với CLB, đã chấp nhận chịu thiệt thòi để ở lại, nhưng sau này nếu 2 bên không thể thống nhất được thì Công Vinh ra đi cũng là điều tất yếu. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể chờ đợi mà thôi”.

Còn HLV trưởng SLNA Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Nếu Vinh không ở lại SLNA thì cũng không thể trách cậu ấy được. Từng là cầu thủ nên tôi hiểu cuộc đời cầu thủ rất ngắn và họ cần có một đảm bảo tốt nhất cho tương lai. Tôi ủng hộ điều đó. Mong muốn Công Vinh ở lại là điều tất nhiên nhưng SLNA hiện nay không có tiền. Nói thẳng ra để huy động khoảng 4-5 tỷ đã khó, nói gì số tiền lớn hơn thế để có thể đàm phán với Vinh. Thế nên khả năng ra đi của Công Vinh rất cao và chúng tôi vui vẻ chấp nhận”.

Buổi làm việc giữa Công Vinh và SLNA sẽ diễn ra trong thời gian tới. Tuy nhiên, nếu không có sự thay đổi bất ngờ nào vào giờ chót thì 2 bên sẽ nói lời chia tay với nhau.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm