SHB.ĐN trước trận gặp CLB BĐHN: Cơ hội là đây

14/07/2012 08:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH)-  Đối thủ lớn nhất của SHB.ĐN trên đường đua đến ngôi vua là HN.T&T và chính… họ! Vấn đề của thầy trò Huỳnh Đức là tận dụng tốt nhất các cơ hội, giữ phong độ ổn định cũng như công tác tổ chức. Tất nhiên, SHB.ĐN cũng như bầu Hiển là đối thủ lớn, bầu Kiên sẽ đầu tư nhiều cho trận đấu chiều nay để quân chịu đá trên khả năng.

HN.T&T đang hơn SHB.ĐN chỉ 1 điểm, khoảng cách đó không khó san lấp bởi SHB.ĐN vẫn có thực lực đủ để cạnh tranh với bất cứ đối thủ nào, trong đó có người anh em HN.T&T.

Xét về vận may, hình như cũng đã mỉm cười với thầy trò Huỳnh Đức, khi họ đã có chiến thắng, dù khá chật vật nhưng quá quan trọng, trước SG.XT, sau đó là lần đầu tiên đốn ngã đội bóng xứ Nghệ ngay trên thánh địa Vinh. Chính chiến thắng này mới là chìa khóa, bước ngoặt lớn nhất của SHB.ĐN để họ tự tin cánh cửa vô địch vẫn rộng mở với đội bóng sông Hàn.

Chiều nay, dứt khoát SHB.ĐN phải lấy trọn 3 điểm trước đội bóng đến từ Thủ đô. Nói thế bởi đội bóng áo cam cần duy trì cảm hứng và bản năng chiến thắng trong thời điểm cực kỳ quyết định này.



SHB.ĐN (phải) cần giành trọn 3 điểm trước CLB BĐHN nếu muốn bám đuổi HN T&T

Trận đấu lượt đi là buổi chiều 2 đội chơi bùng nổ với thế trận cởi mở. 6 bàn thắng chia đều cho cả 2 thực sự làm mãn nhãn những người hâm mộ khó tính ở Thủ đô lẫn HLV 2 đội. Thực ra, nếu đội bóng bầu Kiên được tổ chức tốt, họ không đến nỗi nào bởi cơ bản vẫn có những con người để tạo dựng một lối chơi có bản sắc, đáng gờm. Timothy vẫn là chân sút hiệu quả. Công Vinh vẫn là tiền đạo nội chưa thể thay thế hiện nay. Rồi Thành Lương, Văn Vinh, Ngọc Anh… đều là hàng hiếm.

Phải chơi trên sân nhà, trước đối thủ đang đầy hưng phấn, đội bóng bầu Kiên hẳn không dám mạo hiểm chơi đôi công sòng phẳng như lượt đi. Chơi phòng thủ chặt, rình rập để Công Vinh và Timothy bứt tốc, hoặc những cú đảo người chớp cơ hội của Thành Lương cũng từng làm SHB.ĐN ôm hận ngay trên sân Chi Lăng. Hàng thủ SHB.ĐN chắc chắn sẽ có buổi làm việc vất vả hơn những gì đã thể hiện trên sân Vinh.

Trung vệ Timar không thể ra sân vì dính thẻ, Phước Vĩnh chiều qua vẫn tập riêng. Do đó, thủ môn Thanh Bình sẽ phải tập trung cao độ, cùng với cặp trung vệ trong đó Cao Cường đã chơi khá tốt trong trận gặp SLNA. Có khả năng Ngọc Nguyên sẽ đá trung vệ cùng Cao Cường để ưu tiên Nguyên Sa chơi tiền vệ cùng Minh Phương-Thanh Hưng. Như vậy, cùng với Quốc Anh và Hùng Sơn ở 2 cánh, Nicolas chơi như tiền đạo ảo trực diện thủ môn đối phương, hỏa lực tấn công của SHB.ĐN vẫn rất mạnh. Đội chủ sân chắc chẳng dại mà không tiếp tục thi triển những gì đã gặt được trên sân Vinh.

Khi Merlo chấn thương không thể ra sân, không phải Hùng Sơn bên cánh phải, mà Huỳnh Quốc Anh mới đáng sợ hơn. Quốc Anh dạo này được trọng dụng, lại lên ĐTQG nên có động lực rõ ràng. Con người ta là vậy, khi được đánh động bản năng (và tài năng) thì sẽ không khó trở lại bởi bản năng chơi bóng của Quốc Anh không dễ mất đi khi anh đã không còn chấn thương đeo đẳng. Những cú đảo cánh đi chéo vào trong của Quốc Anh, hoặc chuyền ngang cho Nicolas dứt điểm đang là vũ khí của SHB.ĐN thời gian gần đây.

Hôm qua, Huỳnh Đức cho tập dứt điểm cầu môn, rồi chia đội hình thi đấu đối kháng trong phạm vi hẹp. Nhìn chung, tâm lý toàn đội vui vẻ, phấn chấn. Đây là thời điểm mà thầy trò Huỳnh Đức có vẻ bằng mặt với nhau nhất trong 3 năm qua. Đấy là sự thay đổi lẽ ra phải đến từ sớm, nhưng muộn còn hơn không.

Dự đoán: 1-1

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm