SHB.Đà Nẵng mơ huy chương

23/07/2014 12:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng Hải Phòng ở vòng 21, SHB.Đà Nẵng đang tiệm cận tốp 3 và có quyền mơ một tấm huy chương khi mùa giải kết thúc.

Những mùa giải gần đây, đội bóng sông Hàn thi đấu thiếu ổn định. Nhiều thời điểm nhẽ ra họ có thể vô địch sớm nhưng bỗng nhiên chững lại khó hiểu rồi đánh mất cơ hội. Ngay như mùa giải năm ngoái, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức nắm trong tay lợi thế rất lớn ở giai đoạn nước rút nhưng rồi lỗi hẹn với chức vô địch.

Thế nhưng, dù phong độ có phập phù thế nào thì SHB.Đà Nẵng vẫn rất có duyên với tốp có huy chương. Chẳng nói đâu xa, mùa giải 2013, tưởng chừng “trắng tay” thì cuối cùng Huỳnh Đức và các học trò giành vị trí á quân một cách rất bất ngờ.

Mùa giải 2014 này, SHB.Đà Nẵng quyết tâm vô địch V-League nhưng thất bại trong kế hoạch ngoại binh khiến họ tự hiểu phải làm gì. Lãnh đạo đội bóng sông Hàn dốc lực cho Cúp QG nhưng cuối cùng bị B.Bình Dương đánh bại ở tứ kết.

Những hy vọng mong manh ở cuộc đua ngôi vương V-League lại được SHB.Đà Nẵng nỗ lực níu giữ. Thế nhưng, mọi thứ dường như đã quá muộn khi B.Bình Dương và Hà Nội.T&T bứt đi quá nhanh và tạo khoảng cách điểm khá an toàn.

Mùa giải hiện còn 3 vòng đấu nữa là hạ màn. Hiện tại, SHB.Đà Nẵng đứng thứ 4, xếp ngay sau Thanh Hóa với 1 điểm kém hơn. Khoảng cách giữa đội bóng sông Hàn với ngôi nhất bảng của B.Bình Dương đang là 7 điểm và với đội nhì bảng Hà Nội.T&T là 6 điểm.

Trên lý thuyết, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn còn cơ hội vô địch nếu toàn thắng cả 3 trận còn lại, cùng lúc những đối thủ cạnh tranh hoàn toàn thất bại. Nhưng xem ra, viễn cảnh SHB.Đà Nẵng vô địch chỉ nằm trong tưởng tượng, cho dù họ còn đối đầu trực tiếp với B.Bình Dương và cả Hà Nội.T&T trong chặng đua còn lại.

Mục tiêu thiết thực nhất với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chính là chen chân vào tốp 3 và có một tấm huy chương, cụ thể là HCĐ. Nói mục tiêu HCĐ thiết thực với SHB.Đà Nẵng bởi họ đã tìm lại phong độ khá ổn định, trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thanh Hóa đang lao dốc không phanh.

Sau trận thua 0-2 trên sân của ĐT.Long An, Thanh Hóa xem như chính thức nói lời chia tay cuộc đua đến ngôi báu, dù trên lý thuyết họ vẫn còn cơ hội. Đây được xem là thất bại của đội bóng xứ Thanh, bởi ở giai đoạn đầu mùa giải, họ là đội bóng bất khả chiến bại và liên tục thống trị ngôi đầu. Nói không quá, 10 người thì có đến 9 nhận định Thanh Hóa sẽ vô địch V-League 2014, bởi họ có thực lực và quyết tâm. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sa sút từ lượt về rồi xa dần cơ hội lên ngôi.  

Dường như bất lực với mục tiêu đưa Thanh Hóa lên ngôi vô địch V-League, HLV Mai Đức Chung đã quyết định từ chức và trợ lý Ngô Văn Hòa được đưa lên thay. Đó là cú sốc lớn với các cầu thủ Thanh Hóa và rất có thể khiến họ không thể kịp gượng dậy trong 3 vòng đấu cuối. Khó khăn của Thanh Hóa chính là thuận lợi cho SHB.Đà Nẵng trong mục tiêu có huy chương.

Với vị thế của mình, SHB.Đà Nẵng đang dồn quyết tâm để vớt vát danh hiệu và danh dự ở V-League 2014.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm