SHB.Đà Nẵng hoàn thiện đội hình

08/01/2013 08:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau vài ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn đội SHB.ĐN tập trung trở lại ở đại bản doanh Tuyên Sơn vào ngày 4/1. HLV Lê Huỳnh Đức đã có đủ đội hình trên tay, khi 3 ngoại binh Merlo, Cosmin và Milorad đã chính thức có mặt để cùng đội nhà tăng tốc trước khi lượt trận mở màn mùa giải mới bắt đầu.

Hàng phòng ngự SHB.ĐN là nỗi lo lớn nhất hiện tại của HLV Lê Huỳnh Đức. Ảnh: Nhật Anh

V-League 2013 chưa khởi tranh, nhưng với dàn cầu thủ chất lượng trong tay, ĐKVĐ SHB.ĐN vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. HLV Lê Huỳnh Đức vẫn giữ được bộ khung đội hình ổn định trong nhiều mùa giải đã qua.

Vẫn phải lo

Ngoài việc có đến 5 cầu thủ ở đội một là Phước Vĩnh, Thanh Bình, Nguyên Sa, Thanh Hưng, Quốc Anh được gọi vào ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2012, đội bóng sông Hàn còn có 3 trụ cột là Hoàng Quảng, Minh Phương, Ngọc Thanh nhiều lần khoác áo ĐT. Việc giữ được Merlo vào phút cuối cũng giúp đội chủ sân Chi Lăng tránh khỏi xáo trộn quá lớn ở hàng công, khi chân sút người Argentina đã có hơn 50 bàn thắng trong 4 mùa chơi tại Việt Nam.

Có bộ khung đội hình đang đạt độ chín, SHB.ĐN không hài lòng mà tiếp tục kế hoạch trẻ hóa lực lượng. Rất đông những cầu thủ đội Trẻ SHB.ĐN được đôn lên như Minh Tâm, Quách Tân, Anh Tuấn, Minh Tuấn đã được thử lửa ở BTV Cup, rồi Cúp tứ hùng tại Gia Lai vừa qua. Xét thành tích, thầy trò Huỳnh Đức chưa thể hài lòng, khi họ bị loại sớm ở BTV Cup và xếp bét bảng ở giải đấu vừa qua tại Gia Lai.

Rất nhiều thử nghiệm được HLV Huỳnh Đức đưa ra, nhưng chưa đem lại những kết quả tốt trong vài trận gần đây. Đầu tiên vị trí trung vệ đang là nỗi lo mà SHB.ĐN chưa giải quyết được trong 2 năm trở lại đây. Trung vệ trụ cột Phước Vĩnh dính chấn thương đầu gối nặng và chưa biết thời gian hồi phục bao lâu, sau khi vừa trở về từ Singapore cách đây 2 ngày. Người đá cặp quen thuộc một thời của Phước Vĩnh là Hải Lâm sa sút quá nhiều và gần như bị bỏ quên trong một năm đã qua.

Trong giai đoạn này, HLV Huỳnh Đức bố trí tân binh Cosmin đá cặp cùng cầu thủ thử việc Minh Thông trong các trận đấu tại phố núi Pleiku. Cosmin là mẫu cầu thủ chơi thiên về thể lực hơn là đá kiểu phán đoán đầu óc như Phước Vĩnh. Kết quả là họ bất ngờ thua đậm ĐT.LA đến 6-1, mà trong đó là không ít lỗi lầm trong bọc lót, kèm người từ 2 vị trí chốt chặn trước khung thành này.

Một phần nguyên nhân khác là do SHB.ĐN cho rất nhiều cầu thủ trẻ ra sân thể hiện mình. Nhưng đến trận cuối cùng gặp chủ nhà HA.GL, đội bóng sông Hàn vẫn để lộ vấn đề, dù đã tung ra dàn cầu thủ tốt nhất. SHB.ĐN quyết tâm có chiến thắng để gỡ gạc danh dự, song cũng chỉ kiếm được một trận hòa không bàn thắng.

Việc Merlo xin không thi đấu, Milorad cũng chơi chưa ổn định, còn Ngọc Thanh chơi thiên về hộ công, Minh Tuấn mãi chưa chịu lớn đã khiến SHB.ĐN thiếu hẳn một trung phong có hiệu quả trong ghi bàn. Nếu Merlo không trở lại phong độ vốn có sau chấn thương đứt dây chằng gối, SHB.ĐN quả thật gay go khi mùa giải 2013 bắt đầu.

Chỉnh sửa trước giờ "G"

Từ những kết quả nghèo nàn vừa qua, SHB.ĐN vẫn còn nhiều việc phải làm trong hơn một tháng còn lại. Việc đầu tiên chính là nâng tầm thể lực và sức chịu đựng cho toàn đội khi SHB.ĐN phải căng mình ở cả V-League lẫn AFC Cup. Ngày đầu tập trung trở lại, BHL đội bóng sông Hàn đã cho toàn đội chạy bộ 20 phút trên bờ biển để lấy lại cảm giác.

Đây là bài tập mà HLV Huỳnh Đức thường xuyên áp dụng cho học trò kể từ ngày đội tập trung trở lại. Nó không chỉ giúp tăng cường khả năng chịu đựng, sức bền thể lực, mà còn nâng cao độ dẻo dai cho cầu thủ để hướng đến mùa giải dài trước mắt.

Cùng với đó là kế hoạch luyện tập chiến thuật, đá đối kháng được bố trí khoa học. Và qua những buổi tập, lối đá nhỏ, nhuyễn, bật tường phối hợp dựa trên sự di chuyển các cầu thủ như mùa trước vẫn được yêu cầu thực hiện liên tục. Với sự trở lại của Merlo, lối đá biên vẫn còn đất dụng võ, nhưng kiểu đá bật nhả đoạn ngắn vẫn là đòn trong tay áo mà SHB.ĐN soạn sẵn cho mình.

Tình hình chấn thương của Quốc Anh, Hải Lâm đã tiến triển tốt, trong khi tài năng trẻ Thái Sung cũng đã có mặt. Sau ca tiểu phẫu khối u ở lòng chân phải, cựu thành viên học viện Aspire (Qatar) đã chính thức tập luyện cùng đội một. Đây cũng là nhân tố mới tăng cường sức mạnh cho trục giữa của SHB.ĐN, bởi Thái Sung sở hữu cái chân trái cực dẻo, cộng nhãn quan chiến thuật khôn ngoan.

Về cơ bản, SHB.ĐN đang có bộ khung chất lượng, cộng với những tài năng trẻ đang lên. Ngay vị trí ở hàng công, Milorad, Merlo, Ngọc Thanh, Minh Tuấn đều là những chân sút tài năng. Có chăng HLV Huỳnh Đức phải tìm lại sự hiệu quả cho ''gà son'' Merlo và 3 chân sút còn lại. Nhìn đi nhìn lại, vị trí trung vệ vẫn là nơi đau đầu và khó giải quyết nhất cho SHB.ĐN vào lúc này, khi họ chưa tìm được ai thay thế xứng đáng trong thời gian Phước Vĩnh phải dưỡng thương.

MỘC MIÊN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm