SHB.Đà Nẵng chưa bỏ tham vọng vô địch

19/04/2014 13:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phía trước còn nguyên cả giai đoạn lượt về nên không lý do gì ngăn cản SHB.Đà Nẵng từ bỏ cuộc đua vô địch. Đội bóng sông Hàn đang có những kế hoạch tăng cường lực lượng để sẵn sàng cho cuộc đua ngôi báu, hay chí ít phải giữ được hình ảnh của một đội bóng lớn trong mắt những đối thủ ở V-League.

Kể từ năm 2009 với cú đúp lịch sử cho đến nay, có lẽ đây là mùa giải mà người ta dễ nhìn thấy SHB.Đà Nẵng trong hình ảnh yếu đuối, thất bại. Nói không quá, bất kỳ một đội bóng nào cũng có thể đánh bại thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, thậm chí ngay tại Chi Lăng, điều vốn rất khó xảy ra trong quá khứ.

Mới đây, SHB.Đà Nẵng để đại kình địch B.Bình Dương đánh bại ngay tại Chi Lăng, đồng thời thay đổi lịch sử đối đầu giữa 2 đội. Thất bại ấy chắc chắn đã khiến đội bóng sông Hàn bị tổn thương nghiêm trọng, dù trận thua đó họ bị sứt mẻ đội hình.  

Thành tích quá khiêm tốn của đội bóng sông Hàn ở giai đoạn lượt đi chủ yếu xuất phát từ sự yếu kém của đội ngũ ngoại binh. Nói thẳng ra, HLV Lê Huỳnh Đức đã thất bại với bài toán cầu thủ ngoại, khi Merlo chỉ thi đấu được 3 lượt trận đầu tiên rồi cuối cùng phải thanh lý hợp đồng vì chấn thương.

Trong khi đó, tiền đạo Mamic đã mất gần hết lượt đi mà vẫn chưa thấy hòa nhập với lối chơi đồng đội. Nhiều khán giả Đà Nẵng nói vui rằng, Bojan Mamic chỉ đứng cho đẹp đội hình. Duy chỉ có trung vệ Valentic Adrian đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Theo ông Bùi Xuân Hòa, Tổng Giám đốc Cty CP Thể thao SHB.Đà Nẵng, việc tìm người thay thế Merlo và Mamic đang nằm trong kế hoạch của đội bóng nhằm tăng cường lực lượng cho giai đoạn lượt về.

Những ngày qua, Chi Lăng nhộn nhịp đón các ngoại binh đến thử việc. Hiện tại, HLV Lê Huỳnh Đức đang xem giò cẳng 3 tiền đạo đến từ Tây Ban Nha, Nga và Brazil. Theo quan sát, những cầu thủ này đều gây được ấn tượng ban đầu. Nếu số cầu thủ này thể hiện tốt , nhiều khả năng HLV Huỳnh Đức sẽ chọn 2 gương mặt để thay thế Merlo và Mamic.

SHB.Đà Nẵng phải “thay máu” ngoại binh như một việc làm bắt buộc nhưng hy vọng sẽ giúp sức mạnh được cải thiện đáng kể ở giai đoạn lượt về.

Cơ hội vô địch vẫn còn vẹn nguyên cho SHB.Đà Nẵng nếu họ tăng cường lực lượng để lấy lại sức mạnh vốn có. Khi đó, chắc chắn B.Bình Dương hay bất kỳ đội bóng nào sẽ không dễ gì đánh bại được thầy trò Huỳnh Đức.  

Phạm Tâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm