SHB Đà Nẵng - Than Quảng Ninh: Ngày trở về!

02/03/2017 13:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Phan Thanh Hùng, Quách Tân và Nguyên Sa là những người con của thành phố Đà Nẵng, sẽ có dịp trở về để đối đầu với đội bóng quê hương. Tất cả đều háo hức chờ đợi trong dịp tái ngộ đặc biệt này.

Xúc cảm ngày về

Đầu mùa giải này, SHB Đà Nẵng đã có quyết định mang tính bước ngoặt khi chia tay một số cầu thủ địa phương. Lần lượt những công thần như Quốc Anh, Hải Lâm giải nghệ, Phước Vĩnh chuyển sang TPHCM trong khi hai cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp là Nguyên Sa, Quách Tân cũng phải khăn gói rời đội bóng quê hương để tái ngộ thầy cũ Phan Thanh Hùng tại Quảng Ninh.

Đối với những cựu binh thì quyết định giải nghệ hay ra đi là điều dễ hiểu khi SHB Đà Nẵng dần trẻ hóa đội hình. Tuy nhiên, với bản thân Nguyên Sa hay Quách Tân thì đó là cả một sự tiếc nuối. Cựu tiền vệ ĐTQG Nguyên Sa cũng rất dằn lòng, đắn đo trước quyết định rời khỏi SHB Đà Nẵng bởi bản thân anh mong muốn được cống hiến lâu dài, nếu có thể cả trọn đời cho đội bóng quê nhà.

Trong tiềm thức loáng thoáng, Nguyên Sa cũng nghĩ đến viễn cảnh sẽ giải nghệ và làm công tác huấn luyện, cống hiến trọn đời cho SHB Đà Nẵng. Dẫu vậy, nhân tính không bằng trời tính. Cuối cùng, Nguyên Sa đưa ra quyết định khó khăn nhất từ trước đến nay là rời SHB Đà Nẵng để chuẩn sang thi đấu cho Than Quảng Ninh.

Trong lần đầu tiên trở về chạm trán đội bóng quê nhà, cả Nguyên Sa lẫn Quách Tân đều có cảm giác hồi hộp. “Thú thật, trước đây, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ khoác áo đội bóng khác để chống lại đội bóng quê hương. Tuy nhiên, đó chỉ là nghĩ còn cuộc sống bóng đá thì luôn vận động. Lần đầu trở về bao giờ cũng hồi hộp, khó tả cả”, Nguyên Sa giãi lòng.

Với Quách Tân, tiền vệ này tâm sự: “Tôi rất mong chờ ngày trở lại để thi đấu với đội bóng quê hương. Đây là một trận đấu đặc biệt với cá nhân tôi”.

Là một cầu thủ chuyên nghiệp, họ xác định rõ tư tưởng ngoài sân là dòng máu Đà Nẵng song trên sân phải cố gắng hết mình vì màu áo đang khoác trên vai. “Dù là một trận đấu đặc biệt song đối với tôi, nhiệm vụ của bản thân là phải cống hiến hết mình cho Than Quảng Ninh”, Sa dặn lòng.

Phạm Nguyên Sa đã có rấ nhiều danh hiệu thời khoác áo SHB.ĐN. Ảnh: N.G.

Nóng bỏng trên sân cỏ

SHB Đà Nẵng lẫn Than Quảng Ninh là những đội nuôi tham vọng lớn ở mùa giải này. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, hai đội đang ở hai thái cực khác nhau. Nếu đội chủ sân đang trải qua chuỗi 3 trận chưa biết đến mùi chiến thắng với sự “lạc trôi” của hàng công thì đội bóng đất Mỏ đang thăng hoa với chuỗi 3 thắng lợi liên tiếp để vươn lên nhóm trên.

Fan Hà Nội và Than Quảng Ninh tự tin

Fan Hà Nội và Than Quảng Ninh tự tin

Rằng đội bóng của họ đủ sức cạnh tranh ngôi vua. Đó là lời đánh giá của bà Vũ Thanh Thúy (PCT Hội CĐV bóng đá Than Quảng Ninh) và ông Hoàng Văn Thủy (CĐV trung thành CLB Hà Nội) về cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch

Than Quảng Ninh chưa từng thắng trên sân của SHB Đà Nẵng. Và đây là cơ hội để các học trò HLV Phan Thanh Hùng thay đổi quá khứ. Dẫu vậy, dù cho phong độ của đội nhà không cao song các cổ động viên SHB Đà Nẵng vẫn tin tưởng vào một chiến thắng cho đội chủ nhà.

“Trận đấu này hứa hẹn có nhiều kịch tính. Đó là việc HLV Phan Thanh Hùng, Nguyên Sa hay Quách Tân trở về Đà Nẵng. Mặc dù họ là người Đà Nẵng song tôi nghĩ khi đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì họ sẽ ra sân vì màu cờ sắc áo mà họ đang mang. Một trận đấu hấp dẫn với những con người Đà Nẵng trong màu áo Than Quảng Ninh.

Cho dù SHB Đà Nẵng đang gặp những khó khăn nhất định nhưng với tài liệu cơm gắp mắm của HLV Lê Huỳnh Đức, tôi tin SHB Đà Nẵng sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đây là trận đấu mà SHB Đà Nẵng cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần sau trận thua trước SLNA”, ông Trần Văn Hồng, Chủ tịch Hội CĐV SHB Đà Nẵng chia sẻ.

Bao giờ Phan Thanh Hùng về Đà Nẵng?

Câu hỏi đó rất khó, và chắc chắn không bao giờ xảy ra một khi đội bóng sông Hàn còn được bầu Hiển tài trợ, kể cả khi Huỳnh Đức chia tay bóng đá Đà Nẵng. Mối quan hệ giữa họ đã không còn tốt như trước. Nhưng có lẽ còn nhiều năm tới, HLV Phan Thanh Hùng vẫn là cái tên được nhiều đội bóng nhắm đến. Cho nên, thất nghiệp là rất khó với HLV này.

Than Quảng Ninh trong dăm mùa giải tới sẽ khó có cửa vô địch, đồng nghĩa sự gắn bó của tướng Hùng vơi đất Mỏ chắc cũng chỉ mùa này. Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng không ưa nhau, nên trận này cả hai sẽ đá hết mình để khẳng định danh dự và danh vọng.


Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm