SHB Đà Nẵng tập khai xuân: Những tiếng cười hy vọng

27/02/2015 12:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng mồng 8 Tết (26/2), CLB SHB ĐN ra sân Chi Lăng tập khai xuân. Không khí buổi tập rộn rã tiếng cười, ai cũng mong ước một năm mới mọi điều tốt đẹp với toàn đội.

Đúng 9h sáng, ban lãnh đạo Cty CP Thể thao SHB Đà Nẵng chính thức tiến hành nghi thức lễ cúng sân Chi Lăng để cầu mong một năm mới an lành. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức ra sân thắp hương bày tỏ lòng thành kính với đất trời.

Ông Bùi Xuân Hòa, Tổng Giám đốc Cty CP Thể thao SHB Đà Nẵng, chúc mừng năm mới toàn đội cùng lời nhắn gửi: “Tất cả những rủi ro, buồn phiền của năm cũ chúng ta hãy để cho nó qua đi. Năm mới, tôi mong toàn thể anh em đoàn kết một lòng, quyết tâm thi đấu với tinh thần cống hiến cao nhất để giành lấy những thắng lợi. Chúc năm mới mọi điều tốt đẹp”.

Tiếp đó, ông Bùi Xuân Hòa lì xì cho các cầu thủ và thành viên BHL. HLV Lê Huỳnh Đức cũng chuẩn bị một xấp tiền mới keng để lì xì anh em cầu thủ và những thành viên trong đội.

Sau những nghi thức đầu năm, 14 cầu thủ của SHB Đà Nẵng đã có mặt xỏ giày ra sân khởi động, đá ma rất vui vẻ rồi chạy vài vòng quanh sân Chi Lăng để lấy ngày. Lãnh đạo đội bóng sông Hàn cho biết, các cầu thủ ở xa được ưu tiên đến ngày mồng 10 Tết tập trung để ngày 11 tập luyện chính thức. Theo quan sát của phóng viên, 2 ngoại binh là Anto và Gomez đã có mặt cùng đồng đội để tập luyện.

Không khí sân Chi Lăng rộn ràng tiếng cười. Từ cầu thủ, ban huấn luyện cho đến lãnh đạo đội bóng ai nấy vui vẻ, hớn hở, thậm chí kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện cười ngày Tết, kể cả chuyên môn bóng đá. Cũng dễ hiểu thôi bởi hôm qua là ngày đầu năm, họ muốn ngập tràn tiếng cười để một năm đầy may mắn, hạnh phúc.

Mùa giải 2015, SHB Đà Nẵng khởi đầu đầy chật vật. Sau 8 vòng đấu, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức mới chỉ lận lưng 6 điểm và xếp thứ 12/14 trên BXH. Thành tích khiêm tốn ấy khiến đội bóng sông Hàn phải nỗ lực rất nhiều để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.  

Ông Bùi Xuân Hòa thẳng thắn chỉ ra hạn chế của bộ đôi ngoại binh, bên cạnh đó là những khó khăn do lực lượng nội binh của SHB Đà Nẵng đang trong giai đoạn giao thoa đã ảnh hưởng đến thành tích của đội. Để chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn lượt về, ông Hòa cho biết SHB Đà Nẵng đang liên hệ với nhiều nguồn để tìm kiếm cầu thủ ngoại có chất lượng tốt hơn 2 tiền đạo hiện có. Đối với các cầu thủ nội, ông Hòa cho rằng họ cần thêm thời gian để rèn ý chí và nâng cao chuyên môn.  

“Trong quãng nghỉ dài này, chúng tôi tập trung nâng cao thể lực cho cầu thủ và hoàn thiện về mặt chiến thuật”, ông Hòa cho biết. Còn về mục tiêu, ông Hòa khẳng định SHB Đà Nẵng khó hài lòng với mục tiêu trụ hạng. Vì thế, toàn đội đặt quyết tâm cao và hy vọng năm mới mọi chuyện sẽ hanh thông.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm