SHB Đà Nẵng: Cúp vô địch đã lấp ló

28/07/2016 06:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hải Phòng từ vị thế độc tôn bất ngờ sẩy chân ở những vòng đấu gần đây là cơ hội không thể tốt hơn cho các đội bóng bám đuổi rút ngắn khoảng cách điểm. Sau chiến thắng mang tính chất 6 điểm trên sân Lạch Tray trước Hải Phòng, SHB Đà Nẵng chứng tỏ họ là ứng viên đáng gờm.

Cờ đã đến trong tay và mọi yếu tố đang đứng về phía đội bóng sông Hàn, thầy trò Huỳnh Đức sẽ phất thế nào?

Mỗi trận đấu là một trận chung kết

Cụm từ vô địch đã được nhắc đến với SHB Đà Nẵng. Thế nhưng, với HLV Huỳnh Đức, khi nói đến cuộc đua ông luôn đinh ninh: “Mỗi trận đấu với chúng tôi là một trận chung kết và SHB Đà Nẵng phấn đấu đạt mục tiêu đề ra đầu mùa giải là top 3”.

Thất bại 2 mùa liên tiếp trước đó khiến áp lực với đội bóng bên sông Hàn vô cùng lớn. Đặc biệt như thừa nhận của TGĐ Bùi Xuân Hòa, 2 mùa trước SHB Đà Nẵng không đủ tiềm lực nhưng việc đặt chỉ tiêu cao hơn khiến họ phải nhận thất bại. Thế nên, sẽ không khó hiểu khi HLV Huỳnh Đức giải bài toán tâm lý cho các cầu thủ bằng cách chỉ đặt mục tiêu từng trận đấu.

Thực tế, từng trận một, họ lầm lũi tiến từng bước một để rồi sau vòng 17, SHB Đà Nẵng chỉ kém Hải Phòng đúng một trận thắng. Dẫu vậy, trong thâm tâm người Đà Nẵng, mỗi trận đấu là một trận chung kết và phương châm đó chính là chiếc chìa khóa dẫn đến thành tích ấn tượng hiện tại của họ.

Cờ đã đến tay

Sau giai đoạn 1, SHB Đà Nẵng bước vào chặng Tourmalet với những đối thủ được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Ở 6 trận đấu đó, thầy trò HLV Huỳnh Đức đã vượt qua một cách ấn tượng. Họ đánh bại Hải Phòng cả 2 lượt trận rồi cũng hạ nốt ứng viên tiềm năng khác là FLC Thanh Hóa.

Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng vẫn còn vấp phải những “hòn đá tảng” trước mắt với B.Bình Dương và Hà Nội T&T. Khi giải quyết xong đối thủ khó nhọc này, họ sẽ gặp phải lịch thi đấu tương đối thuận lợi với những đội bóng bậc trung ở V-League.

Trong khi đó, Hải Phòng sẽ phải lần lượt chạm trán với những Than Quảng Ninh, B.Bình Dương, Hà Nội T&T hay FLC Thanh Hóa còn đội bóng của GĐKT Lê Thụy Hải sẽ phải gặp Hải Phòng, Than Quảng Ninh hay Hà Nội T&T.

Trọng tài Hiền Triết, trận Hải Phòng - SHB Đà Nẵng: 'Tôi tự thấy mình bắt tốt'

Trọng tài Hiền Triết, trận Hải Phòng - SHB Đà Nẵng: 'Tôi tự thấy mình bắt tốt'

Trước những bức xúc của HLV Huỳnh Đức cùng phản ứng mạnh mẽ của CĐV Hải Phòng, trọng tài Nguyễn Hiền Triết đã lên tiếng khi cho rằng bản thân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trận đấu giữa Hải Phòng và SHB Đà Nẵng ở vòng 17 Toyota V-League 2016.


Những ứng viên nặng ký khác như Than Quảng Ninh hay Hà Nội T&T ngoài lịch thi đấu nặng nề ở V-League sẽ còn phải chia lửa cho đấu trường Cúp QG, nơi họ đang có lợi thế để giành vé vào chung kết. Thế nên, lịch thi đấu thuận lợi là lợi thế của thầy trò HLV Huỳnh Đức.

Ngoài ra, những sự bổ sung chất lượng đang giúp SHB Đà Nẵng có được chiều sâu đội hình nhất định. Sự có mặt của Eydison, mẫu cầu thủ có thể giữ được bóng và chơi tiền đạo lùi, đã chia lửa rất nhiều cho Merlo cũng như giúp đội bóng thêm phần tự tin trong các đường bóng tấn công. Bên cạnh đó, Huy Toàn trở lại là mũi khoan lợi hại giúp HLV Huỳnh Đức có nhiều hơn sự lựa chọn cho những miếng đánh sở trường là tạt cánh đánh đầu.

Mọi yếu tố thuận lợi đang nghiêng về SHB Đà Nẵng. Cờ đã đến tay họ và giờ là lúc họ có sẵn sàng đứng lên phất cờ hay không mà thôi?!

Kết thúc giai đoạn 1, sau 11 vòng đấu, Hải Phòng thể hiện bộ mặt ấn tượng. Họ chỉ chịu thất bại trước Hà Nội T&T và giành tới 9 chiến thắng. Đội bóng Hoa phượng đỏ bỏ xa nhóm bám đuổi tới 9 điểm. Thời điểm đó, tuy kém Hải Phòng 10 điểm và chặng đường vẫn còn dài song cái tên SHB Đà Nẵng ít được chú ý đến bởi lẽ ngoài điểm số thì lối chơi của đội chủ sân chưa thực sự thuyết phục để đặt niềm tin vào họ. Nhưng thời thế đã khác. Sau lượt đi, Hải Phòng có phần chững lại khi chỉ có được 1 điểm ở 2 trận sau đó, trong khi đội bóng bên sông Hàn giành 6 điểm tối đa.


Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm