SHB Đà Nẵng có đủ sức vô địch?

02/03/2016 06:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hai chiến thắng liên tiếp đã tiếp thêm niềm tin cho SHB Đà Nẵng trong hành trình trở lại ngôi vương. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là liệu họ có đủ sức vượt qua những ứng viên khác để năng cao chiếc Cúp vô địch?

Niềm tin từ Merlo cùng đội hình “khát” ngôi vương

Những mùa giải trước đây, Merlo là cây ghi bàn số một của đội bóng sông Hàn và nhiều lần giành danh hiệu Vua phá lưới V-League. HLV Lê Huỳnh Đức nhiều lần khẳng định vai trò của Merlo trong lối chơi của SHB Đà Nẵng là không thể thay thế.

Từ giai đoạn lượt đi mùa giải 2014, khi Merlo chia tay vì chấn thương, SHB Đà Nẵng lúc nào cũng lao đao bài toán ngoại binh. Rất nhiều giải pháp chiến thuật được Huỳnh Đức áp dụng nhưng chỉ mang tính tạm thời. Rất nhiều ngoại binh đến Chi Lăng đầu quân nhưng chẳng ai trụ lại quá một mùa giải, vì không thể khỏa lấp chỗ trống của Merlo.

Mùa giải 2016, Merlo tái xuất và SHB Đà Nẵng mới được trở lại với dáng dấp của một đội bóng lớn, bằng lối đá tấn công biên sở trường. Hai chiến thắng trước Đồng Tháp và HAGL, người lập công duy nhất là Merlo với hai cú đúp. Và trong hai chiến thắng ấy, dấu ấn chiến thuật của SHB Đà Nẵng chỉ nằm ở Merlo và những miếng đánh biên.

‘Lee Nguyễn mới’ đầu quân cho SHB Đà Nẵng

‘Lee Nguyễn mới’ đầu quân cho SHB Đà Nẵng

Ở giải tập huấn Gia Lai, SHB Đà Nẵng đã thử việc Minh Alva Vũ và sau khi hoàn tất thủ tục, đội bóng sông Hàn sẽ bổ sung cầu thủ Việt kiều này vào danh sách thi đấu ở giai đoạn lượt về V-League 2016.


Hay nói cách khác, bao năm rồi cũng thế, SHB Đà Nẵng chỉ có một bài đánh biên duy nhất là hiệu quả. Và trong bài đánh biên ấy, chỉ có thể trông chờ vào Merlo. Gaston Merlo đóng vai trò quá quan trọng trong lối chơi cũng như thành tích của SHB Đà Nẵng. Nhưng nếu chỉ trông chờ vào sự tỏa sáng của chân sút người Argentina này thôi thì e rằng quá mong manh cho đội bóng sông Hàn.

Nhưng ngôi vô địch vẫn rất xa

Tuy nhiên, đặt lên bàn cân lực lượng thì SHB Đà Nẵng chưa thực sự là đối thủ nặng ký cho chức vô địch ở mùa giải V-League 2016 này.

Điểm mạnh của SHB Đà Nẵng là sự ổn định về lực lượng, nhưng so với B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa thì họ khó có thể đứng ngang bằng về chiều sâu lẫn chất lượng cầu thủ. B. Bình Dương với giàn “hảo thủ” hàng đầu, giàu kinh nghiệm lại vừa ổn định về mọi thứ nên được đánh giá như ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa mùa này nổi lên là ứng viên vô địch bởi họ đầu tư rất mạnh mẽ đề mua sắm cầu thủ, cũng như kích cầu khán giả đến sân. Đó là chưa kể đến những đội bóng có thể ngáng đường SHB Đà Nẵng như Than Quảng Ninh, QNK Quảng Nam, Hà Nội T&T, Hải Phòng.

Quyết tâm đang có thừa với SHB Đà Nẵng, nhưng thực lực thì họ vẫn còn khiêm tốn so với nhiều đối thủ. Vì thế, mục tiêu vô địch của SHB Đà Nẵng xem ra có quá nhiều thách thức chờ đón.

Một đội hình khát khao vô địch

SHB Đà Nẵng đề ra mục tiêu Top 3 mùa này, nhưng nghe đâu HLV Lê Huỳnh Đức “tự hứa” phải đưa đội trở lại chức vô địch. Để phục vụ cho mục tiêu ấy, Huỳnh Đức đưa về Chi Lăng hàng loạt bản hợp đồng như Hoàng Thiên, Thanh Hải, người cũ Merlo, James, Trọng Hóa, Thanh Thịnh, Trọng Sáng, cùng lúc đôn lên cầu thủ trẻ A Mít. Những tân binh này đều được sử dụng trong hai trận đấu vừa qua và theo đánh giá của Huỳnh Đức là hài lòng.

Cùng với lực lượng vốn có như Hoàng Quãng, Nguyên Sa, Văn Hộc, Minh Tâm, Anh Tuấn, Vũ Phong, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Duy Lam, Thanh Bình, Văn Hưng,… chưa kể Huy Toàn, Ngọc Thắng đang hồi phục chấn thương, có thể nói lực lượng của SHB Đà Nẵng khá dày. HLV Lê Huỳnh Đức có nhiều phương án nhân sự để đảm bảo phân phối sức cho cuộc đua đường dài. Cả thầy trò Huynh Đức đều đã quá “khát” ngôi vương, với Huỳnh Đức còn như là mệnh lệnh.


Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm