Sau Man City sẽ là Barcelona đến Việt Nam?

30/07/2015 18:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hoàn tất sự kiện tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Man City, ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SHB thừa nhận ông đã thở phào dù biết trước là chắc chắn sẽ lỗ. Bầu Hiển cũng hy vọng trong tương lai không xa, sẽ còn có thêm những CLB nổi tiếng thế giới khác đến Việt Nam.

Nhắc lại trận giao hữu vừa qua giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Man City mà SHB là đối tác đứng ra tổ chức, ông Hiển thừa nhận: “Tôi biết từ trước là chắc chắn sẽ lỗ nhưng vẫn tiến hành. Ngoài ra, công tác truyền thông và việc phân phối vé cũng là những điểm làm chưa tốt và sẽ phải rút kinh nghiệm.

Nhưng bù lại, tôi thấy chúng ta được rất nhiều, đó là quảng bá được hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện ra thế giới. Người hâm mộ Việt Nam cũng được trực tiếp theo dõi những ngôi sao hàng đầu thế giới thi đấu ngay tại Việt Nam. Bản thân các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cũng tự hào khi được đối đầu với những cầu thủ nổi tiếng thế giới như vậy”…


Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Man City đã mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Ảnh: V.S.I

Ông Hiển cũng khẳng định, trong email gửi vào rạng sáng 28/7 (giờ Việt Nam) sau khi lên máy bay rời Việt Nam, ông Omar Berrada – Giám đốc thương mại toàn cầu của CLB Man City chia sẻ: Tôi đã xem những điểm nhấn quan trọng của trận đấu, các khán giả và bầu không khí thật tuyệt vời. Tôi biết đội ngũ HLV và cầu thủ đã được chìm đắm trong sự hâm mộ cuồng nhiệt, sự hiểu khách”.

Trong khi đó, ông Damian Willoughby – Phó Chủ tịch, Giám đốc hợp tác khu vực châu Á Thái Bình Dương của CLB Man City cho biết trận giao hữu vừa qua trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình được phía Man City đánh giá là thành công.

Tất nhiên, phía SHB và cá nhân bầu Hiển không muốn thành công chỉ dừng lại ở đây. Sau khi trận giao hữu đội tuyển Việt Nam và CLB Man City kết thúc, CLB lừng danh của Tây Ban Nha Barcelona đã gửi thư đề nghị hợp tác với SHB trong việc phát hành thẻ đồng thương hiệu như thỏa thuận hợp tác vừa qua giữa đơn vị này với á quân giải ngoại hạng Anh Man City.

“Tất nhiên, đó mới chỉ là đề nghị ban đầu và tôi không muốn nói trước vì sẽ có nhiều người cho rằng tôi chém gió hay lợi dụng chuyện này để đánh bóng thương hiệu. Nhưng nếu việc hợp tác này thành công, biết đâu sẽ có ngày đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha  Barcelona sẽ sang Việt Nam du đấu.

Messi hay Neymar mà có mặt tại Việt Nam thì tôi tin, chắc chắn sức hút của trận đấu, hình ảnh của bóng đá, đất nước và con người Việt Nam sẽ còn được quảng bá rộng rãi hơn rất nhiều".

Bầu Hiển cho biết thêm, CLB Man City có những quy định và đòi hỏi rất khắt khe khi đến Việt Nam. Chỉ riêng về mặt cỏ sân Mỹ Đình mà phía Man City đã gửi cho SHB đến một bảng với 15 câu hỏi về cỏ: ở sân này là cỏ gì, chiều cao bao nhiêu, ngày tưới nước bao nhiêu lần…


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm