Sân Thống Nhất thành 'sân ruộng' vì quá tải

13/09/2016 09:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là cảm nhận của nhiều người khi xem các cô gái thi đấu ở đây những ngày qua trong khuôn khổ giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016. Đại diện ban quản lý sân Thống Nhất cho biết vì mật độ thi đấu quá dày cộng với trời mưa to, dai dẳng mùa này ở TP.HCM đã khiến mặt sân xuống cấp trầm trọng. Điều oái ăm như lãnh đạo sân chia sẻ là khi trời nắng, các trận đấu thi thoảng mới diễn ra. Còn khi trời mưa lại trùng với lịch thi đấu.

Ngoài việc bị những đôi giày đinh “cày xới”, những cơn mưa nặng hạt khiến mặt sân sũng nước khiến cỏ hư hại và nhiều chỗ không khác sình lầy. Khổ nỗi do lịch thi đấu đã ban hành nên BTC không có lựa chọn khác thay thế. Sân Thống Nhất được sử dụng hết công suất những ngày qua.

Đặc biệt chiều 11/9, sân đấu này đã ngập nặng vì mưa to trước trận đấu ở V-League giữa Sài Gòn và Đồng Tháp. Phải đợi đến hết giải đấu này, mặt sân mới được cải tạo. Phương án đã được lên là phải trồng lại cỏ ở rất nhiều chỗ chỉ còn trơ sình lầy.

Sân Thống Nhất hư hại chắc chắn sẽ khiến lịch tập luyện dự kiến của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2016 tới đây ảnh hưởng. VFF đã thống nhất đưa thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vào TP.HCM tập luyện từ ngày 25/9 đến 6/10, sau đó đến ngày 8/10, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ giải đấu giao hữu.

Cũng trong chiều qua (12/9), trên sân Thống Nhất đã diễn ra lượt trận áp chót giải bóng đá nữ VĐQG 2016. Than KS Việt Nam đã đánh bại TNG Thái Nguyên với tỷ số 3-0 để chính thức có mặt trong vòng 4 đội mạnh nhất giải.

Trong khi đó, vị trí cuối bảng cũng đã chính thức thuộc về TP.HCM 2 sau thất bại 0-1 đáng thất vọng trước Sơn La, đội bóng bị đánh giá yếu nhất giải. Vị trí chót bảng với vẻn vẹn 2 điểm sau 14 lượt trận không dễ chấp nhận với TP.HCM 2, bởi đây không phải lần đầu CLB này dự giải và thậm chí được chơi trên sân nhà và có sự đầu tư tốt hơn vài CLB khác.

Hôm nay (13/9), giải sẽ diễn ra 2 cặp đấu cuối cùng. Đáng chú ý chính là cuộc chạm trán giữa TP.HCM 1 và Hà Nội 1 để tranh chấp ngôi đầu. 2 đội bóng này đều muốn tránh Phong Phú Hà Nam ở bán kết.

Với chủ nhà TP.HCM 1, họ phải thắng đối thủ đang hơn mình 3 điểm mới có được điều mình muốn. Còn Hà Nội 1 chỉ cần hòa như họ từng làm được trước nhà ĐKVĐ ở lượt đi thì họ chỉ phải gặp TKSVN ở bán kết.

Kết quả ngày 12/9

Than Khoáng Sản Việt Nam – TNG Thái Nguyên    3-0

TP.HCM 2 – Sơn La                    0-1

Lịch thi đấu lượt cuối vòng loại ngày 13/9

16h00    Phong Phú Hà Nam – Hà Nội 2

18h30    TP.HCM 1 – Hà Nội 1

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm