Sân Thống Nhất bị treo, CĐV SG.FC và V.HP bức xúc

03/02/2012 10:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng kế hoạch cổ vũ và theo dõi trận đấu giữa SG.FC và V.HP vào cuối tuần này nên không có gì ngạc nhiên khi đại diện của cả Hội CĐV SG.FC cũng như Hội CĐV V.HP đều bày tỏ sự thất vọng và ấm ức vì quyết định xử phạt BTC sân Thống Nhất của ban Kỷ luật VFF.

Ông Trần Hữu Nghĩa (đại diện Hội CĐV CLB Sài Gòn FC)

Ban Kỷ luật phạt tiền BTC sân như thế, tôi không có ý kiến tranh cãi gì thêm. Tôi nghĩ đó là một biện pháp rất cần thiết, bởi xưa nay sân Thống Nhất thường xuyên coi nhẹ công tác tổ chức, an ninh, rất may là chưa xảy ra những sự cố nào đáng tiếc.

Họ đã làm không hết trách nhiệm khi không kiểm soát được việc khán giả cứ ném đá rào rào vào phía xe CLB Thanh Hóa. Đó là một bài học cảnh tỉnh cho những người có trách nhiệm ở SVĐ này tăng cường các biện pháp an ninh bảo vệ an toàn cho trận đấu.

Nhưng phạt các CĐV không được đến sân xem trận đấu giữa SG.FC và V.HP thì oan cho chúng tôi quá. Bởi lẽ, Hội CĐV CLB Sài Gòn không hề liên quan gì đến sự việc này. Trước trận đấu với V.HP, chúng tôi đã tự ý thức được việc phải tự đảm bảo an ninh cho trận đấu, đã họp bàn trước với bên an ninh và Hội CĐV Hải Phòng.


Vụ lộn xộn ở sân Thống Nhất đã khiến những CĐV chân chính bị vạ lây một cách oan uổng. Ảnh: Kim Ngọc

Hội CĐV SG.FC cũng đã cho Hội CĐV Hải Phòng mượn 2 chiếc trống để cổ vũ ở trận đấu đó. Qua đó chứng minh tinh thần văn minh trên khán đài của 2 Hội CĐV. Bỗng dưng nghe quyết định không được vào xem thi đấu, chúng tôi thấy rất hụt hẫng.

Công sức chuẩn bị và họp hành những ngày qua giờ lại đổ sông đổ biển với quyết định đó. Sau khi nghe được quyết định này, bên phía đại diện Hội CĐV Thanh Hóa cũng đã gọi điện chia sẻ và thông cảm với Hội CĐV SG.FC. Bởi lẽ, đã là CĐV của đội bóng một cách chân chính, sẽ không ai muốn hoặc cố ý gây ra những sự cố đáng tiếc làm ảnh hưởng đến thương hiệu của mình lẫn CLB như thế.

Không được xem trận đấu hay cuối tuần này trên Thống Nhất thì phí quá, bởi tôi cũng như nhiều người hâm mộ bóng đá VN ở Sài Gòn đều muốn xem đội bóng đang ở cuối bảng đá đấm thế nào trong lần đầu tiên HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt họ. Với đội bóng Sài Gòn mà chúng tôi cổ vũ, họ sẽ nối dài được mạch thắng hay không nữa. Tôi nghĩ đây cũng là một sự thiệt thòi cho Hội CĐV Hải Phòng bởi họ hoàn toàn không liên đới gì đến chuyện này nhưng vẫn bị vạ lây.

Bạn Hồ Thanh Huyền (nickname Candy, đại diện Hội CĐV Hải Phòng tại miền Nam)

Chúng tôi tôn trọng quyết định của VPF phạt sân Thống Nhất nhằm giữ gìn sự an toàn cho các trận đấu sau này. Đây là một quyết định khá cứng rắn với BTC sân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng bày tỏ sự thất vọng thực sự về quyết định này của VPF đối với CĐV Hải Phòng. Chúng tôi xứng đáng được xem trận đấu này bởi vì chúng tôi là những CĐV chân chính và hoàn toàn không có lỗi ở sự việc xảy ra trên sân Thống Nhất trong khuôn khổ Cúp QG cuối tuần trước. Chúng tôi đề nghị BTC giải cho phép CĐV Hải Phòng vào sân để cổ vũ cho đội bóng thân yêu. Hoặc nếu không, trận đấu này nên tổ chức đá ở sân trung lập để những CĐV Hải Phòng chúng tôi có thể tới xem.

Bóng đá là món ăn tinh thần không thể thiếu của người Hải Phòng. Vì thế đây là một thiệt thòi rất lớn của CĐV đất Cảng. Hơn nữa, đây là trận đấu đầu tiên ra mắt HLV mới, do đó chúng tôi rất muốn biết đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải đã thay đổi như thế nào về lối chơi và các phương án tấn công sau sự xuất phát không như mong muốn đầu mùa giải. Hiện giờ V.HP đang cần 1 chiến thắng để thoát khỏi nhóm cuối bảng và thật sự, chúng tôi nghĩ rằng đội bóng rất cần chúng tôi làm chỗ dựa tinh thần cho họ vượt qua thử thách khó khăn này. Chúng tôi rất khao khát được sát cánh cùng thầy trò HLV Lê Thụy Hải trong trận đấu với đội chủ nhà SG.FC sắp tới.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm