Sân Cao Lãnh, CS.ĐT- SG.XT: Sụp đổ tại sân nhà

22/07/2012 07:58 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Sân nhà không mang đến lợi thế cho các cầu thủ TĐCS.ĐT, không những vậy, họ còn bị những vị khách đến từ TP.HCM lấn lướt suốt trận đấu và phải nhận tới 4 bàn thua. Thất bại này khiến con đường trụ hạng của TĐCS.ĐT mỗi lúc một gian nan hơn.

Kết thúc trận đấu, HLV Trần Công Minh thừa nhận: “Dù các cầu thủ của đội chúng tôi đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều nhưng đối phương quá mạnh, lối chơi khá bài bản, khôn khéo với những đường bóng khó, hiểm hóc để có thế trận vượt trội và một chiến thắng cho họ là xứng đáng”.

Thế trận chỉ cân bằng ở những phút đầu trận đấu khi hai đội đều có cơ hội uy hiếp trước khung thành lẫn nhau. Tuy nhiên, chỉ mất 7 phút, Huỳnh Kesley Alves đã khai thông thế bế tắc của trận đấu và mang về lợi thế cho SG.XT.

Trong bàn thắng mở tỷ số của SG.XT, Minh Chuyên xuống bóng bên cánh phải rồi chuyền vào giữa Huỳnh Kesley Alves bật cao đánh đầu vào góc xa. Đây là bàn thắng thứ 13 của Huỳnh Kesley Alves trong mùa giải năm nay.



TĐCS.ĐT (áo vàng) thua đau ngay trên sân nhà. Ảnh: Kim Ngọc

Sau khi bất ngờ bị dẫn trước trên sân nhà, các cầu thủ TĐCS.ĐT đã rất tích cực tấn công nhưng những đợt lên bóng của họ vẫn tỏ ra thiếu hiệu quả. Phút 18, đường chọc khe thông minh của Hải Dương tạo điều kiện cho Hải Anh băng xuống nhưng pha dứt điểm của tiền đạo này không thắng được Tấn Trường. Phút 21, tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho SG.XT sau một pha bóng gây tranh cãi. Thủ môn Bửu Ngọc chần chừ khi Như Quang thức hiện quả đá phạt bên cánh trái. Bóng được treo lơ lửng vào giữa, Nsi lao vào đánh đầu bóng bật Bửu Ngọc và bóng đập cột dọc trước khi lăn vào lưới. Các cầu thủ TĐCS.ĐT cho rằng tiền đạo SG.XT đã phạm lỗi với Bửu Ngọc nhưng trọng tài Nguyễn Đức Vũ vẫn bảo lưu quyết định, công nhận bàn thắng cho đội khách.  Đến phút 35, Felix có pha căng ngang cho Hải Anh trong tư thế trống trải nhưng pha dứt điểm liền sau đó của Hải Anh lại không thắng được TM Tấn Trường.

Sang hiệp 2, TĐCS.ĐT vẫn phung phí ở những cơ hội mà mình có được còn SG.XT lại làm rất tốt phần việc của mình. Phút 63, Huỳnh Kesley Alves có pha tung người móc bóng vào lưới TĐCS.ĐT nhưng không trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. HLV Trần Công Minh liên tục điều chỉnh đội hình, tăng cường thế công nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn thiếu may mắn và cả sự chính xác trong những tình huống kết thúc của mình.

Phút 66, Ngọc Thạch có pha đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc ra ngoài.  Ngay sau đó, Felix đi bóng qua 2 chiếc áo da cam rồi kết thúc khi Tấn Trường đúng như chôn chân nhưng bóng đi chệch cột dọc ra ngoài. Liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn và cũng chính vì mải mê dâng cao tấn công, TĐCS.ĐT đã phải trả giá. Phút 82, bằng pha phản công, Kesley thoát xuống rất nhanh chuyền bóng để Nsi nỗ lực đi bóng vào vòng 16m50 tung cú sút vào góc xa ghi bàn thắng 3-0 cho SG.XT. Những nỗ lực sụp đổ và dấu chấm hết cho các cầu thủ TĐCS.ĐT đến vào phút 85 khi Huỳnh Kesley Alves và Nsi có pha bật tường, để Kesley ấn định tỷ số chung cuộc 4-0.

DƯƠNG THU

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm