Sân Cẩm Phả: Nơi bóng đá không nụ cười

04/08/2015 14:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thử đặt câu hỏi cho trận cầu trên sân Cẩm Phả vào ngày 5/8 sắp tới: Nếu ghi bàn vào lưới HAGL, cầu thủ Than Quảng Ninh có nở nụ cười? Không! bởi những cầu thủ có trái tim đồng cảm, sẻ chia chắc chắn không thể toe toét như ngày thường…

1. Hai mươi bốn người chết và mất tích, thiệt hại do mưa lũ tại Quảng Ninh ước tính cả ngàn tỷ đồng. Quan trọng nhất, mưa lớn vẫn đổ xuống xứ mỏ, khiến việc khắc phục hậu quả do mưa lũ cực kỳ khó khăn và nguy cơ thiên tai vẫn chưa rời xa. Dữ liệu ấy là những con số biết nói cho việc người dân Quảng Ninh đang oằn mình chống lại thiên tai.

Trong bối cảnh xứ mỏ gồng mình chống lại thiên tai như vậy, việc lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu đội bóng đất mỏ không tổ chức trận đấu với HAGL là quyết định hợp lý. Chỉ đạo này được cụ thể hóa bằng công văn của Sở VH, TT&DL Quảng Ninh và CLB Than Quảng Ninh xin hoãn lần 2 tổ chức trận Than Quảng Ninh - HAGL. Đề nghị trên lập tức được BTC V-League “cầu thị” bằng việc chấp nhận cho lùi trận đấu từ ngày 4/8 xuống ngày 5/8.

Cái cách lùi mà như… không lùi của BTC V-League đã làm nhiều người không khỏi bất ngờ và tự hỏi: BTC V-League có đồng cảm với những người dân đang oằn mình khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Ninh hay không? Bởi thực tế, thời tiết xấu, mưa lớn chưa hề giảm ở đất mỏ. Trong khi đó, nếu tổ chức một trận đấu ở bối cảnh người dân đang khốn khổ vì mưa lũ, dường như giá trị văn hóa, nhân văn đã bị phớt lờ chỉ vì mục đích ép tiến độ?!

2. Ở mùa bóng này, lịch đấu V-League bị cắt vụn khiến các đội bóng dự giải phải kêu trời. Những cái khó của BTC V-League đều được chia sẻ, trong đó các đội bóng dẫu thiệt thòi vẫn chấp nhận sắp xếp của nhà tổ chức.

Vì thế, việc BTC V-League cương quyết ép tiến độ trận Than Quảng Ninh- HAGL khiến đội bóng và CĐV đất mỏ không vui.

Lẽ đương nhiên, việc BTC V-League không muốn dời trận Than Quảng Ninh- HAGL đến thời điểm khác nhằm mục đích đảm bảo tiến độ tổ chức giải. Với lịch đấu khá dày trong giai đoạn nước rút, bố trí thời gian khác tổ chức trận đấu trên sân Cẩm Phả là không dễ. BTC V-League không muốn vì một trận đấu mà trở nên bị động trong việc điều hành, tổ chức giải.

Ngoài ra, BTC V-League cũng phải chiều HAGL, bởi đội bóng của bầu Đức đã xuống thang, chấp nhận cảnh thấp thỏm từ gần 1 tuần qua. Nếu dịch chuyển trận đấu đến thời điểm khác, HAGL sẽ càng bất lợi trong cuộc đua chống rớt hạng.

Ngay như việc đồng ý cho điều chỉnh lần 2 xuống ngày 5/8, HAGL đã chịu thiệt, vì 3 ngày sau, đội bóng của bầu Đức có trận “chung kết ngược” gặp Cần Thơ. Đá muộn ở Cẩm Phả đồng nghĩa với sự thiệt thòi về thể lực, tinh thần so với đối thủ.

3. Trên trang cá nhân, Người đẹp Hạ Long Đỗ Thị Huệ, CĐV ruột của Than Quảng Ninh, hồ hởi: “… Hay quá… Vì mưa to gió lớn nên chúng ta được hoãn trận ngày mai gặp HAGL… Như vậy các bác đã thấu hiểu dân tình chúng em rồi”!

Đỗ Thị Huệ và đa số CĐV đất mỏ đều có chung suy nghĩ, nên dời trận Than Quảng Ninh- HAGL đến thời điểm thích hợp khác, thay vì chưng hửng vì trận đấu chỉ hoãn vỏn vẹn 1 ngày. Đối với CĐV đất mỏ, bóng đá lúc này chỉ là yếu tố phụ, còn những hành động thực tế từ việc quyên góp, cứu trợ người dân vùng lũ mới là tiên quyết. Nó lấn át tất cả suy nghĩ, hành động mà CĐV Than Quảng Ninh đã và đang làm.

Sự khác biệt lúc này có lẽ nằm ở cách nhìn nhận về hậu quả mưa lũ. Cầu thủ và CĐV đất mỏ đồng cảm, chia sẻ với người dân vùng mưa lũ, vì họ nhìn thấy cảnh đói kém và những ngày khốn khổ phía trước của các nạn nhân. Còn BTC V-League thì chỉ muốn ép tiến độ để cuộc chơi không bị lỡ làng và làm khó cho nhà tổ chức.

Bóng đá ở đất mỏ lúc này chắc chắn sẽ vắng những nụ cười!

2 Trận Than Quảng Ninh – HAGL đã bị hoãn lại 2 lần, ban đầu dự tính diễn ra vào ngày 2/8, rồi ngày 4/8 và mới nhất là ngày 5/8

2 Mặc dù chưa biết cuối cùng trận đấu giữa Than Quảng Ninh và HAGL có được diễn ra hay không nhưng BTC sân Cẩm Phả đã bán vé cho khán giả từ ngày 2/8 và đã tiêu thụ được lượng vé đáng kể.

3 HAGL không muốn hoãn lại vô thời hạn trận đấu với Than Quảng Ninh vì như thế họ sẽ bất lợi trong cuộc đua trụ hạng cùng Đồng Nai và XSKT Cần Thơ


Nguyễn Hồ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm