Quên Công Phượng, hãy nhớ lứa U19 Việt Nam hiện tại

21/09/2016 15:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiến vào bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á ở vị trí đầu bảng A với 4 bất bại, đội tuyển U19 Việt Nam đang từng bước gây dựng niềm tin nơi người hâm mộ.

Thậm chí, có người còn cho rằng lứa U19 Việt Nam năm nay đồng đều hơn đội hình với nòng cốt Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh…2 năm về trước.

Cách đây 2 năm, U19 Việt Nam với nòng cốt là lứa cầu thủ khóa 1 của Học viện HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen đã tạo nên một “cơn sốt” cho bóng đá Việt Nam bằng lối chơi kỹ thuật ở giải vô địch Đông Nam Á.

Chưa ai có thể quên dòng người hàng km xếp hàng từ đêm đến sáng chờ mua vé hay các khán đài sân Mỹ Đình luôn chật ních khán giả mỗi khi đội tuyển U19 Việt Nam của lứa Công Phượng thi đấu. Chính điều này đã vô tình tạo áp lực phải sống dưới cái bóng của thế hệ đàn anh cho đội hình U19 Việt Nam thời điểm hiện tại.


Đội tuyển U19 Việt Nam tràn đầy tự tin trước trận bán kết với Australia.Ảnh: VFF

Dù có lợi thế sân nhà nhưng U19 Việt Nam năm nay bước vào giải U19 Đông Nam Á 2016 với tâm thế như đang thi đấu... sân khách.  Mặc dù BTC chọn SVĐ Hàng Đẫy tổ chức những trận đấu của U19 Việt Nam với giá vé 50 nghìn đồng/vé nhưng cũng không thể lôi kéo được khán giả đến sân đông.

Những khoảng trống mênh mông của sân Hàng Đẫy phản ánh một thực tế rằng thế hệ của Đức Chinh, Tiến Linh, Trọng Hóa, Thanh Hậu... không có sức hút đối với CĐV dù về tài năng so với lứa đàn anh  không hề thua kém.

Bác Trần Văn Hồng (Thanh Oai, Hà Nội) một trong số không nhiều CĐV có mặt trên sân Hàng Đẫy theo dõi đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu lên tiếng: "Lứa U19 Việt Nam năm nay rất đáng xem. Nếu để so sánh tôi còn nghĩ lứa Công Phượng ngày xưa không có cửa.

U19 Việt Nam và những thông điệp từ bóng đá trẻ

U19 Việt Nam và những thông điệp từ bóng đá trẻ

Sự trỗi dậy của hệ thống các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ mới như Hoàng Anh Gia Lai JMG, PVF, Viettel cùng các đội tuyển quốc gia trẻ đang thổi một luồng sinh khí mới vào các đội tuyển Việt Nam.

Việc khán giả từ chối đến sân không nằm ở việc U19 đá tốt hay dở mà còn do những lùm xùm tiêu cực của bóng đá Việt Nam đã dần khiến người hâm mộ mất dần niềm tin vào bóng đá nội".

Anh Nguyễn Ngọc Lâm (Đống Đa, Hà Nội) thì cho biết: "U19 Việt Nam năm nay đá rất tốt, đồng đều về chất lượng chuyên môn và có thể nói nhỉnh hơn hẳn so với lứa Công Phượng ở một vài vị trí, đặc biệt là ở vị trí phòng ngự. Hàng phòng ngự của lứa U19 năm nay cao to và đọc tình huống tốt hơn lứa Công Phượng".

Lý giải về việc dù U19 Việt Nam đá tốt hơn nhưng vẫn vắng khán giả, anh Lâm cho rằng chính việc thay đổi từ cách đá đẹp mắt nhưng thiếu hiệu quả của HLV Graechen sang lối chơi thực dụng của HLV Hoàng Anh Tuấn khiến nhiều người hụt hẫng nhưng đấy không phải vấn đề đối với những người thực sự dành tình cảm cho đội tuyển. "Thực dụng nhưng hiệu quả mới là điều cần thiế. Tôi thấy U19 Việt Nam đang tiến bộ lên từng ngày".

Chiều mai 22/9, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Australia tại bán kết. Có thể lối đá của lứa U19 Việt Nam năm nay ít bùng nổ hơn nhưng những gì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm được đến lúc này là không thể phủ nhận.

Do đó, thay vì chỉ trích lối chơi có phần đơn điệu, hãy ủng hộ họ.

Thu Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm