Quảng Nam trách mình trước khi chê trọng tài

04/04/2017 09:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ban lãnh đạo Quảng Nam vẫn chưa hết ấm ức trước “bàn thắng ma” trên sân Pleiku. Họ càng đau hơn khi chính bầu Đức từng tuyên bố cho ông Nguyễn Văn Mùi nghỉ, trọng tài sẽ tốt lên thì nay đội bóng phố Núi dứt mạch thua nhờ "công" của trọng tài. Tuy nhiên, trước khi trách người, Quảng Nam cũng nên tự trách mình.

Lãnh đạo đội bóng Quảng Nam “bốc hỏa”

 Chưa đầy 24 giờ sau trận đấu có phần tức tưởi trên sân Pleiku, Quảng Nam “nhổ trại” lên xe tiến về đại bản doanh Tam Kỳ. Là người trực tiếp có mặt trên sân ở thời điểm đó, dọc đường về Tam Kỳ, GĐĐH của Quảng Nam là Nguyễn Húp vẫn chưa hết tức tối dù sau đó, trợ lý trọng tài Phan Việt Thái đã gọi điện xin lỗi. “Ngay sau trận đấu, trợ lý trọng tài Phan Việt Thái đã gọi điện xin lỗi. Nhưng, xin lỗi làm gì? Đó là sai lầm quá rõ. Quảng Nam nhận lời xin lỗi nhưng sẽ làm tới nơi nếu như VPF giải quyết không thỏa đáng”, ông Húp tức giận.

Ông Húp cũng cho rằng sẽ thật khó để đá lại và cũng dự liệu trước kết luận từ VPF cũng như Ban Trọng tài VFF là trợ lý Thái đã sai nhưng nếu không xử lý thỏa đáng, họ sẽ đi đến cùng của sự việc. “Giờ đá lại thì khó. Kết thúc trận đấu rồi. Nhưng phải làm cho ra lẽ. Hiện tại chúng tôi mới làm văn bản gửi cho VPF và Ban trọng tài VFF”, vị GĐĐH của Quảng Nam chia sẻ.

Theo ông Húp thì, trước đây khi ông Đức (Đoàn Nguyên Đức – PV) tuyên bố đuổi ông Nguyễn Văn Mùi Mùi đi thì trọng tài sẽ yên nhưng nay ông Mùi không phân công trọng tài nữa thì trọng tài có yên hay không trong khi đội bóng  của ông Đức thì hưởng lợi lớn từ bàn thắng đó?

Cũng tỏ ra ra bất bình như ông Húp là Chủ tịch Lê Nguyên Hồng. Ông Hồng không ngần ngại ví trợ lý Thái còn thua xa cả trọng tài cấp xã. “Trọng tài có tiêu cực hay không thì chưa bàn đến nhưng quả bóng đó, một trọng tài xã phường cũng không công nhận bàn thắng được. Đó là tình huống rõ như ban ngày, không có che khuất gì, diễn biến cũng không đến mức độ quá nhanh để không kiểm soát được”, ông Hồng bức xúc.

Nỗi bức xúc lớn nhất của Chủ tịch CLB Quảng Nam là công tác trọng tài tại sao lại yếu kém cho dù đã bỏ ra hàng tỷ đồng. “Nếu không phải tiêu cực thì thử hỏi, VPF đã gửi trọng tài này đi học ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu rồi hay sao? Mỗi năm VPF bỏ ra hàng tỷ đồng để tập huấn trọng tài, thì thử hỏi, giá trị của tập huấn đó như thế nào?”, ông Hồng bày tỏ.

Vị Chủ tịch của Quảng Nam cũng đè nén bức xúc khi nhìn thấy cảnh tượng chính bầu Đức, là người mạnh miệng đòi đuổi ông Nguyễn Văn Mùi thì nay đội bóng được hưởng lợi từ quyết định của trọng tài?

“Ông Đức cũng nói rằng đuổi ông Mùi thì trọng tài sẽ hết tiêu cực? Mà thử hỏi giờ trọng tài như thế thì ông Đức nghĩ gì? Ông Đức ngồi trên khán đài thì ông ý kiến gì về tình huống đó như thế nào?”.

Tự trách mình

Bàn thắng của Châu Ngọc Quang được ghi ở tư thế việt vị là đúng. Quảng Nam đã thua một trận đấu bằng “bàn thắng ma”. Tuy nhiên, trước khi trách trọng tài, đội bóng xứ Quảng cũng cần ngẫm lại chính mình.

Gặp HAGL, đội bóng đang trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp, lại không có thể trạng tốt nhất khi 5 tuyển thủ vừa trải qua cuộc “hành xác” từ Tajikistan về Việt Nam. Hơn nữa, Quảng Nam lại ở thế hơn “Tây” so với đối thủ khi sở hữu thêm chân sút nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương. Xét về quá khứ thì Pleiku và HAGL luôn đem đến niềm vui cho họ.

VFF khẳng định không đá lại trận HAGL - Quảng Nam

VFF khẳng định không đá lại trận HAGL - Quảng Nam

Trước sự việc bầu Đức và BLĐ CLB Quảng Nam có những lời qua tiếng lại về chuyện trọng tài công nhận bàn thắng đã ở trong tư thế việt vị của HAGL, các quan chức VFF và VPF đã có những ý kiến phản hồi.

Quảng Nam chưa một lần thất bại khi hành quân đến Pleiku. Họ cũng trải qua 5 trận bất bại trước đó trước đối thủ. Và chỉ cần có điểm trên sân đối phương, Quảng Nam sẽ lên ngôi đầu bảng.

Quá có nhiều lợi thế dành đến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, tuy nhiên, Quảng Nam lại thêm một lần nữa, thất bại trong trận đấu họ được kỳ vọng. Dù bị đánh giá yếu hơn song HAGL mới là đội tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Và nếu Công Phượng thi đấu đồng đội cũng như không có sự xuất sắc của thủ môn Văn Cường, Quảng Nam đã có thể nhận thêm nhiều bàn thua. Quảng Nam thua từ một bàn thắng việt vị. Đó là nỗi đau khó nuốt trôi nhưng trước khi trách người, Quảng Nam cũng tự ngẫm lại mình. Vị thế của một ứng viên vô địch, có lẽ hơi khiêng cưỡng với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

2. Thất bại trước HAGL là trận thua thứ 2 ở mùa giải này của Quảng Nam.

4. Thắng lợi trước Quảng Nam là chiến thắng thứ 4 của HAGL ở mùa giải này.

8. Đây là lần thứ 8, các trọng tài là điểm nhấn của vòng đấu. Chỉ có vòng 8, 9, 10 công tác trọng tài mới êm xuôi.


Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm