Quang Hải, Văn Hậu sẽ có kỷ lục mới trong năm 2019?

05/02/2019 05:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Là trụ cột ở ĐTQG đến các đội trẻ như U22 Việt Nam, những tài năng không đợi tuổi như Quang Hải, Văn Hậu sẽ phải lao động cật lực trong năm 2019 khi bóng đá nước nhà phải liên tục trải qua các giải đấu lớn.

HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam chinh phục World Cup 2022

HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam chinh phục World Cup 2022

Gần như chắc chắn đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018 lọt vào tứ kết ASIAN Cup 2019 sẽ là nòng cốt tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022, khởi tranh từ ngày 5/9 tới.

Tính từ đầu năm 2018 đến Asian Cup 2019 khi Việt Nam dừng bước ở tứ kết, theo thống kê Quang Hải đã thi đấu đến hơn 60 trận từ màu áo CLB đến các ĐTQG. Đây là con số khổng lồ so với nhiều đồng đội khác và cả những cầu thủ ở các giải đấu lớn hàng đầu thế giới. Ở tuổi đôi mươi, Quang Hải cùng Văn Hậu thực sự là những hình mẫu cho các đồng nghiệp trẻ noi theo.

Năm 2019 này, bộ đôi cầu thủ Hà Nội sẽ lại oằn mình gánh vác trọng trách ở đội bóng chủ quản và U22 Việt Nam lẫn ĐTQG. Cụ thể trong màu áo Hà Nội, nhà ĐKVĐ V-League vẫn sẽ đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu ở giải quốc nội và chiếc Cúp QG còn thiếu duy nhất trong phòng truyền thống.

Quang Hải cùng đồng đội sẽ bắt đầu mùa bóng bằng trận tranh Siêu Cúp QG chiều 16/2 tới đây. Đội bóng Thủ đô cũng là đại diện Việt Nam dự sân chơi châu lục AFC Cup 2019.

Nếu không có gì thay đổi, các học trò cưng của HLV Park Hang Seo sẽ tập trung ĐTQG trong tháng 6 để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. ĐTQG sẽ thi đấu liên tục vòng loại này (nếu vượt qua vòng loại thứ 2) đến tháng 6/2020. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup là rất rõ ràng: lọt đến vòng loại thứ 3 và tranh vé dự ngày hội lớn nhất hành tinh ở Qatar vào năm 2020 sau những kỳ tích đã đạt được.

Quang Hải sẽ có lịch thi đấu dày đặc năm nay. Ảnh: Hoàng Linh
Quang Hải sẽ có lịch thi đấu dày đặc năm nay. Ảnh: Hoàng Linh

Trọng trách đè trọng trách, Quang Hải, Văn Hậu, thủ thành Bùi Tiến Dũng, trung vệ Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh sẽ là nòng cốt của U22 Việt Nam dự giải đấu quan trọng SEA Games 30 tại Philippines. Trước đó, U22 Việt Nam sẽ có kế hoạch tập huấn chuẩn bị thi đấu giao hữu.

CĐV Việt Nam kỳ vọng rất nhiều vào các ĐTQG trong năm nay. Ảnh: Hoàng Hiệp
CĐV Việt Nam kỳ vọng rất nhiều vào các ĐTQG trong năm nay. Ảnh: Hoàng Hiệp

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: “Do mục tiêu HCV SEA Games đã đặt ra cho đội tuyển U22 Việt Nam trong năm 2019 nên HLV Park Hang Seo sẽ phải có trong tay những cầu thủ tốt nhất để thi đấu SEA Games 30 ở Philippines.

Do đó, Quang Hải, Văn Hậu sẽ phải phân thân thi đấu liên tục từ ĐTQG đến U22 Việt Nam. Đây cũng là một khó khăn cho HLV Park Hang Seo trong việc bố trí nhân sự ở các giải đấu. Mục tiêu World Cup hay SEA Games đều rất quan trọng, không bỏ được cái nào nên các cầu thủ sẽ phải thi đấu liên tục”.

Và có thể kỷ lục 60 trận mà Quang Hải thi đấu trong năm 2018 sẽ được xóa bỏ để thay bằng kỷ lục mới trong năm nay. Vấn đề lớn nhất mà CĐV của cầu thủ này lo lắng chính là sức khỏe để Quang Hải duy trì được phong độ cao trong suốt thời gian đó.

Và ngoài làm đầu tàu ở ĐTQG, Quang Hải còn lãnh trọng trách dìu dắt các đồng đội ở U22 Việt Nam. Tuổi 22, tiền vệ Hà Nội có vẻ đang phải “cân” cả nền bóng đá.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm