QNK Quảng Nam – Thanh Hóa 0-0: Quảng Nam 'thay máu' hàng công

27/04/2015 05:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bỏ lỡ cả tá cơ hội ghi bàn, hàng công của đội bóng xứ Quảng để lại những tiếng thở dài nuối tiếc. Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc bật mí lãnh đạo đội bóng đã bật đèn xanh để QNK Quảng Nam thay một trong 2 chân sút ngoại ở giai đoạn 2 của mùa giải.

Trên sân Tam Kỳ chiều qua, không ai nhận ra Thanh Hóa đang là đội bóng nằm trong top 4. Không những không tạo ra được cơ hội ghi bàn nào thật sự nguy hiểm, họ còn bị chủ nhà QNK Quảng Nam chơi áp đảo từ đầu trận đến cuối trận.

Tính trong hiệp 1, nếu như các chân sút dứt điểm chính xác thì đội chủ nhà đã có ít nhất 2 lần chọc thủng lưới Thanh Hóa. Đáng tiếc dù ở trong tư thế đối mặt với thủ thành Vĩnh Lợi nhưng cả tiền đạo Patiyo lẫn hộ công Hà Minh Tuấn đều sút ra ngoài.

Kịch bản hiệp 1 tiếp tục lặp lại ở hiệp 2, khi QNK Quảng Nam vẫn là đội chơi tấn công mạch lạc và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng vẫn bất lực trong khâu ghi bàn.

Thế trận tấn công toàn diện của QNK Quảng Nam buộc Thanh Hóa phải lùi sâu phòng ngự và thi thoảng mới có một pha phản công song đều bị hàng thủ chủ nhà bẻ gãy một cách khá nhanh chống. Thậm chí, trong suốt trận đấu đội bóng xứ Thanh không hề có một cú dứt điểm nào uy lực hướng về thủ thành Xuân Nam.

Chứng kiến sự lép vế hoàn toàn của Thanh Hóa, trong phòng họp báo sau trận đấu, trợ lý Ngô Văn Hòa của Thanh Hóa nhận xét rằng hàng công của QNK Quảng Nam thực sự rất đáng gờm. Ông Hòa cũng thừa nhận chỉ có may mắn Thanh Hóa mới thoát thua và họ hoàn toàn hài lòng với 1 điểm có được trong chuyến làm khách tại sân Tam Kỳ của đội bóng xứ Quảng.

Tất nhiên, trái ngược với tâm trạng của trợ lý Ngô Văn Hòa, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc bên phía QNK Quảng Nam tỏ ra thất vọng với hàng công đội chủ nhà. Ông cho biết: “Được kỳ vọng sẽ là hiện tượng của V-League mùa này, song với những gì đã thể hiện từ đầu mùa, QNK Quảng Nam đang để lại nhiều nuối tiếc. Chặng đường phía trước còn dài, chúng tôi vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế và hoàn thành mục tiêu top 6.

Nhưng để kịch bản đó xảy ra, trước mắt nhiệm vụ của QNK Quảng Nam là phải cải thiện khả năng dứt điểm của hàng tấn công, vì đây không phải là lần đầu các tiền đạo của chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nhiều như thế.

Tôi nghĩ, vấn đề của Henry hay Patiyo không nằm ở năng lực mà nằm ở cái duyên với mảnh lưới đối phương. Tuy vậy, chúng tôi cũng đã xin ý kiến lãnh đạo và được chấp thuận về việc thay đổi một trong 2 tiền đạo ngoại ở giai đoạn 2.

Hiện QNK Quảng Nam đang cho thử việc 3 ngoại binh, nếu họ thể hiện được khả năng tốt chúng tôi sẵn sàng ký hợp đồng”.      

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm