Phố núi háo hức chờ giải tứ hùng HA.GL

29/11/2014 05:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Như thường lệ, trước khi V-League khởi tranh, đội bóng phố núi lại tổ chức giải tứ hùng nhằm chuẩn bị kỹ càng cho mùa giải mới. Diễn ra trên SVĐ Pleiku từ ngày 30/11 đến 4/12, giải Tứ hùng 2014 có sức hút đặc biệt với người hâm mộ bởi sự hiện diện của lứa U19 HA.GL, cùng 3 đội bóng khách mời là Phú Yên, Sanna Khánh Hòa và XSKT Cần Thơ.

Trao đổi cùng Thể thao & Văn hóa, ông Võ Hồng Nhân, Phó Chủ tịch Hội CĐV HA.GL, phấn khởi cho biết: “Không chỉ khán giả Gia Lai mà người hâm mộ bóng đá ở các tỉnh lân cận như Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Định…cũng đang háo hức chờ đợi giải Tứ hùng năm nay. Qua trao đổi với những người đứng đầu Hội CĐV 3 đội bóng khách mời là Sanna Khánh Hòa, Phú Yên và XSKT Cần Thơ, chúng tôi cũng được biết sẽ có một lượng lớn người hâm mộ theo chân các đội bóng này đến Gia Lai để vừa tham gia cổ vũ, vừa tham quan du lịch.

Không khí trước giải khá bình thường, nhưng chúng tôi hiểu mọi người đang rất tò mò muốn theo dõi chân cẳng các cầu thủ U19 HA.GL sau khi kết hợp với một số đàn anh đá V-League, và các ngoại binh sẽ như thế nào. Vì thế, tôi nghĩ tuy giải đấu chỉ mang tính chất giao hữu, tập huấn, nhưng khán giả sẽ đến chật kín SVĐ Pleiku ở các trận đấu có đội chủ nhà HA.GL”.

Khán giả phố núi rạo rực chờ đón giải tứ hùng

Dù người hâm mộ đang rạo rực chờ đón giải Tứ hùng, song theo vị Phó Chủ tịch Hội CĐV HA.GL, Hội CĐV của đội bóng sẽ không có hoạt động cổ vũ nào đặc biệt. Ông Nhân giải thích: “Đây chỉ là một giải đấu tập huấn bình thường, nên Hội CĐV không chủ trương làm to chuyện, gây ồn ào, chú ý. Người hâm mộ Gia Lai rất yêu quý đội bóng, chỉ muốn tốt cho cầu thủ, các cầu thủ của đội HA.GL còn trẻ nên còn phải học hỏi nhiều.

Chúng tôi sẽ cổ vũ bình thường chứ không có băngrôn, cờ trống, chúng tôi sợ cầu thủ HA.GL thấy người hâm mộ cổ vũ hoành tráng, đá nhiệt quá dễ bị chấn thương. Về phía công tác tổ chức giải, tôi cũng được biết BTC đã lên các phương án bảo vệ trật tự trong các trận đấu, bởi không loại trừ khả năng SVĐ Pleiku sẽ bị quá tải do được mở cửa tự do”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, phụ trách đội trống của Hội CĐV HA.GL, cho biết thêm: “Những ngày qua, câu chuyện xung quanh giải Tứ hùng là chủ đề chính của người hâm mộ bóng đá phố núi. Tất cả đang rất chờ đợi màn ra mắt của các cầu thủ HA.GL trên sân nhà, và tò mò muốn biết hình hài của đội bóng tham dự V-League như thế nào sau quãng thời gian tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới.

Bản thân chúng tôi cũng vậy, bởi thực ra từ ngày U19 HA.GL tạo được tiếng vang chúng tôi không có nhiều cơ hội để trực tiếp theo dõi các em đá giải trên sân nhà, bởi đội chủ yếu thi đấu ở nước ngoài, hoặc ở TP.HCM, Hà Nội. Tuy vậy,  với chủ trương không gây ồn ào, chú ý, chúng tôi sẽ cổ vũ bình thường, không băngrôn, cờ trống”.

Cơ hội để các đội bóng tập dượt trước thềm mùa giải mới

Đến ngày hôm qua (28/11), 3 đội bóng khách mời là Phú Yên, Sanna Khánh Hòa và XSKT.Cần Thơ đều đã có mặt ở Pleiku để chuẩn bị cho những trận đấu của giải. Đúng với tính chất của giải tập huấn, các đội xem đây là cơ hội tốt nhằm rà soát lực lượng, kiểm tra chất lượng cầu thủ trước thềm mùa giải mới 2015.

HLV Võ Đình Tân (Sanna Khánh Hòa) cho biết: “Lúc này về cơ bản chúng tôi đã hoàn thiện công tác tuyển chọn lực lượng, chỉ còn vị trí trung vệ đội đang cho thử nghiệm 3 ngoại binh. Tham dự giải Tứ hùng Gia Lai, chúng tôi xem đây là cơ hội để rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình nhằm hướng đến mùa bóng 2015.

Các học trò của tôi khá háo hức khi có mặt tại Gia Lai, bởi họ cũng tò mò muốn được đá với các cầu thủ của chủ nhà HA.GL. Tôi nghĩ đây là một giải đấu bổ ích cho tất cả các đội bóng tham dự, và chúng tôi sẽ cho thử nghiệm nhiều gương mặt để tìm ra đội hình tối ưu cho Sanna Khánh Hòa”.

Trong khi đó, tân binh V-League XSKT.Cần Thơ, cùng đội hạng Nhất Phú Yên cũng đã có những buổi tập đầu tiên trên sân Pleiku trước khi bước vào giải. Tiền vệ Lê Duy Thanh (XSKT.Cần Thơ) háo hức: “Trở lại Gia Lai tham dự giải đấu giao hữu lần này cùng XSKT.Cần Thơ tôi cảm thấy rất vui, đây là dịp rất tốt để chúng tôi chuẩn bị cho mùa giải mới.

Được đá với HA.GL, đội bóng với thành phần là các cầu thủ U19 gây tiếng vang trong thời gian qua là một trải nghiệm thú vị, hy vọng tôi sẽ thể hiện tốt ở giải đấu này để có thể giành một vị trí chính thức trong đội hình XSKT.Cần Thơ”.

Với chủ nhà HA.GL, giải Tứ hùng 2014 có ý nghĩa khá quan trọng, bởi sau thời gian tập trung, HLV Guillaume Graechen có cơ hội để đưa ra những thử nghiệm về chiến thuật, kiểm tra năng lực của các cầu thủ đang thử việc như tiền đạo Obama Dimytri (người gốc Cameroon), và Julio Moraes Ribeiro (Brazil), cùng “người cũ” của HA.GL trước đây là trung vệ Nguyễn Văn Thắng.

Hồng Đăng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm