Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: 'Tiêu cực là do nhận thức của cầu thủ'

26/07/2014 11:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với báo Thể thao & Văn hóa, ông Trần Quốc Tuấn, PCT VFF cho rằng vụ việc 6 cầu thủ của Đồng Nai bị cơ quan an ninh bắt giữ khẩn cấp để điều tra nghi án bán độ là điều hết sức nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới uy tín của bóng đá Việt Nam.

“Xử lý nghiêm khắc vi phạm”

Nói về vụ việc 6 cầu thủ Đồng Nai bị cơ quan an ninh triệu tập để điều tra về nghi án bán độ, ông Trần Quốc Tuấn thể hiện quan điểm rất rõ ràng: “Ngay sau vụ việc cầu thủ dàn xếp tỉ số ở CLB V.Ninh Bình, VFF đã tiếp tục phối hợp C45 hỗ trợ công tác điều tra chống dàn xếp tỷ số tại V-League, đảm bảo các trận đấu được diễn ra với tinh thần thể thao fair-play, nhằm giúp các cầu thủ cống hiến tốt khi ra sân, qua đó, tuyển chọn những cầu thủ tốt phục vụ cho ĐTQG.

Tuy nhiên, đáng tiếc là ở trận đấu Than Quảng Ninh -  Đồng Nai một số cầu thủ của Đồng Nai đã bị cơ quan an ninh điều tra về nghi án bán độ. Đây là sự việc hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng tới uy tín của V-League, uy tín của các CLB và uy tín của bóng đá Việt Nam.

Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm. Khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, Ban Kỷ luật sẽ có hình thức kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc với các đối tượng này. Đây là vụ việc mà tôi nghĩ chúng ta phải có thái độ hết sức kiên quyết, đấu tranh với tiêu cực tới cùng để làm sao để hạn chế tối đa những tiêu cực  trong nền bóng đá chuyên nghiệp”.

“Chống tiêu cực là cuộc chiến liên tục”

Ông Tuấn khẳng định: “Chống tiêu cực không phải cuộc chiến một sớm một chiều mà là cuộc chiến liên tục bởi tiêu cực xuất phát từ nhận thức của những người tham dự. Tôi nghĩ môi trường bóng đá không xấu. Quan trọng là nhận thức của những người tham gia môi trường này.

Có rất nhiều cầu thủ đã thành danh trong môi trường bóng đá bằng cách vượt qua khó khăn cống hiến cho người hâm mộ và trở thành những biểu tượng của bóng đá. Bên cạnh đó, còn một số người do nhận thức bản thân, nghề nghiệp không nghiêm túc mà có những giây phút sa ngã, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Có thể nói, các cầu thủ trong vụ Đồng Nai có điều kiện kinh tế không quá khó khăn. Tôi nghĩ vấn đề ở đây nằm ở nhận thức của cầu thủ. Chỉ một vài giây phút không làm chủ được bản thân bị những tác động xấu làm ảnh hưởng đến công danh, nghề nghiệp, tương lai”.

Để hạn chế tới mức tối đa tiêu cực trong bóng đá ông Tuấn đã đưa ra một số giải pháp cụ thể: “Vừa rồi, trong buổi làm việc với Chủ tịch AFC, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có nói một câu khiến chúng tôi suy nghĩ là - Nói không với tiêu cực. Không ở đây là không với tất cả mọi vi phạm, tiêu cực, đặc biệt là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lừa dối trong thi đấu, phải xử lý nghiêm khắc.

Ngoài ra, cần sự tham gia của rất nhiều đối tượng, trong đó có báo chí, giúp phát hiện, tuyên truyền, giáo dục các em vê việc tập luyện, nhận thức về xã hội, nghề nghiệp nghiêm túc và đầy đủ hơn.

“VFF phải củng cố hệ thống tổ chức giải”

Thời gian tới, VFF phải củng cố hệ thống tổ chức giải để hạn chế dàn xếp tỷ số, có những hệ thống cảnh báo để ngăn tất cả những trường hợp này trước khi nó diễn ra. Có như vậy mới tạo ra hiệu quả điều hành. Điều thứ 2 là hệ thống văn bản cũng phải nghiêm khắc hơn nữa.

Các CLB trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong công tác đào tạo trẻ. Tuy nhiên, việc giáo dục, đào tạo về chuyên môn cần phải được xem xét lại, cần được đặt đúng mức. Một cầu thủ tài năng, nếu không có đạo đức, sẽ có nhưng giây phút đánh mất hết công lao mồ hôi tập luyện, danh tiếng sẽ bị xóa bỏ nếu tham gia vào vòng xoáy cá cược.

Tôi nghĩ vấn đề này cần sự tham gia của rất nhiều đối tượng, trong đó có báo chí, giúp phát hiện, tuyên truyền, giáo dục các em ngoài việc tập luyện phải nâng cao nhận thức xã hội, ý thức nghề nghiệp ngày càng nghiêm túc hơn.

Những bài học của những người đã vi phạm sẽ được các em nhìn thấu đáo, sẽ trở thành bài học kinh nghiệm của những cầu thủ trẻ. Với sự tăng cường quản lý, giáo dục từ cấp CLB, các em sẽ có cái nhìn, nhận thức đúng đắn hơn. Việc này không nên bị coi nhẹ mà luôn luôn cần được đặt lên thành nhiệm vụ hàng đầu”.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm