Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Các ông bầu nên rút khỏi VPF”

17/07/2012 10:24 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã thẳng thắn đưa ra phát biểu trên khi được đề cập đến những vấn đề của VFF, trong đó liên quan cả đến VPF. Trả lời câu hỏi có hay không cảm thấy vị thế của VFF bị ảnh hưởng, cũng như sức hút của chiếc ghế Chủ tịch VFF giảm sút cùng với sự ra đời của VPF, ông Dũng cho biết: “Mặc dù chưa hoàn thành các thủ tục, nhưng VPF khi ra đời theo điều lệ và quy chế là một thành viên của VFF.

Không thể có chuyện VPF độc lập với VFF, và cũng không phải VFF “buông” các giải đấu cho VPF. Đơn giản là VPF nắm công tác tổ chức, quản lý và điều hành các giải đấu thay VFF, chịu trách nhiệm trước VFF đối với những phần việc trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Nói VPF ra đời làm ảnh hưởng vai trò của VFF là không đúng. VFF vẫn còn rất nhiều phần việc phải giải quyết, bao gồm cả đối ngoại hay đào tạo trẻ. Tôi không tin nếu giờ VFF mời, lại không có người nào ngoài xã hội nếu đủ khả năng và nhiệt huyết, lại từ chối lãnh đạo VFF.



Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng (phải) cho rằng các ông bầu nên rút khỏi VPF để tránh tình trạng vừa đá bóng, vừa thổi còi. Ảnh: V.S.I

Tuy nhiên, tôi cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bàn, vì vấn đề khá nhạy cảm. Trước đây tôi từng phát biểu, là sẽ luôn ủng hộ anh Hỷ (Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ-PV) làm hết nhiệm kỳ và tái cử. Quan điểm của tôi tới hiện nay vẫn không có gì thay đổi”.

Cũng theo Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, dù việc thành lập VPF là một lựa chọn đúng mang tính tất yếu của bóng đá VN, nhưng để đảm bảo tính khách quan, VPF cần có sự thay đổi.

“Nhiều người hỏi tôi tại sao lại trao quyền tổ chức, quản lý và điều hành các giải đấu cho những ông bầu có đội bóng thường trực đối diện nguy cơ rớt hạng. Tôi cũng rất lo ngại là liệu các vòng đấu cuối cùng tới đây, VPF có đảm bảo các trận đấu diễn ra khách quan hay không?

Thực tế là trước khi VPF được thành lập, dư luận luôn chỉ trích VFF vì để xảy ra nhiều sự cố. Nhưng hiện nay thì sao? Cầu thủ đá bạo lực, trọng tài mắc sai sót…, rồi chuyện nhường điểm giữa các CLB, tôi biết BTC nghi ngờ, nhưng có giải quyết, ngăn chặn được không”, ông Dũng đặt vấn đề.

Giải pháp mà Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đưa ra là các ông bầu nên rút khỏi VPF. “Có thể các ông bầu công tâm và vô tư, nhưng không tránh khỏi dư luận sẽ nghi ngờ, nhất là khi xảy ra sự cố. Người ngoài nhìn vào người ta cũng có thể bảo là các anh “vừa đá bóng, vừa thổi còi””, ông Dũng nói.

VFF tự quyết về nhân sự

Ý kiến của Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng liên quan tới công tác chuẩn bị cho Đại hội của VFF, dự kiến được tổ chức trong năm 2013 tới đây.

Thực tế là sau một nhiệm kỳ không thực sự xuôi chèo mát mái, ít có khả năng Chủ tịch VFF Hỷ tiếp tục vị trí cũ thêm một nhiệm kỳ. Thất bại của ĐT U23 VN ở SEA Games 26 (Indonesia) cùng với việc ĐTVN không bảo vệ được chức vô địch AFF Cup đã khiến uy tín của ông Hỷ bị ảnh hưởng.  Một số thông tin thậm chí cho rằng, tại thời điểm TTK VFF Trần Quốc Tuấn xin từ chức, ông Hỷ cũng đã cân nhắc ý định rút lui. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc khác nhau, trong đó bao gồm cả việc không tìm được người thay thế xứng đáng, nên rút cuộc ông Hỷ vẫn tại vị. Trên một tờ báo ngày hôm qua cũng nhắc lại chuyện này khi đề cập đến cuộc nói chuyện giữa ông Hỷ với Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng, người có tiếng nói rất “trọng lượng” ở VFF, với nội dung ông Hỷ đề nghị ông Dũng thay mình hoàn thành nốt nhiệm kỳ dở dang.

Trao đổi về vấn đề này, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết: “Bình thường vấn đề nhân sự của VFF sẽ do VFF hoàn toàn chịu trách nhiệm. Để đảm bảo theo đúng luật của FIFA, Tổng cục TDTT sẽ không can thiệp. Chỉ khi có vấn đề nảy sinh cần thiết phải tổ chức đại hội bất thường, Bộ VH-TT&DL mới có ý kiến. Thời điểm này cũng còn quá sớm nên Tổng cục chưa bàn đến vấn đề trên”.

Cũng theo ông Thắng, “anh Hỷ trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp cho bóng đá VN. Nếu chỉ vì một vài sự cố gần đây mà phủ nhận công lao trước đó thì sẽ là không công bằng”.

Một lãnh đạo ngành thể thao khác thì khẳng định, gần như chắc chắn ông Hỷ sẽ thôi chức Chủ tịch VFF tại Đại hội VFF vào năm tới.

Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm