Ông Trần Duy Ly: 'Ông Hồ Đức Việt là một Chủ tịch VFF rất sâu sát'

02/06/2013 10:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Là cấp dưới trực tiếp của ông Hồ Đức Việt trong thời gian ông đảm nhận cương vị Chủ tịch VFF từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2003, ông Trần Duy Ly, Phó Chủ tịch thường trực VFF khóa IV, đã chia sẻ với TT&VH những ký ức tốt đẹp về vị Chủ tịch VFF quá cố Hồ Đức Việt.

Cố chủ tịch VFF Hồ Đức Việt (trái) trong một giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ. Ảnh: Quang Minh

* Thưa ông, từng là cộng sự đắc lực của Chủ tịch VFF Hồ Đức Việt, ông có thể chia sẻ những kỷ niệm của mình trong thời gian làm việc cùng ông ở VFF?

- Đồng chí Hồ Đức Việt nhận lời Ủy ban TDTT để làm Chủ tịch VFF từ cuối năm 2001 đến đầu năm 2003. Tôi là Phó Chủ tịch thường trực VFF, có nhiệm vụ giúp việc cho ông trong quá trình điều hành Ban chấp hành VFF và triển khai các công việc của VFF. Tôi có một số nhận định như thế này:

Khi nhận lời làm Chủ tịch VFF, ông đang là Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhưng vẫn quán xuyến rất đầy đủ các hoạt động bóng đá. Ông quan tâm tới bóng đá đến mức từ sáng sớm, đã đọc lướt qua tất cả báo chí trong nước nói về bóng đá và hoạt động của VFF.

Sau đó, thông qua trợ lý của mình, ông trao đổi và chỉ đạo với chúng tôi. Phải nói rằng ông là một Chủ tịch VFF rất sâu sát cụ thể, luôn nắm được tình hình qua báo cáo của VFF cũng như qua thông tin báo chí, và thậm chí, có nhiều lần trợ lý của ông từ 7h30 hoặc 8h sáng đã có mặt ở trụ sở của VFF để truyền đạt những chỉ đạo của ông cho chúng tôi.

Tôi là Phó Chủ tịch thường trực, còn anh Phạm Ngọc Viễn là Tổng thư ký, và 2 người chúng tôi có trách nhiệm thực hiện các chỉ đạo của ông để triển khai công việc. Đấy là công việc hàng ngày.

Hai nữa là khi có sự kiện họp Thường vụ VFF thì dù họp vào thứ Bảy hay Chủ nhật thì ông đều bố trí thời gian tham dự, không ngại ngày đêm, dù công việc làm lãnh đạo một tỉnh của ông rất bận rộn. Ông luôn sẵn sàng bố trí họp Thường vụ VFF vào ngày nghỉ.

Đặc biệt, chúng tôi còn nhớ kỷ niệm là toàn bộ Thường vụ VFF lên Thái Nguyên và ở ngay tại cơ quan của Tỉnh ủy Thái Nguyên để bàn công việc của VFF, kể cả vấn đề tài trợ làm sao cho có kinh phí để bảo đảm bộ máy hoạt động của VFF.

Một ấn tượng nữa của tôi là ông rất sâu sát với các văn bản của VFF. Chẳng hạn như Quy chế bóng đá chuyên nghiệp hiện hành, hồi đó, lần đầu tiên được rà soát. Hiện nay tôi vẫn giữ quyển Quy chế bóng đá chuyên nghiệp mà ông góp ý sửa chữa, phải nói là hết sức công phu.

Ông đã xem từng chương một và sửa toàn bộ Quy chế bóng đá chuyên nghiệp để có thể ban hành in ấn. Dù không phải là một chuyên gia bóng đá, nhưng bằng kiến thức chung về lý luận, ông đã chỉnh sửa văn bản đó rất kỹ lưỡng và chính xác. Bản thân chúng tôi là cấp phó cảm thấy rất trân trọng phong cách làm việc của ông.

Đặc biệt, trong thời kỳ làm Chủ tịch VFF, chính ông đã chỉ đạo cải cách tờ báo Bóng đá, cơ quan ngôn luận của VFF. Trước đó báo Bóng đá chỉ là một tờ tin, nhưng trong một cuộc họp của Thường vụ, ông đã đề nghị cải tiến báo Bóng đá, và sau năm 2002 thì báo Bóng đá đã có sự nhảy vọt, từ một tờ tin Bóng đá có 8 trang đã trở thành một tờ báo dày dặn như ngày nay. Sự phát triển như thế của báo Bóng đá là có dấu ấn của Chủ tịch VFF Hồ Đức Việt.

Để nói về quá trình làm việc của ông trên cương vị Chủ tịch VFF thì tôi có thể tóm gọn thế này, là dù bận nhưng ông vẫn dành thời gian cho VFF trong các công việc của Ban chấp hành, Thường vụ và các hệ thống văn bản cũng như là góp ý về công tác truyền thông.

Tôi nghĩ ông là một Chủ tịch VFF sâu sát, có tầm nhìn và hết sức đáng kính trọng.

* Trước khi quyết định từ chức Chủ tịch VFF, ông Hồ Đức Việt có bàn bạc kỹ lưỡng với các lãnh đạo khác của VFF hay không?

- Là người của Trung ương Đảng nên khi có quyết định điều động của cấp trên, ông đã trao đổi với ông Nguyễn Danh Thái, lúc đó đang là Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban TDTT. Hôm ông tới trụ sở Ủy ban TDTT ở 36 Trần Phú để làm việc thì chính tôi là người tháp tùng.

Lúc ấy, ông Nguyễn Danh Thái nói rằng Ủy ban TDTT rất mong muốn ông tục giúp ngành thể thao bằng cách đảm nhiệm cương vị Chủ tịch VFF. Nhưng lúc đó, ông với cương vị là Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội, thì do công tác bận rộn và do phân công của Trung ương nên không thể tiếp tục làm Chủ tịch VFF. Vì thế, ông bày tỏ mong muốn ngành thể thao ủng hộ quyết định của mình và mời người khác làm Chủ tịch VFF.

* Thưa ông, trước đó VFF và ngành thể thao đã làm như thế nào để thuyết phục được ông Hồ Đức Việt nhận lời làm Chủ tịch VFF khóa IV?

- Việc đó thực ra không phải ở VFF mà là ở Ủy ban TDTT, lúc đó do ông Nguyễn Danh Thái làm Bộ trưởng Chủ nhiệm. Khi ĐH nhiệm kỳ IV của VFF diễn ra vào cuối tháng 8 năm 2001, ông Hồ ĐứcViệt đã được Ủy ban TDTT mời tham dự Chủ tịch đoàn, và ông đã trúng cử vào vị trí Chủ tịch VFF khóa IV với số phiếu tuyệt đối.

* Sau khi ông Hồ Đức Việt thôi làm Chủ tịch VFF thì ông Việt có còn duy trì sự liên lạc với VFF hay không?

- Ở giai đoạn sau khi thôi chức Chủ tịch VFF thì thỉnh thoảng ông Hồ Đức Việt có gọi điện cho tôi hoặc anh Viễn để góp ý về một vài vấn đề như tổ chức giải, hay là chuyện của HLV Christian Letard – điều đó thể hiện sự quan tâm của ông. Về phía VFF, mỗi khi ĐTQG tham dự các giải đấu quốc tế ở sân Mỹ Đình thì luôn gửi giấy mời cho ông một cách rất trân trọng để mời tới dự khán.

* Xin cảm ơn ông

Hoàng Huy (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm