Ông “Quyết” tấn công

02/10/2011 11:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Với quỹ thời gian chuẩn bị ít ỏi cho trận đấu với ĐT Nhật Bản, có thể tin rằng những gì diễn ra trên sân tập tại Mỹ Đình cũng chính là những “vũ khí” mà ĐTVN sẽ mang ra sử dụng.

Một tiếng huýt sáo rất to của HLV Falko Goetz vang lên (ông không dùng còi mà hay huýt sáo), trận đấu tập trên 2/3 mặt sân bị dừng lại. HLV trưởng ĐTVN chạy vào trực tiếp thị phạm các cầu thủ của mình: “Chúng ta chơi tấn công, cần hạn chế những đường chuyền về như vừa rồi”.

HLV Goetz đang chuẩn bị cho ĐTVN đấu giao hữu với ĐT Nhật Bản

Khi HLV Goetz đứng ở ngoài sân, nếu để ý một chút có thể thấy rằng, ông thường dành lời khen ngợi, những cái vỗ tay động viên sau một pha dàn xếp tấn công ưng ý mà các học trò của mình thực hiện, ít khi thấy HLV người Đức dành sự tán thưởng ấy cho một pha truy cản nằm ở tuyến phòng ngự.

Có thể loại trừ lý do là trận đấu sắp tới của ĐTVN với ĐT Nhật Bản chỉ là một trận giao hữu nên ông Goetz cùng các học trò càng có cơ sở để “rèn” vũ khí. Trên thực tế, lời phát biểu của HLV Goetz trong ngày ký kết hợp đồng với VFF cũng là triết lý bóng đá mà ông theo đuổi: “Tôi muốn đội bóng chơi tấn công”.

Trước khi sang VN, vài mùa bóng mà HLV người Đức làm việc tại Hertha Berlin cũng ghi nhận một thực tế là đội bóng ấy luôn nằm trong số những CLB ghi nhiều bàn thắng nhất Bundesliga (tốp 5 mùa 2004-2005, 2005-2006; thứ 6 mùa 2006-2007). Và cũng vì yêu thích tấn công nên đội bóng của HLV Goetz cũng bị đánh giá là sẵn sàng cởi mở cho đối phương chơi bóng nên thủng lưới khá nhiều.

Qua gần chục trận dẫn dắt cả 2 cấp độ ĐT, những điều gắn với HLV Goetz trước đây giờ đang lặp lại gần như nguyên vẹn qua cái cách ĐTVN cũng như ĐT U23, dù đá với đối thủ nào cũng ào ạt tiến lên phía trước. Trận đấu tới đây với ĐT Nhật Bản chắc cũng không phải một ngoại lệ.

Mỗi HLV có quan điểm của mình và chắc chắn, sẵn sàng bảo vệ quan điểm trong trường hợp cần thiết. Những trận giao hữu, kể cả với một đối thủ mạnh như ĐT Nhật Bản, vốn mang nặng tính trình diễn nên chỉ cần ĐTVN đá sao cho ưng mắt là đạt yêu cầu. Nhưng với mục tiêu trọng điểm là SEA Games 26, giải đấu mà mỗi kết quả thắng bại thậm chí sẽ có ý nghĩa quyết định tới giấc mơ vàng của bóng đá VN sau hàng thập kỷ chờ đợi, tự dưng thấy lo với cách các học trò của HLV Goetz lúc nào cũng ào ào tiến lên!    

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm