Ông Nguyễn Thành Vinh: 'U23 Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ'

27/03/2015 13:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù đánh giá rất cao đội tuyển U23 Malaysia nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn rất tin tưởng dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura, U23 Việt Nam sẽ biết cách vượt khó để đánh bại U23 Malaysia ngay tại “chảo lửa” Shah Alam.

Nhận định về  sức mạnh của U23 Malaysia, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng, nếu phải đặt lên bàn cân lúc này, U23 Malaysia đang nhỉnh hơn U23 Việt Nam. Ông Vinh lý giải:

“Thứ nhất, đội tuyển U23 Malaysia có quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu này. Hơn nữa, các cầu thủ của họ đã ăn tập, thi đấu cùng nhau trong một thời gian khá dài nên độ gắn kết trong lối chơi đương nhiên là tốt hơn so với các cầu thủ U23 Việt Nam.

Trong khi phần lớn các cầu thủ trong đội hình U23 Việt Nam chỉ ngồi dự bị khi đá V-League thì các tuyển thủ U23 Malaysia đã được chinh chiến, thử lửa ở các giải đấu quốc nội. Chính vì vậy, kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu là điều các tuyển thủ U23 Malaysia hơn hẳn các đồng nghiệp bên phía U23 Việt Nam.

Thứ 2, Malaysia vốn đã quá hiểu bóng đá Việt Nam ở nhiều cấp độ đội tuyển và bằng chứng là trong những năm gần đây, chúng ta thường phải nhận thất bại trước Malaysia.

Thứ 3, lợi thế sân nhà, khán giả nhà sẽ là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá ủng hộ cho U23 Malaysia. Không dễ để các tuyển thủ U23 Việt Nam vượt qua được áp lực khủng khiếp từ 4 phía khán đài của “chảo lửa” Shah Alam”.

Cũng theo HLV Nguyễn Thành Vinh, dù không được đánh giá cao bằng đối thủ U23 Malaysia nhưng vẫn có những lý do riêng để ông tin tưởng thầy trò HLV Miura sẽ tạo nên bất ngờ ngay trên sân của đối thủ.

“Có lẽ, người hâm mộ bóng đá Việt Nam chưa thể quên chiến thắng 2-1 ngọt ngào của đội tuyển Việt Nam trước đội chủ nhà Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Tôi nghĩ rằng đây là cơ sở người hâm mộ Việt Nam có thể kỳ vọng và tin tưởng rằng, HLV Miura sẽ thêm một lần tạo ra bất ngờ ngay tại “chảo lửa” Shah Alam.

Tuy thành tích các trận giao hữu gần đây của U23 Việt Nam không tốt khi thua nhiều hơn thắng nhưng đừng vì thế mà người hâm mộ vội vàng kết luận năng lực, sức mạnh của các đội tuyển U23 Việt Nam. Như HLV Miura đã chia sẻ, ông không quan tâm nhiều tới kết quả các trận giao hữu mà quan trọng hơn cả là các học trò của ông nhận ra những nhược điểm để sửa sai”.

HLV Nguyễn Thành Vinh nói tiếp: “Tôi tin rằng, với cách làm bóng đá khoa học, chuyên nghiệp của HLV Miura, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất trong trận đấu mang tính chất quyết định trước Malaysia.

Hơn nữa, kinh nghiệm trong những lần chạm trán với bóng đá Malaysia, cùng với duyên chiến thắng trên sân Shah Alam của HLV Miura sẽ là chìa khóa mở ra thắng lợi cho U23 Việt Nam.

Chúng ta nên nhớ rằng, trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, không nhiều người tin đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại được đội chủ nhà Malaysia. Nhưng rốt cuộc Malaysia vẫn nhận thất bại 1-2. Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ, vì thế dù biết rất khó, nhưng tôi tin U23 Việt Nam sẽ đạt được kết quả khả quan trước U23 Malaysia”.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn đội U23 Việt Nam sẽ đứng hạng mấy tại vòng loại U23 châu Á 2016


Mạnh Đức (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm