Ông Nguyễn Thành Vinh: 'Hàng công U23 Việt Nam chơi xuất sắc'

01/04/2015 10:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Macau (Trung Quốc), chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng, trước một đối thủ không mạnh, thầy trò HLV Miura đã có trận đấu tốt cả về mặt chuyên môn lẫn tỷ số.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, đội tuyển U23 Việt Nam đã có hiệp 1 thi đấu bùng nổ khi khiến mảnh lưới đối phương phải rung lên tới 6 lần.

“Khi đồng hồ mới điểm sang phút thứ 5, tỷ số đã là 2-0 cho U23 Việt Nam. Đó đều là những bàn thắng rất mau lẹ. Ngọc Thắng có pha bứt tốc và dứt điểm hoàn hảo mở tỷ số trận đấu. Sau đó vài phút, Thanh Bình tung cú ra chân dứt nhanh hạ gục thủ môn U23 Macau.

Tôi rất thích tinh thần nhiệt huyết, máu lửa của các cầu thủ U23 Việt Nam khi họ nhập cuộc đầy chủ động và hứng khởi.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận, đội tuyển U23 Macau quá yếu khi họ thi đấu thiếu tập trung và non nớt ở khâu phòng ngự. Hàng phòng ngự thi đấu chệch choạc, lúng túng,  nhiều cầu thủ đứng sai vị trí và không có sự hỗ trợ bọc lót tốt cho nhau”.

Nói về sự cố trận đấu phải tạm hoãn chừng 1 tiếng vì trời mưa lớn, HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết, chính cơn mưa to góp phần không nhỏ tạo nên chiến thắng đậm cho U23 Việt Nam: “Các cầu thủ U23 Macau nhỉnh hơn về mặt thể hình nhưng không đồng nghĩa với việc họ chơi bóng bổng tốt hơn U23 Việt Nam. Trong khi đó, thi đấu dưới điều kiện sân trơn bóng ướt thì không dễ để các cầu thủ có thể xử lý tốt trái bóng. Bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-0 của Công Phượng là một ví dụ như thế, khi anh nhận được bóng từ pha xử lý hỏng của cầu thủ đối phương.

Hơn thế nữa, khi mặt sân xuất hiện nhiều vũng nước lầy lội, thầy trò HLV Miura càng có cớ tấn công đối phương bằng bóng bổng. Tôi thấy rằng, ở trận đấu này U23 Việt Nam đã thực hiện những tình huống bóng bổng theo trục dọc khi bóng được rót sâu vào khu vực cấm địa để các tiền đạo xử lý và dứt điểm. Nếu U23 Việt Nam có thêm các phương án tạt bóng từ 2 biên thì tôi nghĩ số bàn thắng sẽ còn cao hơn nữa”.

Dù hiệp 2, U23 Việt Nam chỉ ghi thêm được 1 bàn thắng nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh lại đánh giá khá cao lối chơi của thầy trò HLV Miura: “Khi đối phương chơi tập trung và chống bỏng bổng tốt hơn, U23 Việt Nam đã gặp một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, khi đội U23 Việt Nam chuyển từ lối chơi thiên về bóng dài và bổng sang cách chơi phối hợp nhanh, nhỏ, ngắn trước vòng cấm địa đã tạo ra vô số cơ hội ngon ăn trước khung thành của U23 Macau. Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình, Ngọc Thắng… thường xuyên uy hiếp khung thành đối phương nhưng đáng tiếc lại chỉ có 1 bàn thắng ghi thêm ở hiệp 2.

Nhìn chung, thầy trò HLV Miura đã có một trận đấu thành công khi hàng thủ đã hoàn thành nhiệm vụ là giữ sạch lưới, trong khi các cầu thủ trên hàng công thi đấu xuất sắc. Công Phượng và Thanh Bình đã tận dụng cơ hội rất tốt khi mỗi người lập 1 cú hat-trick để đem về thắng lợi chung cuộc 7-0 cho U23 Việt Nam trước đối thủ U23 Macau”.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm