Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP bóng đá HV.An Giang: 'Bóng đá Việt diễn mãi một vở kịch tồi'

31/07/2014 05:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Nói thật là tôi chán lắm rồi. Bóng đá Việt Nam cứ diễn một vở kịch tồi hoài như thế thì có ai đam mê mà nhảy vào làm bóng đá nữa. Giữa BTC hiện giờ và các đội bóng thì con ai nấy bênh, BTC bảo vệ trọng tài, chúng tôi bảo vệ cầu thủ của mình. Cứ như thế thì bóng đá Việt Nam phát triển kiểu gì”, ông Khánh phát biểu.

* Xin ông cho biết quan điểm của nhà tài trợ CLB HV.An Giang về việc BTC xử phạt nhiều cá nhân trong đội bóng?

- Tôi nghĩ lập luận BTC đưa ra để phạt chúng tôi là không hợp lý. Các ông ấy nói rằng trọng tài cũng là con người, cũng phải có lúc đúng, lúc sai khi cầm còi. Còn chúng tôi, chúng tôi không phải con người, không được phản ứng khi bị người ta chèn ép thái quá hay sao?

Trọng tài là con người, thổi không đúng, thổi thiên vị đội khách rồi làm sai lệch kết quả trận đấu, gây bất lợi cho đội thua thì được thông cảm. Còn chúng tôi thì cứ nhắm vào và phạt là xong.

BTC có nghĩ rằng khán giả là người ít hiểu biết luật, họ phản ứng khi bị ức chế là vì lý do gì. Cũng là con người như nhau thôi, vậy tại sao anh được quyền làm sai lệch kết quả thì bình yên vô sự, còn chúng tôi lại phải nhận án phạt nặng. Phải chăng trọng tài là người của Liên đoàn nên được Liên đoàn bảo vệ còn chúng tôi chỉ là người tỉnh lẻ nên mặc kệ, cứ xử tới bến.

* BTC lý giải rằng trọng tài World Cup cũng phạm sai lầm chứ không riêng gì trọng tài Việt Nam, ông nghĩ sao về điều này?

- Đừng viện dẫn những so sánh khập khiễng. Trọng tài ở World Cup người ta sai là sai thật sự, nhưng không có chuyện mờ ám khuất tất. Ai cũng biết bóng đá Việt Nam đầy dây mơ rễ má, mới đây là tiêu cực nên so sánh như thế để bào chữa cho hành vi của họ là vô lý. Huống hồ, HV.An Giang bị các trọng tài xử ép một cách có hệ thống, sai sót bất lợi cho chúng tôi cứ lặp đi lặp lại trận này qua trận khác. Như thế thử hỏi có bình thường không?

Tôi có đọc báo, ông trưởng giải người Nhật nói rằng trọng tài bắt chính xác trong 2/3 thời gian, còn 1/3 thời gian còn lại thì có vấn đề. Vậy mà khi phán quyết, BTC cho rằng trọng tài không hề sai. Tiền hậu bất nhất như thế cuối cùng là trọng tài như thế nào?

* Nhà tài trợ như ông có lẽ đã ngán ngẩm khi đầu tư vào bóng đá?

- Nói thật là tôi chán quá rồi. Bóng đá Việt Nam cứ diễn một vở kịch tồi hoài như thế thì có ai đam mê mà nhảy vào làm bóng đá nữa. Nhưng đội bóng này cũng có một phần là của tỉnh An Giang, không hoàn toàn là quyền quyết định của chúng tôi. Về phía nhà tài trợ, chúng tôi sẽ ngồi lại với UBND tỉnh để giải quyết rồi mới đưa ra quyết định chính thức sắp tới có tài trợ nữa không. Bây giờ mình có nói gì cũng là đơn phương, hơi kỳ nên phải có ý kiến của phía địa phương nữa mới chơi tiếp hay bỏ. Nói như vậy là anh hiểu ý nhà tài trợ như thế nào rồi đó.

* Nhà tài trợ vẫn còn nợ số tiền không nhỏ với đội bóng , hướng giải quyết sắp tới của các ông như thế nào?

- Tôi chắc chắn rằng quyền lợi của anh em cầu thủ thì chúng tôi sẽ giải quyết thỏa đáng. Chúng tôi có trách nhiệm lo cho anh em chứ không để họ chịu thiệt thòi vì họ không có lỗi gì trong chuyện này. Sắp tới, nhà tài trợ và lãnh đạo tỉnh An Giang sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau để giải quyết. Những gì chúng tôi hứa với anh em cầu thủ thì chúng tôi phải thực hiện được.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Hôm nay HV.An Giang làm việc với các cầu thủ bị thanh lý HĐ

Thủ môn Minh Nhựt cho biết: “Do nhận thấy tình hình bản thân không tốt, không đáp ứng được yêu cầu của CLB nên tôi chủ động xin nghỉ sớm. CLB lúc này cũng đang khó khăn nên tôi thông cảm với lãnh đạo. Họ nói sẽ giải quyết số tiền nợ đọng cho tôi nên tôi cũng đang chờ đợi chứ lúc này cũng không biết làm gì hơn”.

Hôm qua (30/7), ngoài Minh Nhựt cư ngụ tại An Giang, 3 cầu thủ bị thanh lý hợp đồng khác với CLB đã đến An Giang theo lời gọi của lãnh đạo CLB. Sáng nay, các cầu thủ cho biết sẽ gặp trực tiếp với GĐĐH Võ Hoàng Phong và nhiều lãnh đạo khác. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, tình hình khó tiến triển thêm khi nhà tài trợ vẫn chưa chuyển tiền đến cho đội bóng.

***

Phát biểu sau trận SLNA – Thanh Hóa ở V-League 2011, HLV Lê Thụy Hải, khi ấy đang dẫn dắt Thanh Hóa, tuyên bố: “Nếu trọng tài sai thì do lỗi nhận định, họ là con người có học thức, họ được sai còn chúng tôi toàn những thằng không có văn hóa, nếu sai là nó chơi thôi. Nếu có phản ứng thì chúng tôi là ngợm chứ không còn là người hay sao nữa”.


Việt Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm