Ông Doãn Văn Phương - Chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa: 'Chúng tôi sẽ hợp tác đào tạo với nước ngoài'

01/07/2015 09:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch câu lạc bộ FLC Thanh Hóa Doãn Văn Phương khẳng định với TT&VH FLC sẽ đồng hành, đầu tư lâu dài, bài bản, khoa học để góp sức mình vào việc phát triển bóng đá xứ Thanh. Dưới đây là cuộc trao đổi giữa chúng tôi.

“Tôi nể anh Đệ”!

Hình ảnh bầu Đệ và bầu Phương (tân Chủ tịch câu lạc bộ FLC Thanh Hóa) cùng ngồi trên khán đài cổ vũ thầy trò Hoàng Thanh Tùng trong cuộc tiếp đón ĐTLA vòng 13 là thể hiện sự kế thừa.

Ông Doãn Văn Phương chia sẻ cảm xúc: “Ngồi cạnh anh Đệ , tôi muốn nói lên thông điệp: Sự chuyển giao hoàn toàn dựa trên tinh thần tất cả vì sự phát triển của bóng đá Thanh Hóa. Tôi là một người mới làm bóng đá nên tôi ý thức và sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm của những đàn anh đi trước. Tôi rất nể anh Đệ”.

Bầu Phương  khẳng định tình yêu, niềm đam mê của ông dành cho bóng đá xứ Thanh cũng luôn sục sôi như người tiền nhiệm.

“Thanh Hóa là một tỉnh có dân số đông, tiềm năng bóng đá cũng như tiềm năng xây dựng và phát triển bóng đá chuyên nghiệp rất lớn.

Lãnh đạo chính quyền Thanh Hóa luôn ủng hộ hết mình để cùng các doanh nghiệp phát triển đội bóng chuyên nghiệp của Thanh Hóa nói riêng cũng như các phong trào bóng đá của Thanh Hóa nói chung.

Người hâm mộ Thanh Hóa thì luôn tuyện vời,  lượng người hâm mộ hùng hậu không chỉ trong tỉnh mà còn trải dài ở khắp các tỉnh thành khác trong cả nước.

Riêng tôi xuất thân là một luật sư, sau đó chuyển qua kinh doanh trở thành một doanh nhân, bây giờ còn kiêm luôn chức danh Chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hóa, hay trong giới bóng đá vẫn gọi là “ông bầu” tôi đều hào hứng và mong muốn gặt hái thành công.

Tổng hòa tất cả những lý do ấy đã thôi thúc tôi kết duyên với bóng đá quê nhà, dù biết đây là thời điểm bóng đá Việt Nam còn nhiều hạn chế, chưa gây được hình ảnh ấn tượng với nhiều người”

Mỗi trận đấu đều ra sân với tâm thế chung kết

Vòng 13 V-League 2015, FLC Thanh Hóa dành chiến thắng trước ĐTLA để cũng cố vị trí thứ 2 trên BXH.

Phấn chấn với thành quả đầu tay, tân Chủ tịch FLC Thanh Hóa Doãn Văn Phương tâm sự: “Đội bóng của chúng tôi đã trải qua 4 trận liền không thắng, vậy nên chiến thắng đầu tiên trong lần ra mắt V-League của FLC Thanh Hóa có rất nhiều ý nghĩa. Với bản thân tôi khi lên tiếp quản đội bóng, tôi chịu khá nhiều áp lực từ phía đối tác chuyển giao (đội bóng Thanh Hóa khi đó đang có một ví trí rất tốt), áp lực từ sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tôi thở phào nhẹ nhõm”.   

Ông Phương cho biết: “Mục tiêu mà lãnh đạo CLB Thanh Hóa giao cho chúng tôi ở mùa giải này đó là kết thúc V-League 2015 ở vị trí thứ 5. Tuy nhiên, tôi nghĩ, mục tiêu thiết thực của chúng tôi là mỗi lần ra sân đều với tâm thế như đá trận chung kết nhằm mang lại những giây phút hào hứng, kịch tính cho người hâm mộ, thu về kết quả tốt nhất, thậm chí khi thời cơ đến sẵn sàng tiến lên chiếm lấy vị trí cao mà trước đây bóng đá Thanh Hóa chưa hề làm được”.

Nếu có Mạnh Thường Quân tử tế, và được CLB nước ngoài hỗ trợ, hợp tác, đội bóng xứ Thanh sẽ vượt giới hạn bởi họ có bề dày  truyền thống.

Sẽ hợp tác với CLB nước ngoài

Như tôi nói, chúng tôi muốn xây dựng một nền bóng đá Thanh Hóa phát triển một cách chuyên nghiệp, có hệ thống, tồn tại một cách lâu dài, chứ không xây dựng một câu lạc bộ V-League chỉ để tham gia một hai mùa giải”.

Bên cạnh lời khẳng định sẽ đầu tư dài hạn, bầu Phương còn tiết lộ FLC đã lên kế hoạch để phát triển bóng đá xứ Thanh một cách bài bản, khoa học.

“Khi quyết định đầu tư cho bóng đá Thanh Hóa, tôi luôn tâm niệm câu lạc bộ FLC Thanh Hóa là đứa con tinh thần vô giá của nhân dân xứ Thanh nên mình phải chăm sóc, đầu tư kĩ càng để thành tích đội bóng ngày càng đi lên.

Những năm vừa qua, công tác tìm kiếm, đào trẻ của bóng đá đã được quan tâm,  nhưng nó chưa thật sự được đầu tư một cách bài bản khoa học, bài bản, chưa thật sự được thật sự đầu tư một cách thích đáng để nâng cao chất lượng, cũng như dành được sự quan tâm của các bậc phụ huynh để họ đưa con em mình đến trung tâm đào tạo trẻ của Thanh Hóa.

Để cải thiện điều này, đầu tiên chúng tôi sẽ đầu tư vào việc cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện, sinh hoạt, ăn ở, điều kiện về học văn hóa dành cho các vận động viên. Hiện chúng tôi cũng đã lên kế hoạch đầu tư, xây dựng một trung tâm đào tạo, một sân vận động mới để phục vụ cho cả hệ thống bóng đá Thanh Hóa phát triển một cách đồng bộ,  biến đây trở thành nơi có thể khiến các phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình vào cho các thầy làm công tác đào tạo, phát triển tài năng từ khi còn nhỏ.

Đặc biệt hơn, hiện nay nhiều câu lạc bộ bóng đá trong nước bắt đầu liên kết đào tạo trẻ với các Học viện của các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng trên thế giới và chúng tôi cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Bởi chúng tôi cũng xác định không có bước phát triển nào có thể thu hẹp khoảng cách trong một thời gian ngắn bằng cách tiếp cận với các nền bóng đá đã phát triển rất nhiều năm.

Hiện tại, thông qua Đại sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài, cũng như cơ quan quản lý bóng đá trong nước, chúng tôi cũng đã tiếp cận với một số đối tác là các câu lạc bộ ở Anh, ở Ý để bàn chuyện hợp tác. Tôi nghĩ, trong khoảng thời gian tới công tác đào tạo trẻ của bóng đá Thanh Hóa sẽ được đầu tư bài bản, khoa học theo mô hình của các câu lạc bộ bóng đá tiên tiến trên thế giới”. Bầu Phương khẳng định.   

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm