Ông bầu Đỗ Quang Hiển: Nhiều lần đã thót tim

22/08/2008 07:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Khép lại giải hạng Nhất, T&T.Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu thăng hạng ngay mùa đầu tiên thầy trò HLV Triệu Quang Hà góp mặt ở giải. Kế hoạch 3 năm thăng 3 hạng (từ giải hạng Ba mùa 2006) của chủ tịch T&T.Hà Nội Đỗ Quang Hiển đã thành công, nhưng ông bầu mới của bóng đá Thủ đô đang ấp ủ thêm nhiều tham vọng, thay vì mãn nguyện với thành tích có tên ở giải chuyên nghiệp. Trao đổi với TT&VH Cuối tuần, ông bầu Đỗ Quang Hiển đã chia sẻ nhiều tâm trạng sau mùa giải hạng Nhất 2008:

* Vừa chân ướt chân ráo lên hạng Nhất, bầu Hiển đã tuyên bố T&T.Hà Nội phải thăng hạng ngay lập tức và chung cuộc đội bóng của ông đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong cả chặng đường dài ấy, ông đã nhiều lần phải đau đầu vì mục tiêu quá cao ấy không?

Tôi không nghĩ mục tiêu thăng hạng của T&T.Hà Nội là quá cao bởi chúng tôi đã có sự chuẩn bị đầu tư kỹ càng về lực lượng, về tâm lý, về những vấn đề chuyên môn để có thể vào cuộc tốt nhất. Chúng tôi cũng đã xác định được những đối thủ trực tiếp, ban huấn luyện, các cầu thủ đã đoàn kết, quyết tâm vượt qua từng trận để củng cố vị trí ở tốp đầu. Nhưng đúng là trong bóng đá, cả cuộc đua 26 trận đã kèm theo nhiều lần lo. Đấy chắc không chỉ là tâm trạng của riêng tôi mà còn là tình cảnh chung của nhiều người khác. Nhiều lần tôi đã lo thót tim vì thứ hạng của đội nhà, bởi thi đấu trong bóng đá khó mà nói trước được điều gì. Nhưng cũng may mắn là anh em đã từng bước vượt qua được tất cả.

* T&T.Hà Nội đã đầu tư lớn chiêu mộ lực lượng, thưởng lớn để khích lệ quân nhà. Nhìn lại mùa rồi, ông có nghĩ tiềm lực tài chính mạnh là một trong những nhân tố dẫn đến thành công của T&T.Hà Nội?

Đúng là tài chính là một nhân tố quan trọng để có thể tạo dựng thành công. Chúng tôi phải có tài chính mạnh thì mới đầu tư lực lượng thi đấu bởi như các cụ nói thì "có bột mới gột nên hồ". Không chỉ T&T.Hà Nộimà các đội khác ở giải hạng Nhất có thứ hạng cao đều phải có lực lượng tốt thì mới đua tranh được với nhau. Một khi được quan tâm về vật chất để cầu thủ an tâm thi đấu, biết động viên khích lệ kịp thời thì tinh thần của anh em sẽ nỗ lực hơn cho mục tiêu chung của đội bóng.
 
Bầu Hiển đã thành công trong mục tiêu đưa T&T.Hà Nội thăng hạng

* Nhưng thưởng lớn, thưởng nhiều cũng có thể dẫn đến việc các cầu thủ dễ hư, mà mùa này T&T.Hà Nội cũng đã từng vấp và phải treo giò nội bộ một số cầu thủ?

Chuyện tiền thưởng đặt ra ở đây nhiều vấn đề. Ở T&T.Hà Nội, chúng tôi luôn quán triệt với các cầu thủ là họ trước hết phải thi đấu vì chính bản thân họ, rồi mới đến CLB. Tôi nghĩ việc thưởng, phạt như thế nào đều phải thực hiện theo đúng nội quy của tập thể để anh em nhìn vào đấy sẽ nỗ lực hơn, chứ không phải là tung tiền thưởng làm cho người ta hư đi. Trong mùa giải, chúng tôi đã thực hiện nghiêm việc thưởng và phạt, bởi nếu ai có biểu hiện vô tổ chức, vô kỷ luật là bị phạt thích đang ngay.

*Giải đã hạ màn, ông có thể tiết lộ T&T.Hà Nội đã chi bao nhiêu tiền cho mục tiêu thăng hạng?

Phải một thời gian nữa anh em tổng kết lại thì chúng tôi mới biết chính xác kinh phí chi cho giải năm nay. Ngoài ra, chúng tôi còn phải chuẩn bị kế hoạch kinh phí cho khi lên hạng bởi chơi ở V-League chắc chắn phải khác ở hạng Nhất rất nhiều.

* T&T.Hà Nội đã thăng hạng, nhưng với cuộc chơi V-League khắc nghiệt mùa sau ông có tín nhiệm HLV trẻ Triệu Quang Hà hay phải tính giải pháp mời các nhà cầm quân có kinh nghiệm hơn?

Tôi nghĩ anh Hà vẫn tiếp tục là HLV ở &T.Hà Nội. Mùa này, anh ấy đã làm thành công, đã học hỏi và trưởng thành lên nhiều sau mấy năm gắn bó với T&T.Hà Nội. Hơn nữa, tôi nghĩ mình đã giao việc thì phải tin tưởng vào khả năng của người ta. Chúng tôi chắc chắn vẫn giữ anh Hà chứ không có chuyện mời người này, người kia. Hay tính cả chuyện của anh Huỳnh Đức ở SHB.Đà Nẵng, cùng với anh Hà, cũng đã vừng vàng lên nhiều. Họ đã thể hiện được khả năng nên tôi không lo lắng lắm.

* Bầu Hiển đang là chủ tịch của T&T.Hà Nội lẫn SHb.Đà Nẵng. Mùa sau 2 đội đều chơi ở V-League, ông chỉ còn được ngôi ghế chủ tịch 2 CLB cùng lúc. Ông sẽ giải quyết việc này như thế nào?

Tôi sẽ rút lui chức chủ tịch ở cả 2 CLB. Thú thúc là bản thân tôi ở giải năm nay đã không muốn giữ vị trí chủ tịch ở 2 CLB, bởi công việc kinh doanh của tôi quá bận nên không có nhiều thời gian cho việc ở đội bóng. Nhưng đây là năm đầu tiên đội chưa ổn định nên tôi phải làm. Sắp tới tìm được nguơif có tâm huyết, có kiến thức chuyên môn, có thời gian để theo sát đội thì tôi sẽ để họ làm. Có thể chúng tôi sẽ đưa các giám đốc điều hành của CLB lên làm chủ tịch. Tôi nghĩ cứ phải mạnh dạn giao nhiệm vụ cho các anh ấy chứ không để họ làm thì làm sao biết họ có thể hoàn thành tốt hay không.

* T&T.Hà Nội đã gấy ấn tượng khi 3 năm thăng 3 hạng. Mùa tới, ông có dám đầu tư lớn để gây sốc ở V-League với đội hình đủ sức tranh huy chương, thậm chí là ngôi vô địch?

Tôi đầu tư vào bóng đá không chỉ nghĩ đến V-League, mà còn muốn bóng đá VN phải vươn tới tầm ở AFC Champions League. Mục tiêu của T&T.Hà Nội sang năm ở V-League là rõ ràng rồi. Chúng tôi sẽ chờ tổng kết giải rồi tính toán các kế hoạch cụ thể để sang năm đội bóng chơi tốt được ở V-League. Nhưng nhìn xa hơn, chúng tôi phải cố gắng cao nhất để được dự AFC Champions League và tạo được dấu ấn ở đấy chứ không phải đi thi đấu cho vui.

*Xin cảm ơn ông.
 

Lê Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm