Olympic Việt Nam tìm cách đối phó với Olympic Saudi Arabia

22/06/2011 20:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Trong buổi tập cuối cùng trước trận lượt về gặp Olympic Saudi Arabia tối 23/6 ở sân Mỹ Đình (Hà Nội), HLV Phan Thanh Hùng chỉ yêu cầu các học trò tập nhẹ nhằm tìm sự hưng phấn và thoải mái về mặt tinh thần.

Phải mất tới 32 h đồng hồ di chuyển bằng máy bay, Olympic Việt Nam vẫn tỏ ra khá mệt mỏi dù cho các cầu thủ đều thể hiện sự quyết tâm cao trên sân tập. Như ông Hùng đã nói trong cuộc họp báo, vấn đề khiến ông lo lắng là thể lực của các cầu thủ. Vì thế, cũng giống như buổi tập chiều qua (21/6), ông Hùng chỉ yêu cầu các học trò tập nhẹ để đảm bảo yếu tố thể lực trước trận đấu với Olympic Saudi Arabia.


Các cầu thủ Olympic VN thả lỏng trước trận đánh

Trong buổi tập kéo dài gần 1h đồng hồ chiều nay, ông Hùng cho các cầu thủ khởi động thật kĩ trước khi chia đội ra thi đấu đối kháng trên nửa mặt sân Mỹ Đình. Mục đích của bài tập vẫn chủ yếu là luyện các miếng đánh chiến thuật. Dù vẫn ưu tiên những pha phối hợp đánh thẳng vào trung lộ nhưng ông Hùng đã yêu cầu các học trò phải tích hợp thêm các miếng đánh từ hai biên để những tiền đạo có tốc độ cao bứt phá. Đây chính là lối chơi mà ông đã áp dụng rất thành công ở HN.T&T.

Sau trận lượt đi, nhận biết được đối thủ có lối chơi áp sát, ông Hùng đã chỉ đạo các học trò của mình chơi dứt khoát hơn với những đường chuyền nhanh, bật tường một chạm khi có thể. Các tuyển thủ đã vận hành khá tốt yêu cầu chiến thuật này và nếu áp dụng tốt vào trận đấu ngày 23/6, các cầu thủ Olympic Việt Nam có thể sẽ tìm được giải pháp khắc chế được lối đá giàu sức mạnh của đối phương.

Trong suốt bài tập đối kháng, bóng được dồn khá nhiều vào vị trí của Trọng Hoàng. Thủ quân của Olympic Việt Nam chơi khá xông xáo khi được xếp chơi tự do. Chắc chắn tiền vệ xứ Nghệ vẫn là mắt xích quan trọng nhất trong lối chơi của thầy trò ông Phan Thanh Hùng. Bên cạnh đó, cái tên được kì vọng khác là Văn Quyết có thể là nhân tố đáng chú ý trên hàng công ĐT Olympic Việt Nam.

Nhìn chung, với một tâm lý thoải mái được thể hiện trên sân tập, Olympic Việt Nam đã cho thấy được sự sẵn sàng cho trận đánh. Dù cơ hội lật ngược thế cờ không thực sự cao song như ông Phan Thanh Hùng đã nói "chỉ cần các cầu thủ tự tin và chơi với 100% phong độ, không điều gì là không thể xảy ra".

Nhật Quang

Khán giả thờ ơ với vé

18h30 chiều 22/6 (một ngày trước trận đấu giữa Olympic VN và Olympic Saudi Arabia diễn ra), các quầy bán vé ở trước của sân Mỹ Đình và Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn vắng tanh. Khách qua đường thậm chí còn không thèm ngó ngàng xem giá vé là bao nhiêu. Buồn nhất là giới phe vé, cả buổi chiều chỉ lác đác có vài ba người cố đứng dưới cái nắng gay gắt để chào mời những vị khách hiếm hoi. Sau một hồi chào giá, những vị khách này đã lắc đầu và phóng xe đi. Giá vé cao nhất cho trận đấu giữa Olympic VN và Olympic Saudi Arabia có mức 150.000 trong khi rẻ nhất là 50.000 đồng. Có lẽ phải tới chiều mai (23/6) gần giờ thi đấu, lượng người mua vé mới tăng lên.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm