Olympic Iran không còn quá mạnh

15/09/2014 20:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Olympic Việt Nam vừa tạo ra một cơn địa chấn tại ASIAD 17 khi đánh bại Olympic Iran với tỷ số 4-1, chiến thắng giúp thầy trò HLV Toshiya Miura rộng đường vào vòng 1/8. 

Iran chính là quốc gia giàu thành tích nhất ở môn bóng đá nam ASIAD khi họ đã có 4 lần giành HCV vào các năm 1974, 1990, 1998, và 2002. Tuy nhiên, kể từ lần gần nhất giành HCV vào năm 2002 (từ năm 2002, các đội Olympic dự môn bóng đá nam ASIAD thay vì ĐTQG), thành tích của bóng đá Iran lại tụt dần. Họ giành HCĐ năm 2006 và đứng ở vị thứ tư 4 năm sau đó.

Hay nói cách khác, kể từ khi tham dự ASIAD với đội Olympic, bóng đá Iran đã có sự sa sút rõ rệt. Điều này không quá khó hiểu bởi một nền bóng đá có đội tuyển quốc gia mạnh không đồng nghĩa với việc họ sở hữu luôn một đội Olympic mạnh. 

Trong năm 2014, phong độ của Olympic Iran là khá tệ. Trong 8 trận đã thi đấu từ đầu năm tới nay, Olympic Iran của HLV người BĐN Nelo Vingada chỉ thắng đúng 1 trận, hòa 5 và thua 2. Họ chỉ thắng được U23 Kuwait với tỷ số 3-1 tại giải U22 châu Á tại Oman với một hat-trick của Kaveh Rezaei, cầu thủ cũng được đăng ký tại ASIAD 17. 

Hai thất bại của Olympic Iran là trước Olympic Việt Nam và Olympic Australia (giải vô địch U22 châu Á).

Phong độ của Olympic Iran trong năm 2014 hoàn toàn trái ngược với năm ngoái khi họ thắng cả 6 trận trong năm 2013, trước cả những đối thủ mạnh như Olympic Morocco, Olympic Thổ Nhĩ Kỳ, và Olympic Hàn Quốc. 

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm